Chứng khoán chịu áp lực bán tháo mạnh chưa từng có

Tuệ Anh
29/07/2025 - 17:52
Chứng khoán chịu áp lực bán tháo mạnh chưa từng có

VN-Index chịu áp lực bán tháo mạnh chưa từng có

Đứt chuỗi tăng, chứng khoán Việt Nam chịu áp lực "xả hàng" với giao dịch kỷ lục gần 72.000 tỷ đồng, VN-Index giảm hơn 64 điểm chỉ trong phiên hôm nay.

Ngay sau phiên lập kỷ lục tại 1.557,42 điểm trong dịp kỷ niệm 25 năm (28/7), thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam bất ngờ lao dốc khi VN-Index mất 64 điểm (-4,11%), đóng cửa tại 1.493,41 điểm phiên hôm nay (29/7). Nói cách khác, toàn bộ "nỗ lực" trong một tuần trước đó của chỉ số lớn nhất TTCK Việt Nam đều đã "biến mất".

Tại sàn Hà Nội, hai chỉ số HNX-IndexUPCoM-Index cũng lần lượt giảm nhẹ, xuống còn 255,36 điểm (-3,2%) và 106,07 điểm (-0,81%).

Điểm đáng chú ý trong phiên hôm nay đến từ lượng thanh khoản cao kỷ lục chưa từng có của TTCK Việt Nam, đạt 71.760 tỷ đồng (vượt xa kỷ lục cũ mới thiết lập vào hôm qua tại 46.700 tỷ đồng) trước động thái "xả hàng" của giới đầu tư.

Trạng thái "đỏ lửa" nhanh chóng lan tỏa khắp thị trường, chỉ riêng sàn HOSE, tất cả 11 nhóm ngành đều giảm điểm với 314 mã giảm (trong đó, 69 mã "nằm sàn"), 41 mã tăng (trong đó, 4 mã "tăng trần") và 15 mã đi ngang.

Chứng khoán chịu áp lực bán tháo mạnh chưa từng có- Ảnh 1.

Áp lực "chốt lời" xuất hiện từ phiên sáng, gia tăng mạnh mẽ sau 14h (Ảnh chụp màn hình: SSI iBoard)

Về nhóm ngành, nhóm chứng khoán "tăng nóng" thời gian qua, trở thành tâm điểm "bán tháo" khi giảm tới 6,06% với thanh khoản hơn 16.000 tỷ đồng, các cổ phiếu lớn như VIX (Chứng khoán VIX, HOSE), VND (Chứng khoán VNDirect, HOSE), SSI (Chứng khoán SSI, HOSE), VCI (Chứng khoán Vietcap, HOSE),... đều giảm sàn.

Kế tiếp là nhóm ngân hàng và bất động sản, lần lượt mấy 4,73% và 3,5%, với các cổ phiếu vốn hóa lớn lần lượt "nằm sàn": TPB (TPBank, HOSE), EIB (Eximbank, HOSE), OCB (OCB, HOSE), HDB (HDBank, HOSE), NVL (Novaland, HOSE), DXG (Đất Xanh, HOSE),... Ngoài ra, các cổ phiếu khác đều mất từ 2 - 5%, như: VIC (Vingroup, HOSE), VHM (Vinhomes, HOSE), TCB (Techcombank, HOSE),...

"Rổ VN30" cũng giảm đồng loạt với 4 mã nằm sàn: HDB (HDBank, HOSE), SSI (Chứng khoán SSI, HOSE), MSN (Masan, HOSE) và TPB (TPBank, HOSE). Nhóm còn lại thì ghi nhận diễn biến giảm mạnh từ 5-6%: LPB (LPBank, HOSE), BID (BIDV, HOSE), VJC (VietJet, HOSE), VPB (VPBank, HOSE), MWG (Thế giới Di động, HOSE),...

Khối ngoại bán ròng 882 tỷ đồng, tập trung ở FPT (FPT, HOSE) đạt 614 tỷ đồng, VIX (Chứng khoán VIX, HOSE) đạt 247 tỷ đồng, MWG (Thế giới Di động, HOSE) đạt 243 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VCG (VINACONEX, HOSE) và VNM (Vinamilk, HOSE) được mua mạnh tay với 285 tỷ đồng và 243 tỷ đồng.

Trước diễn biến phiên giao dịch hôm nay, nhiều chuyên gia đã đưa ra khuyến nghị về rủi ro thị trường gặp nhịp điều chỉnh sau khi vượt đỉnh lịch sử.

Chứng khoán chịu áp lực bán tháo mạnh chưa từng có- Ảnh 2.

Thị trường tiếp cận vùng đỉnh lịch sử luôn đi kèm "áp lực" chốt lời dẫn tới diễn biến điều chỉnh

Theo ông Trần Quốc Toàn, Giám đốc chi nhánh 2 - Hội sở, Chứng khoán Mirae Asset, phiên giao dịch hôm nay đến áp lực "chốt lời" sau giai đoạn tăng nóng vừa qua.

Trước tiên là áp lực "chốt lời" lớn khi nhiều nhà đầu tư (NĐT) khi muốn hiện thức hóa lợi nhuận thị trường tăng mạnh trong một khoảng thời gian ngắn, đặc biệt là ở nhóm các cổ phiếu vốn hóa lớn, điều này khiến chỉ số giảm sâu. Bên cạnh áp lực từ nhóm đầu tư nội, áp lực bán ròng suốt thời gian qua của nhóm đầu tư nước ngoài cũng đã đẩy tâm lý lo sợ của NĐT gia tăng.

Ngoài ra là hiệu ứng Domino khi chỉ số càng giảm mạnh và thanh khoản tăng cao về gần cuối phiên chiều, đã tạo ra tâm lý bán tháo và hoảng loạn cho toàn thị trường.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, thị trường tiếp cận vùng đỉnh lịch sử thường đi kèm với một lượng lớn NĐT chốt lời vì lợi nhuận đã được lũy kế lên khá lớn dẫn tới diễn biến điều chỉnh.

Vì vậy, dù thị trường giảm mạnh nhưng đây là cơ hội tốt để mua vào, đặc biệt là đối với các NĐT đã bỏ lỡ nhịp tăng trước đó.

Còn đối với nhóm NĐT đang nắm giữ cổ phiếu, chiến lược cần được chú trọng hiện nay là quản trị rủi ro, đặc biệt khi sử dụng đòn bẩy, cần cân nhắc giảm vị thế để phòng ngừa trường hợp thị trường diễn biến xấu hơn.

Liên quan đến các nhóm ngành, ông Trần Quốc Toàn đưa ra nhận định, nhóm cổ phiếu dẫn dắt, đặc biệt ngân hàng và các công ty có kết quả kinh doanh bán niên tốt sẽ có xu hướng sớm hồi phục và tăng trở lại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm