pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc
Sáng 2/8, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng Đoàn đại biểu cấp cao đã thăm trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul và gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện Cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, trong đó có dòng họ Lý Hoa Sơn.
Tại buổi tiếp, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã báo cáo với Đoàn về tình hình địa bàn và cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó nêu bật sự lớn mạnh không ngừng của cộng đồng cũng như vai trò trung tâm của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại.
Đại sứ Vũ Hồ cho biết, quán triệt phương châm đoàn kết là sức mạnh, Đại sứ quán đã và đang đa dạng hóa các hình thức tập hợp cộng đồng, phát triển và củng cố các hội đoàn của người Việt Nam tại Hàn Quốc. Đại sứ quán sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa trong phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, cơ quan chức năng Hàn Quốc, các tổ chức hội đoàn của người Việt tại Hàn Quốc để có các giải pháp nhanh chóng giải quyết các vấn đề và không để vùng trống, với phương châm "chỗ nào có người Việt, chỗ đó có hội đoàn" nhằm xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc vững mạnh, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho hai nước và cho mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Hàn.
Đại diện cho cộng đồng hơn 300.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc, gần 90.000 cô dâu Việt trong các gia đình đa văn hoá, hàng chục nghìn phật tử và hơn 100.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Hàn Quốc, ông Đào Tuấn Hùng, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc; bà Mai Thị Hồng Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tại Hàn Quốc; anh Nguyễn Trần Hưng, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc và sư cô Thích Nữ Giới Tánh, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc đã bày tỏ cảm động và lòng biết ơn chân thành đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Đại sứ quán dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Lãnh đạo các hội đoàn người Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết đã tích cực tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng, quảng bá văn hóa Việt Nam và góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước, qua đó góp phần thúc đẩy cộng đồng luôn hướng về quê hương đất nước, tăng cường hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, giữ gìn nét đẹp văn hóa của người Việt và của dân tộc.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Đại sứ quán và cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc
Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh những thành tựu mà đất nước đã đạt được cũng như chia sẻ về cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn" mà Đảng, Chính phủ, nhân dân đang thực hiện. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tái khẳng định một lần nữa chính sách nhất quán của Việt Nam đối với đồng bào ở xa Tổ quốc: "Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất coi trọng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, coi đó là bộ phận không thể tách rời, là máu thịt của dân tộc Việt Nam".
Cũng trong sáng 2/8, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp dòng họ Lý và lãnh đạo huyện Bonghwa thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc của Hàn Quốc, nghe giới thiệu về dự án làng Việt.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đánh giá cao các ý tưởng và hoạt động mà huyện Bonghwa đang triển khai ở dự án làng Việt và cho rằng việc xây dựng làng Việt có ý nghĩa to lớn không chỉ về lịch sử, văn hoá mà còn về du lịch. Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nêu một số đề xuất để dự án sẽ được triển khai hiệu quả và thu hút ngày càng nhiều người Hàn Quốc yêu Việt Nam cũng như du khách Việt Nam đến tham quan.
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, trong hai ngày 31/7 và 1/8, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam đã làm việc với Chủ tịch Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Lao động Hàn Quốc Kwon Gi Seop; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn-Việt Lee Sang Seok; Chủ tịch Hội giao lưu kinh tế văn hóa Hàn-Việt Kwon Seong Taek.
Tại các cuộc gặp với Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Đoàn, lãnh đạo các hội và các chính trị gia Hàn Quốc đều bày tỏ sự trọng thị đối với Việt Nam và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực.