Chứng khoán đầu năm: Thị trường được kỳ vọng nhiều tín hiệu tích cực

Minh Anh
01/01/2024 - 10:02
Chứng khoán đầu năm: Thị trường được kỳ vọng nhiều tín hiệu tích cực

Chứng khoán đầu năm: Thị trường được kỳ vọng nhiều tín hiệu tích cực. Ảnh minh họa

Việt Nam có 6 tỷ phú lọt top tỷ phú thế giới, chứng khoán được kỳ vọng cán mốc 1.130 điểm, Novaland khởi sắc đầu năm với các dự án trọng điểm, lịch trả cổ tức...

Chứng khoán 2023: VN-Index vẫn thăng hạng dù nhiều biến động

VN-Index chốt năm với 1.129,93 điểm. Chỉ số đang trong đà từng bước nhích nhẹ. Song, dòng tiền chảy vào thị trường vẫn khá trầm lắng.

Nhóm cố phiếu ngân hàng chiếm ưu thế sắc xanh khi đua nhau khởi sắc và là lực dẫn dắt chính cho đà tăng của chỉ số chung.

Chứng khoán đầu năm: Thị trường được kỳ vọng nhiều tín hiệu tích cực- Ảnh 1.

Lực tăng chiếm ưu thế (Ảnh: SSI iBoard)

Nhìn chung, tuần cuối cùng của năm 2023, thị trường diễn biến khá tích cực, đà tăng nhanh chóng chiếm ưu thế so với đà giảm, đây là diễn biến xuất hiện khá hiếm sau một thời gian dài. Tuy nhiên, lượng thanh khoản vẫn chưa được cải thiện, chỉ dao động từ 11.000-13.000 tỷ đồng.

Năm 2023, đánh dấu một năm nhiều thăng trầm của thị trường chứng khoán, VN-Index đã tăng 11%, số điểm vượt mốc 1.100 điểm. Giá trị vốn hóa của HOSE đã tăng thêm 500.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, đạt mức 4,5 triệu tỷ đồng. Tính chung cả toàn sàn (HOSE, HNX, UPCoM), giá trị vốn hóa thị trường đạt gần 5,9 triệu tỷ đồng.

Tài sản của 6 tỷ phú Việt Nam

Theo danh sách tỷ phú của Forbes, đến hết năm 2023, Việt Nam có 6 tỷ phú USD, gồm: Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch THACO Trần Bá Dương cùng gia đình, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.

Chứng khoán đầu năm: Thị trường được kỳ vọng nhiều tín hiệu tích cực- Ảnh 2.

6 tỷ phú Việt Nam nằm trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes (Ảnh: Forbes)

Theo đó, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục là tỷ phú giàu nhất Việt Nam với giá trị tài sản là 4,3 tỷ USD. Kế tiếp là bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Trần Đình Long, tài sản lần lượt là 2,2 tỷ USD và 1,8 tỷ USD.

Tại ví trí thứ 4 và 5 là Chủ tịch THACO, ông Trần Bá Dương cùng gia đình và Chủ tịch Techcombank, ông Hồ Hùng Anh với khối tài sản tương đương nhau. 1,5 tỷ USD.

Cuối cùng là tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan, tài sản của ông hiện tại là 1,3 tỷ USD.

Nhận định và khuyến nghị đầu năm: Thị trường hướng tới mốc 1.130 điểm, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng

VN-Index kết thúc năm với phiên khá tích cực, các công ty chứng khoán đưa các nhận định trái chiều.

Chứng khoán SSI cho biết, thị trường sẽ tiếp tục duy trì tích cực, chỉ số của VN-Index có xu hướng tới mục tiêu ngắn hạn là 1.140 điểm.

Cùng quan điểm, chứng khoán SHS nêu, thời gian ngắn hạn, VN-Index vẫn sẽ tích cực phục hồi, kỳ vọng thị trường sẽ hướng tới ngưỡng quanh 1.150 điểm. Tuy nhiên, các nhà đầu tư "lướt" nên thận trọng khi VN-Index đang dần tiệm cận ngưỡng cản và có thể tiếp tục đón đợt rung lắc, điều chỉnh khác.

Còn về trung hạn và dài hạn, dù là một năm nhiều biến động nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam 2023 vẫn ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực, do vậy, nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các danh mục hoặc có thể giải ngân dần vào các mã mục tiêu trong các nhịp điều chỉnh.

Ngược lại, chứng khoán MAS bày tỏ lo lắng khi khả năng VN-Index sẽ chịu một lực điều chỉnh cho tuần này.

Thanh khoản đang bỏ ngỏ khiến rủi ro đảo chiều cho những nhịp sắp tới tăng cao, nhiều khả năng chỉ số sẽ sớm gặp áp lực "rung lắc" mạnh quanh vùng 1.150 điểm, đây là ý kiến đến từ chứng khoán KB. Nhà đầu tư được khuyến nghị, tránh mua đuổi vào các nhịp phục hồi sớm, nên cân nhắc bán hạ tỷ trọng các vị thế đã mở tại vùng 1.150 và chỉ mở mua lại khi chỉ số về 1.085 điểm.

Doanh nghiệp thép đầu tiên công bố kế hoạch năm 2024

Theo đó, CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC, HOSE) đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024, dự kiến sản lượng tiêu thụ đạt 900 nghìn tấn thép các loại, lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng.

Chứng khoán đầu năm: Thị trường được kỳ vọng nhiều tín hiệu tích cực- Ảnh 3.

Diễn biến cổ phiếu SMC năm 2023 (Ảnh: SSI iBoard)

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã sụt giảm mạnh so với năm trước. Đầu năm 2023, công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 150 tỷ đồng. Song, sau 9 tháng, tình hình không quá khả quan, công ty lỗ tới 586 tỷ đồng.

Diễn biến trên sàn, thị giá không có nhiều chuyển biến, mặc dù vào giữa năm, SMC đã tăng trưởng tích cực, song, chịu áp lực chung của thị trường, SMC nhanh chóng về lại mốc đầu năm tại 10.250 đồng/cp.

Novaland đón loạt tín hiệu tích cực từ dự án trọng điểm

Theo Novanland (mã chứng khoán: NVL, HOSE), tiến trình thi công, hoàn thiện đang rất sôi động và khẩn trương tại các dự án thuộc khu vực TPHCM: Sunrise Riverside (Nam Sài Gòn), The Grand Manhattan (Quận 1), Victoria Village và Palm City (TP Thủ Đức).

Chứng khoán đầu năm: Thị trường được kỳ vọng nhiều tín hiệu tích cực- Ảnh 4.

Dự án Aqua City (Ảnh: Aqua City)

Ngoài ra, tại siêu dự án Aqua Ctiy, NVL công bố loạt thông tin tích cực về hạ tầng khu vực và pháp lý của dự án. Aqua City đang nỗ lực không ngừng để đón tân cư dân với 752 căn hộ đã đủ điều kiện kinh doanh và khu River Park 2 đã hoàn thiện hạ tầng.

Trước diễn biến này, cổ phiếu NVL cũng đã kết thúc năm đầy tích cực khi ngắt chuỗi giảm, tăng tới 2,1%, trở lại mức 17.050 đồng/cp.

Lịch trả cổ tức tuần này

Theo thống kê, có 7 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 2/1 – 6/1/2023. Trong đó, 6 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 1 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ trả cao nhất là 30%, thấp nhất là 6%, còn lại các doanh nghiệp đều chốt tỷ lệ chia cổ tức là 10%.

CTCP GKM Holdings (mã chứng khoán: GKM, HNX) chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/1.

Lịch trả cổ tức bằng tiền mặt của các doanh nghiệp từ 28/10 - 3/11

* GDKHQ: Giao dịch không hưởng quyền - là ngày giao dịch mà người mua không được hưởng quyền có liên quan (quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự đại hội cổ đông...). Mục đích là để chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty hiện tại.

Mã CKSànNgày GDKHQNgày THTỷ lệ
TTDUPCOM2/112/110%
DHAHOSE3/113/130%
ND2UPCOM4/116/110%
QNSUPCOM4/116/110%
FOXUPCOM5/117/210%
PNJHOSE6/130/110%
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm