Chùa Hương vắng tanh giữa "mùa" dịch Corona

K.G
05/02/2020 - 20:52
Chùa Hương vắng tanh giữa "mùa" dịch Corona
Khác với vẻ đông đúc, tấp nập hàng năm, vì ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp do virus Corona, những ngày đầu xuân này, số du khách đến chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) rất ít.

Hôm nay, 5/2 (12 tháng Giêng năm Canh Tý), chị Ngọc Diệp (Việt kiều Australia) cùng gia đình đi lễ chùa Hương trước khi quay trở về Úc. Dù đã nắm được thông tin hạn chế tập trung đông người vì dịch bệnh do virus Corona nhưng chị Diệp vẫn không nghĩ chùa Hương vào những ngày sát Rằm tháng Giêng lại vắng vẻ đến vậy.

Chùm ảnh danh thắng chùa Hương vắng tanh giữa "mùa" dịch Corona do chị Ngọc Diệp gửi tới Báo PNVN:

Chùa Hương vắng tanh giữa "mùa" dịch Corona - Ảnh 1.

Bến đò suối Yến không một bóng khách, những chiếc đò sắt nằm san sát khắp bến

Chùa Hương vắng tanh giữa "mùa" dịch Corona - Ảnh 2.

Đền Trình thưa thớt người vào lễ

Chùa Hương vắng tanh giữa "mùa" dịch Corona - Ảnh 3.

Suối Yến vắng vẻ, ảm đạm trong mưa lạnh

Chùa Hương vắng tanh giữa "mùa" dịch Corona - Ảnh 4.

Khu vực cầu thang dẫn lên chùa Thiên Trù, số người bán hàng đông hơn số du khách

Chùa Hương vắng tanh giữa "mùa" dịch Corona - Ảnh 5.

Các quầy hàng lưu niệm vắng tanh

Chùa Hương vắng tanh giữa "mùa" dịch Corona - Ảnh 6.

Hàng ăn uống cũng không có khách

Chùa Hương vắng tanh giữa "mùa" dịch Corona - Ảnh 7.

Chùa Thiên Trù thanh tịnh

Chùa Hương vắng tanh giữa "mùa" dịch Corona - Ảnh 8.

Lác đác khách đi lễ trên sân chùa

Chùa Hương vắng tanh giữa "mùa" dịch Corona - Ảnh 8.

Cáp treo thông thoáng bất ngờ, không còn cảnh chen chúc xếp hàng mấy tiếng đồng hồ chờ tới lượt

Chùa Hương vắng tanh giữa "mùa" dịch Corona - Ảnh 9.

Đường tới động Hương Tích chỉ có chủ các sạp hàng. Chị Diệp cho biết, một người bán hàng nói với chị nếu vẫn vắng khách thế này thì có thể sẽ phải đóng cửa hàng

Chùa Hương vắng tanh giữa "mùa" dịch Corona - Ảnh 10.

Động Hương Tích thoáng đãng giữa ngày xuân

Chùa Hương vắng tanh giữa "mùa" dịch Corona - Ảnh 11.

Chị Ngọc Diệp chia sẻ đã nhiều lần đi lễ ở chùa Hương nhưng chưa bao giờ gặp cảnh vắng lặng như năm nay

Ngày 31/1/2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công điện số 393 /CĐ-BVHTTDL gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích.

Công điện nêu rõ thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo: Tạm dừng tổ chức các lễ hội chưa khai mạc, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các lễ hội đã tổ chức khai mạc phải giảm quy mô; thời gian tổ chức lễ hội; giảm các hoạt động trong lễ hội; hạn chế tổ chức các hoạt động hội tập trung đông người tham gia; đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các địa phương cần yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại lễ hội, di tích; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân hạn chế tham gia hoạt động du xuân lễ hội.

Các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại các hoạt động lễ hội, di tích.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm