Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/05/2026 - 09:23 (GMT+7)

Phát huy sức mạnh "thế trận lòng dân" ở khu vực biên giới

Nguyễn Duy Chiến
Phát huy sức mạnh "thế trận lòng dân" ở khu vực biên giới

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cùng các sở, ngành, đoàn thể địa phương chung tay xây dựng đường kiểm tra cột mốc trên địa bàn xã Đồng Đăng

Đến với Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn với tinh thần tươi vui, phấn khởi, tự hào là những người sinh sống, làm việc nơi phên dậu của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu Lạng Sơn gồm 15 người do bà Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, làm trưởng đoàn có tham luận "Kết quả, kinh nghiệm trong vận động Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới". 

Trong đó nhấn mạnh đến công tác vận động Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng. Trong bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiệm vụ này càng trở nên quan trọng, cấp thiết.

Giữ vững biên cương

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới phía Đông Bắc của Tổ quốc, có đường biên giới dài 231,74 km, với 474 cột mốc, có 12 cửa khẩu, trong đó có 2 cửa khẩu quốc tế (cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị và cửa khẩu đường sắt Ga Đồng Đăng) cùng nhiều cửa khẩu song phương, cửa khẩu phụ. 

Khu vực Biên giới của tỉnh gồm 11 xã, với 285 thôn, trong đó có 72 thôn giáp biên; dân số 118.223 người/27.560 hộ, chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao cùng sinh sống gắn bó, đoàn kết với nhau. Những năm qua, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn ổn định, đồng thuận, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các khu kinh tế cửa khẩu được đầu tư, nâng cấp, mở rộng nên có nhiều tiềm năng, lợi thế trong hợp tác phát triển kinh tế, thương mại biên giới và hội nhập quốc tế. 

Bên cạnh đó, với những khó khăn vốn có của tỉnh miền núi biên giới, cơ sở hạ tầng phục vụ cho kinh tế - xã hội chưa được đầu tư đồng bộ, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn; đường biên giới quốc gia thuộc địa bàn tỉnh dài, đi qua địa hình rừng núi phức tạp, chia cắt, dốc cao, khe sâu; hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép ngày càng diễn biến phức tạp… những yếu tố đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát huy sức mạnh "thế trận lòng dân" ở khu vực biên giới- Ảnh 1.

Các tổ chức chính trị - xã hội ở Lạng Sơn chung tay cùng Bộ đội Biên phòng gây dựng màu xanh biên cương.

Xác định công tác vận động Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là yếu tố nền tảng để xây dựng và củng cố "thế trận lòng dân" vững chắc; những năm qua, dưới sự hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Lạng Sơn, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương, lực lượng bộ đội biên phòng, vận động nhân dân khu vực biên giới tham gia vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và đạt được một số kết quả quan trọng.

Trong nội dung kết quả đã đạt được, nổi bật có công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhận thức Nhân dân về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được nâng lên. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về biên giới với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng... 

Trong những năm qua đã tổ chức được trên 6.900 buổi với hơn 356.000 lượt người tham gia, cấp phát trên 143.000 tờ rơi, tờ gấp, 16.300 tạp chí liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật về biên giới. Qua đó, ý thức trách nhiệm của Nhân dân, nhất là đồng bào khu vực biên giới trong việc tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới được nâng lên rõ rệt.

Phát huy sức mạnh "thế trận lòng dân" ở khu vực biên giới- Ảnh 2.

Phụ nữ xứ Lạng tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới

Cùng với đó, MTTQ các xã biên giới đã phối hợp tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt Biên bản thỏa thuận giữa tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc... Phối hợp với đồn Biên phòng tại địa phương tuyên truyền, vận động các gia đình có ruộng nương, đồi rừng ở khu vực sát đường biên giới phối hợp quản lý, bảo vệ; tham gia hoạt động phát quang đường tuần tra, làm đường bê tông lên cột mốc, công trình thắp sáng đường biên; phối hợp thực hiện mô hình "Luỹ tre biên giới Việt", "Trồng hoa đào trên biên giới"… từng bước nâng cao ý thức của các tầng lớp Nhân dân trong việc tham gia xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định lâu dài và phát triển bền vững.

Duy trì và phát triển các mô hình tự quản về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong Nhân dân. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được khẳng định thông qua công tác vận động, gắn kết giữa lực lượng vũ trang với Nhân dân trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. 

Đặc biệt, chương trình "Xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới" đã nhận được quan tâm của các cấp, các ngành và đông đảo quần chúng Nhân dân trên cả nước. 

Đến nay, trên toàn tuyến biên giới tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận sự hỗ trợ vật chất của trên 300 tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân tỉnh, vận động được 167 hộ gia đình hiến hơn 10.000 m2 đất; vận động, huy động 41.077 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia triển khai xây dựng được 353 đường kiểm tra cột mốc,với tổng chiều dài là 91,9 km, tổng kinh phí trên 56 tỷ đồng...

Phát huy sức mạnh "thế trận lòng dân" ở khu vực biên giới- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn (hàng đầu), thăm, kiểm tra công tác xây dựng đường kiểm tra cột mốc.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội gắn kết chặt chẽ với công tác hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững thông qua các hình thức như: phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao; hỗ trợ các mô hình hinh kế phù hợp tại địa phương, hỗ trợ xây dựng "Mái ấm biên cương", phối hợp thực hiện hiệu quả các mô hình "Công trình dân sinh thắm tình đồn xã", "Nâng bước em tới trường"…Các hoạt động an sinh xã hội, các công trình, phần việc đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trong khu vực biên giới…

Nỗ lực thời gian tới

Qua thực tiễn triển khai, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn rút ra một số kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai thực hiện như sau: Công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới phải được thực hiện thường xuyên, liên tục cho Nhân dân, nhất là Nhân dân khu vực biên giới, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Chủ động, sáng tạo thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở; bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tăng cường phối hợp tổ chức tuần tra các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; chủ động phòng, chống "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ ở khu vực biên giới.

Duy trì, nhân rộng các mô hình "Tổ tự quản đường biên, mốc giới", "Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản", phối hợp thực hiện các chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", "Ngày hội Biên phòng toàn dân", "Nâng bước em tới trường",... tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân, qua đó phát huy sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Thực hiện hiệu quả công tác dân vận, vận động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng đẩy mạnh thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa bàn biên giới, giúp dân "xóa đói, giảm nghèo", phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, qua đó xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, "thế trận lòng dân" vững chắc, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Phát huy sức mạnh "thế trận lòng dân" ở khu vực biên giới- Ảnh 4.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI với tinh thần phấn khởi, tự hào. Ảnh: ĐĐK

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác vận động Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn mong muốn, đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm, có các chính sách đặc thù, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh miền núi, biên giới nói chung, tỉnh Lạng Sơn nói riêng; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; quan tâm hỗ trợ nguồn lực xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản, mô hình phát huy sức mạnh "thế trận lòng dân" ở khu vực biên giới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận