Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI khơi dậy sức mạnh chung vì mục tiêu xây dựng đất nước
Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là một bộ phận của khối đại đoàn kết dân tộc, mà còn là một nguồn lực chiến lược của quốc gia.
Hiện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có một lực lượng rất lớn gồm doanh nhân, chuyên gia, nhà khoa học và trí thức trẻ đang làm việc tại các tập đoàn, trung tâm kinh tế, công nghệ, trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu thế giới. Nếu được kết nối và phát huy hiệu quả, đây sẽ là nguồn lực quan trọng giúp Việt Nam tiếp cận nhanh hơn với tri thức mới, công nghệ mới và các chuẩn mực quản trị quốc tế.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, tôi cảm nhận rõ tinh thần cởi mở, cầu thị cùng sự quan tâm ngày càng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Kiều bào hôm nay không chỉ được vận động hướng về quê hương, mà còn được khuyến khích tham gia trực tiếp, thực chất hơn vào quá trình phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Theo tôi, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong thời đại mới không chỉ nằm ở sự đồng lòng về tinh thần, mà còn ở khả năng kết nối và cộng hưởng nguồn lực của hơn 100 triệu người Việt Nam trong nước cùng hàng triệu người Việt ở nước ngoài thành một sức mạnh chung vì mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.
Trong hành trình ấy, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục là “cánh tay nối dài” của Tổ quốc, vừa góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, vừa là cầu nối đưa tri thức, công nghệ, đầu tư và tình cảm hướng về quê hương.
Mong muốn lắng nghe và đồng hành thực chất
Người Việt Nam ở nước ngoài luôn dành tình cảm sâu nặng với quê hương và mong muốn đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước. Điều kiều bào kỳ vọng không chỉ là những lời kêu gọi, mà là một môi trường hợp tác thực chất, cởi mở, tạo điều kiện để họ tham gia lâu dài vào tiến trình phát triển quốc gia.
Trước hết, kiều bào mong được lắng nghe và đồng hành thực chất; được nhìn nhận như một bộ phận quan trọng của cộng đồng phát triển đất nước. Họ mong có cơ hội tham gia góp ý chính sách, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đồng hành trong các chương trình cụ thể.
Cùng với đó là kỳ vọng về một môi trường pháp lý minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn. Những chính sách mới về miễn thị thực, e-visa, quốc tịch hay thu hút chuyên gia được cộng đồng đánh giá tích cực. Tuy nhiên, điều kiều bào quan tâm hơn cả là sự đồng bộ trong thực thi, thủ tục rõ ràng và khả năng tiếp cận thuận tiện khi đầu tư, hợp tác hoặc trở về làm việc tại Việt Nam.
Đặc biệt, đội ngũ trí thức và doanh nhân kiều bào mong muốn được đóng góp bằng tri thức, kinh nghiệm và chuyên môn, không chỉ bằng nguồn lực tài chính. Hiện có nhiều chuyên gia người Việt ở nước ngoài trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, tài chính, công nghệ sinh học, năng lượng xanh, công nghiệp văn hóa… sẵn sàng tham gia vào các chương trình quốc gia, dự án đổi mới sáng tạo hay chiến lược phát triển địa phương nếu có cơ chế kết nối phù hợp và hiệu quả.
Bên cạnh đó, kiều bào cũng mong được tạo điều kiện để gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa Việt cho thế hệ trẻ sinh ra ở nước ngoài. Bởi sự gắn bó bền chặt với quê hương không chỉ được nuôi dưỡng bằng kinh tế, mà còn bằng ngôn ngữ, văn hóa và căn tính dân tộc.
Cộng đồng người Việt ở nước ngoài đánh giá cao những nỗ lực kết nối của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua như các chương trình gặp gỡ, đối thoại, Xuân Quê hương hay việc mời kiều bào tham gia góp ý cho các chủ trương lớn của đất nước. Tuy nhiên, trong giai đoạn tới, cần hình thành những mạng lưới kết nối chuyên sâu theo từng lĩnh vực, khu vực và nhóm đối tượng để sự gắn kết đi vào chiều sâu, thực chất hơn.
Quan trọng nhất vẫn là niềm tin và sự gắn bó lâu dài. Khi cảm nhận được sự tôn trọng, được lắng nghe và có cơ hội đóng góp thực sự cho quê hương, nguồn lực kiều bào sẽ không chỉ dừng ở những hỗ trợ ngắn hạn mà sẽ trở thành một phần bền vững trong sức mạnh phát triển của quốc gia.
Kỳ vọng ở những bước đi mạnh mẽ
Với tinh thần đổi mới và cầu thị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với đất nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.
Từ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần này, kiều bào kỳ vọng sẽ có thêm những cơ chế cụ thể để tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực chiến lược của đất nước như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Hiện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân thành công đang làm việc tại các trung tâm công nghệ, tài chính hàng đầu thế giới. Nếu được kết nối hiệu quả, đây sẽ là nguồn lực quan trọng cho quá trình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.
TS. Trần Hải Linh, tham dự Đại hội. (Ảnh TGCC)
Cùng với đó là kỳ vọng về một môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch và ổn định hơn để kiều bào yên tâm đầu tư, hợp tác và làm việc lâu dài tại Việt Nam. Điều cộng đồng quan tâm không chỉ là các chính sách về thị thực hay quốc tịch, mà còn là tính nhất quán trong quá trình thực thi. Khi niềm tin được củng cố, nguồn lực kiều bào sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn.
Kiều bào cũng mong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan trong nước tiếp tục mở rộng không gian đối thoại và tham gia chính sách. Người Việt Nam ở nước ngoài ngày nay không chỉ muốn đóng góp về tài chính hay hoạt động cộng đồng, mà còn mong được chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, tư duy quản trị và góc nhìn toàn cầu trong quá trình phát triển đất nước.
Một kỳ vọng quan trọng khác là xây dựng các mạng lưới kết nối chuyên sâu giữa kiều bào với địa phương, doanh nghiệp, trường đại học và các trung tâm đổi mới sáng tạo trong nước. Thông qua các hiệp hội doanh nhân, trí thức người Việt ở nước ngoài, có thể hình thành những hệ sinh thái hợp tác bền vững, thay cho các kết nối ngắn hạn, rời rạc.
Bên cạnh đó, cộng đồng cũng mong có thêm nhiều chương trình dành cho thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là lực lượng năng động, có trình độ quốc tế và khả năng kết nối toàn cầu. Nếu được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo hay trao đổi học thuật với trong nước, họ sẽ trở thành cầu nối quan trọng cho tương lai.
(*) TS. Trần Hải Linh hiện là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam - Hàn Quốc (VKEIA)