Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài: Những sứ giả bền bỉ gắn kết khối đại đoàn kết
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài (giữa) tặng bằng khen vinh danh các tập thể, người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu năm 2025
Hơn 2,5 triệu phụ nữ Việt Nam tại 130 quốc gia đang trở thành những “hạt nhân” quan trọng, đóng góp trí tuệ và tâm sức cho sự phồn vinh của đất nước. Các chị cũng là nhịp cầu bền bỉ đưa giá trị Việt vươn tầm quốc tế và thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Cầu nối cộng đồng người Việt xa xứ
Trong 15 năm qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) ngày càng phát triển lớn mạnh. Hơn 2,5 triệu phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 130 quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn văn hóa, kết nối cộng đồng và hội nhập quốc tế. Mạng lưới đổi mới sáng tạo của người Việt ở nước ngoài đang ngày càng lớn mạnh, kết nối các chuyên gia, trí thức tham gia chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển. Đây là cộng đồng mang tính ổn định cao, hội nhập sâu vào xã hội sở tại, có tiềm lực lớn về trí tuệ, kinh nghiệm quản lý, nguồn vốn và quan hệ quốc tế.
Năm 2025, lượng kiều hối chuyển về nước đạt khoảng 18 tỷ USD, trở thành nguồn lực kinh tế quan trọng, đồng thời là minh chứng sinh động cho "sợi dây" liên kết bền chặt giữa kiều bào với Tổ quốc.
Những nền tảng này giúp phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài (PNVNONN) có thể đóng góp nguồn lực to lớn cho đất nước. Các chị em là những chuyên gia, trí thức đã tham gia đóng góp chất xám cho đất nước; kết nối trong nước với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, vận động hỗ trợ của quốc tế cho công cuộc xây dựng đất nước. Hiện nay, có các tổ chức của phụ nữ Việt được thành lập ở 18 quốc gia, trong đó phần lớn tập trung ở châu Âu (bao gồm Nga, Ukraine, Séc, Rumani, Slovakia, Uzbekistan, Hungary, Đức, Ba Lan, Áo, Anh, Úc, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia). Cộng đồng PNVNONN có các hình thức hoạt động rất đa dạng, đóng vai trò tích cực trong việc vừa hòa nhập cộng đồng của NVNONN vừa đóng góp có giá trị cho xã hội sở tại.

Công trình “Vườn rau xanh” được cộng đồng người Việt tại Ba Lan trao tặng Trường Sa trong hành trình thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I tháng 4/2026
Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu là tổ chức đầu tiên mang tính châu lục của PNVNONN, được hình thành vào tháng 6/2023 với hình thức mở, quy tụ chị em phụ nữ người Việt các thành phần, các lứa tuổi từ 18 quốc gia châu Âu với Ban điều hành gồm 65 người đại diện cho tất cả các nước.
TS. Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, khẳng định: Các hoạt động hiệu quả và uy tín quốc tế của Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu là minh chứng sống động cho sự đóng góp của PNVNONN. "Tự tin - Năng động - Sáng tạo - Kết nối" chính là mục tiêu cũng như kim chỉ nam định hướng cho các hoạt động. Diễn đàn đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới thành viên, kết nối với các tổ chức phụ nữ quốc tế khác, tham gia sâu hơn các diễn đàn cấp cao về bình đẳng giới và phát triển bền vững, đồng thời thúc đẩy hội nhập sâu rộng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Những hoạt động này vừa góp phần tăng tiếng nói người Việt trên trường quốc tế, vừa hỗ trợ phụ nữ Việt phát huy tối đa tiềm năng của mình trong môi trường toàn cầu hóa.
Các tổ chức và cá nhân PNVNONN cũng đã kết nối trong nước với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài. Trong đó, vận động nguồn lực quốc tế và phối hợp với Hội LHPN Việt Nam triển khai các dự án góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và vị thế của phụ nữ. Các chị đã ủng hộ các chương trình, sáng kiến của Hội hướng tới các nhóm phụ nữ yếu thế trong xã hội; tham gia các hoạt động ý nghĩa hướng về biển, đảo Tổ quốc. Đặc biệt, các chị cũng tham gia hỗ trợ Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" và tích cực tham gia, hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Hội LHPN Việt Nam khởi xướng.
Thông qua sự kết nối của các Hội phụ nữ thành viên tại Đức, Hungary, Ba Lan, Pháp…, nhiều nữ kiều bào đã nhận đỡ đầu dài hạn cho các em nhỏ ở Việt Nam, hỗ trợ kinh phí học tập, sinh hoạt hằng tháng, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần. Đến nay, chị em thành viên của Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu đang đỡ đầu cho 126 trẻ mồ côi ở Việt Nam. Vượt qua khoảng cách địa lý, các "mẹ đỡ đầu" và con vẫn duy trì liên lạc qua thư tay, cuộc gọi trực tuyến. Nghĩa cử ấy không chỉ góp phần san sẻ gánh nặng với gia đình và địa phương, mà còn thể hiện tấm lòng hướng về nguồn cội của phụ nữ Việt xa xứ.
Tâm thế "gắn kết và cống hiến"
Sau hơn 5 năm triển khai, Kết luận số 12-KL/TW ngày 2/8/2021 của Bộ Chính trị đã tạo được tác động và chuyển biến rất tích cực trên nhiều mặt công tác NVNONN. Việc vận động đã nâng cao hơn nữa nhận thức và sự quan tâm của cả xã hội về vai trò của cộng đồng NVNONN trong sự nghiệp đại đoàn kết, huy động sức mạnh tổng hợp của dân tộc cho khát vọng xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Những năm qua, việc tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nhiệm vụ quan trọng đặc biệt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, nội dung về công tác phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài, tập hợp, thu hút nữ kiều bào liên tục được đưa vào văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc từ năm 2002 đến nay.
Cùng với đó, MTTQ Việt Nam cũng chú trọng phát huy trí tuệ của kiều bào bằng cách tổ chức diễn đàn, tọa đàm, hội nghị để các nhà khoa học, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ ý tưởng, sáng kiến phát triển đất nước. Khẳng định cộng đồng NVNONN chính là "cầu nối" đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới, đồng thời là nguồn lực quan trọng cả về trí tuệ, kinh tế, văn hóa và chính trị, MTTQ Việt Nam nhấn mạnh trong "kỷ nguyên vươn mình" của dân tộc, việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có NVNONN, là yêu cầu tất yếu. Với vai trò nòng cốt, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo, tập hợp và vận động kiều bào, đưa tình cảm hướng về quê hương thành những hành động thiết thực, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường.

TS. Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Với Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra những hướng đi cụ thể của công cuộc đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội trong nước cũng như người Việt Nam ở nước ngoài để tận dụng tối đa tiềm năng của dân tộc cho sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới
TS. Phan Bích Thiện - Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary
Là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam qua 4 nhiệm kỳ, TS. Phan Bích Thiện, Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary, cảm nhận rất sâu sắc tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc. Bà chia sẻ: "Nếu mỗi người con đất Việt, đều mang theo một tâm thế "gắn kết và cống hiến", thì sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ còn lan rộng mạnh mẽ hơn trong khối đại đoàn kết chung của dân tộc.
Vì vậy, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, TS. Phan Bích Thiện bày tỏ mong muốn MTTQ sẽ là đầu mối để phản ánh kiến nghị của bà con trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý về quyền lợi và lợi ích của kiều bào, để bà con càng gắn bó hơn với quê hương. Tôi cũng mong rằng Đại hội sẽ có thêm những đường hướng để vận động tốt hơn giới trí thức, chuyên gia người Việt tại nước ngoài đóng góp cho các dự án trọng điểm quốc gia bằng các cơ chế làm việc linh hoạt. Đồng thời chú trọng khuyến khích giới trẻ, trong đó có các thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần cho sự phát triển của đất nước.