Chùm ảnh: Công an Hà Nội đội mưa phát khẩu trang cho người dân

Hà Khê - CTV
03/02/2020 - 11:17
Chùm ảnh: Công an Hà Nội đội mưa phát khẩu trang cho người dân
Mặc dù trời đổ mưa, nhưng lực lượng công an của thành phố Hà Nội vẫn sắp xếp nhiều điểm, phân công các chiến sĩ túc trực phát khẩu trang miễn phí cho người dân.
Các nữ cán bộ, chiến sĩ Phỏng CSGT Công an thành phố Hà Nội tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân ở ngã 6 Ô Chợ Dừa.

Các nữ cán bộ, chiến sĩ Phỏng CSGT Công an thành phố Hà Nội tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân ở ngã 6 Ô Chợ Dừa.

Tại đây, có biển ghi rõ điểm phát khẩu trang để người dân dễ tìm đến.

Tại đây, có biển ghi rõ "điểm phát khẩu trang miến phĩ" để người dân dễ tìm đến.

Một chiến sĩ CSGT đeo khẩu trang cho người tham gia giao thông.

Một chiến sĩ CSGT đeo khẩu trang cho người tham gia giao thông.

Một phụ nữ lớn tuổi đi bộ trên đường nhưng không có khẩu trang, ngay lập tức một chiến sĩ đã hỗ trợ khẩu trang cho bà.

Một phụ nữ lớn tuổi đi bộ trên đường nhưng không có khẩu trang, ngay lập tức một chiến sĩ đã hỗ trợ khẩu trang cho bà.

Trời mưa lất phất, người tham gia giao thông phải mặc áo mưa khi di chuyển, nhưng các chiến sĩ vẫn đứng ngoài đường phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Trời mưa lất phất, người tham gia giao thông phải mặc áo mưa khi di chuyển, nhưng các chiến sĩ vẫn đứng ngoài đường phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Hình ảnh gắn bó giữa công an và nhân dân khiến ai đi qua cũng ấm lòng.

Hình ảnh gắn bó giữa công an và nhân dân khiến ai đi qua cũng ấm lòng.

Tài xế ô tô tải cũng dừng lại để nhận khẩu trang miễn phí từ nữ cảnh sát giao thông.

Tài xế ô tô tải cũng dừng lại để nhận khẩu trang miễn phí từ nữ cảnh sát giao thông.

Trước đó, trong ngày hôm qua 2/2, Công an Hà Nội đã cử nhiều đơn vị túc trực tại các điểm nóng - nơi đông đúc người dân để phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Trước đó, trong ngày hôm qua 2/2, Công an Hà Nội đã cử nhiều đơn vị túc trực tại các điểm nóng - nơi đông đúc người dân để phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm