Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự đóng góp của kiều bào đối với đất nước và góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.
Với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Tết luôn là dịp để những người con xa xứ hướng về quê hương với niềm mong mỏi tốt đẹp nhất. Những giá trị cổ truyền của Tết không hề bị mai một mà trái lại, càng được nâng niu, gìn giữ và lan tỏa ở xứ người.
Dịch Covid-19 vẫn đang hoành hoành trên thế giới và ở Việt Nam. Cũng vì dịch bệnh mà đường về nhà đón Tết của nhiều người con xa quê vẫn xa vời vợi...
Bên lề Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hải Dương khoá 17, nhiệm kỳ 2021- 2026, diễn ra ngày 25/12/2021, các đại biểu đã có nhiều tâm nguyện và kỳ vọng gửi tới lãnh đạo Hội phụ nữ các cấp trong thời gian tới.
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đến nay có khoảng 5,3 triệu người, trong đó có trên 2,5 triệu người là tín đồ các tôn giáo. Đa số kiều bào là tín đồ các tôn giáo luôn có tinh thần hướng về quê hương, giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc.
Trong chương trình thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có nhiều hoạt động quan trọng trong các ngày 23, 24/11/2021.
Tối ngày 22/11 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Haneda, Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio từ ngày 22-25/11/2021.
Chính phủ Ba Lan đã viện trợ hơn 8 tấn trang thiết bị, vật tư y tế trị giá 3,7 triệu USD hỗ trợ Việt Nam chống dịch. Trước đó, Ba Lan cũng đã viện trợ cho Việt Nam hơn nửa triệu liều vaccine AstraZeneca ngừa Covid-19.
Sáng 8/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến Thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm làm việc với Nghị viện châu Âu và Vương quốc Bỉ.
Đây là chủ đề chương trình trực tuyến được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM tổ chức từ 14h đến 16h ngày 12/8.