Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu theo sát tiến độ 7 cây cầu bắc qua sông Hồng

Hải Yến
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu theo sát tiến độ 7 cây cầu bắc qua sông Hồng

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì buổi làm việc với Sở Xây dựng. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu Sở Xây dựng phân công lãnh đạo theo sát từng dự án trọng điểm, đặc biệt là 7 cây cầu và các công trình giao thông có yêu cầu tiến độ rất gấp.

Chiều tối 16/9, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì buổi làm việc với Sở Xây dựng về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2026.

Phân công lãnh đạo theo từng dự án "rõ người, rõ trách nhiệm"

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng 2 con số của thành phố, rà soát những nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ và phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách, theo tinh thần rõ người, rõ trách nhiệm.

Theo Chủ tịch thành phố, dư địa tăng trưởng của ngành Xây dựng trong những tháng cuối năm còn lớn, trong đó các dự án đường sắt đô thị, nhà ở xã hội và những công trình trọng điểm là các động lực quan trọng.

Đối với nhóm dự án lớn, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu phân công một Phó Giám đốc theo dõi xuyên suốt từng dự án, phối hợp với các Phó Chủ tịch UBND thành phố được giao phụ trách. Cách làm này nhằm tăng cường đôn đốc, tháo gỡ thủ tục và bảo đảm tiến độ triển khai.

Lãnh đạo thành phố đặc biệt lưu ý các dự án giao thông, đô thị, trong đó có 7 cây cầu đang được các Ban Quản lý dự án tổ chức triển khai, cùng các dự án nhà ở và công trình quan trọng khác.

Theo ông, đây đều là những dự án có yêu cầu tiến độ rất gấp. Có dự án mới triển khai một số phần việc ban đầu nhưng phải hoàn thành vào tháng 7/2027.

"Đây là đường tiến độ hết sức quyết liệt. Nếu không có giám sát, không đôn đốc thì không thể chạy được", Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng nhận định và yêu cầu Sở Xây dựng theo sát tiến độ các dự án.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu theo sát tiến độ 7 cây cầu - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng 2 con số của thành phố. Ảnh: Viết Thành

Quy hoạch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, phải đi trước một bước

Về công tác quy hoạch, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần đi trước một bước để làm cơ sở chuẩn bị dự án, quyết định chủ trương đầu tư và triển khai xây dựng.

Sau khi Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được thông qua, hệ thống quy hoạch cấp dưới cần được khẩn trương cụ thể hóa. Theo Kế hoạch số 331, một số quy hoạch phải hoàn thành trong tháng 9, các quy hoạch còn lại hoàn thành trong năm 2026.

Đặc biệt, Chủ tịch Hà Nội cho rằng trong nhóm các dự án theo nghị quyết số 28, thành phố đang triển khai nhiều dự án có ý nghĩa động lực, như đường sắt đô thị, đô thị đa mục tiêu, các dự án liên quan đến trục sông Hồng và những trục phát triển lớn.

"Chúng ta đã đưa ra nhiều mô hình, nhiều cơ chế mới để có những dự án đặc biệt, tạo cú hích cho phát triển. Vì vậy phải triển khai nhanh, chuyển ngay các cơ chế, chính sách thành những sản phẩm cụ thể, những công trình cụ thể để phục vụ tăng trưởng", ông Vũ Đại Thắng nói.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng tập trung tháo gỡ khó khăn về nhân lực, đơn vị tư vấn và năng lực lập quy hoạch tại các xã, phường; tăng cường hướng dẫn chuyên môn, quy trình và dữ liệu để bảo đảm tiến độ.

Các quy hoạch cũng phải gắn kết, đồng bộ với những không gian phát triển lớn và các trục giao thông quan trọng, trong đó có Vành đai 4, Vành đai 5 và các tuyến vành đai đang được nghiên cứu.

Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, thành phố đã bước sang giai đoạn đưa các cơ chế, chính sách được xây dựng thời gian qua vào thực tiễn, tạo ra công trình và sản phẩm cụ thể.

"Chúng ta làm cơ chế trước, bây giờ khi cơ chế đã được hoàn thiện thì bắt buộc phải có sản phẩm cụ thể", ông nói.

10/10 công trình khẩn cấp chống ngập đã được đưa vào vận hành

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết, trong 9 tháng năm 2026, Sở được giao 2.268 nhiệm vụ, đã hoàn thành 1.751 nhiệm vụ, đạt 77,2%; còn 517 nhiệm vụ đang thực hiện.

Trong lĩnh vực giao thông, thành phố đã xử lý 42/51 điểm nghẽn. Theo Kế hoạch số 325, 10/10 công trình khẩn cấp chống ngập đã được đưa vào vận hành; bổ sung 83 ha hồ điều hòa, khoảng 15,89 km cống và 26 trạm bơm.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu theo sát tiến độ 7 cây cầu - Ảnh 2.

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Viết Thành

Về cơ chế, chính sách, Sở được giao chủ trì xây dựng 12 nghị quyết và 5 quyết định của UBND thành phố. Đến nay, 11 nghị quyết và một quyết định đã được ban hành.

Các dự án cầu Hồng Hà, cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo đang được triển khai. Tuyến đường sắt đô thị số 5 đã khởi công, giải ngân khoảng 47,28% dự toán. Các tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 được khởi công ngày 22/6.

Sở Xây dựng đặt mục tiêu tăng trưởng ngành đạt 15,03%, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố 11%; phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công từ 95% trở lên.

Trong quý IV, Sở tập trung đẩy nhanh lập và thẩm định 125 quy hoạch theo Kế hoạch số 331, các dự án giao thông và đường sắt đô thị, xử lý điểm nghẽn giao thông, ngập úng; phát triển nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ và chỉnh trang đô thị.

Sở kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn về lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và thủ tục phát triển nhà ở xã hội.

Ý kiến của bạn
Bình luận