Chứng khoán tuần 18-24/12: Cơ hội ngắn hạn không quá "sáng"

Minh Anh
18/12/2023 - 08:15
Chứng khoán tuần 18-24/12: Cơ hội ngắn hạn không quá "sáng"

Chứng khoán tuần 18-24/12: Cơ hội ngắn hạn không quá "sáng". Ảnh minh họa

Thị trường chứng khoán rơi mạnh 23 điểm sau loạt nỗ lực, nhận định và khuyến nghị thị trường tuần này, Vietnam Airlines liên tiếng trước nguy cơ bị hủy niêm yết, lịch trả cổ tức,...

VN-Index giảm mạnh 23 điểm chỉ trong 1 tuần

VN-Index kết tuần với 1.102,3 điểm, trong trạng thái gần như "rơi tự do" sau khi mất 7,83 điểm.

Thị trường nhanh chóng nhuốm đỏ. VCB (Ngân hàng Vietcombank, HOSE) là mã chứng khoán có giao dịch tiêu cực nhất khi bị bán tháo trong phiên ATC (15 phút cuối phiên) với khối lượng tới hơn 1,7 triệu cổ phiếu. Mức giảm 2,6%, lấy đi gần 2,8 điểm của thị trường.

Chứng khoán tuần 18-24/12: Cơ hội ngắn hạn không quá "sáng" - Ảnh 1.

Sắc đỏ áp đảo sắc xanh

Toàn thị trường có 300 mã tăng. 420 mã giảm. Nhóm VN30 "chìm sâu" với 20 mã giảm, chỉ 5 mã tăng và 5 mã đi ngang.

Tính chung cả tuần, VN-Index mất tổng hơn 23 điểm. Nổi bật với ngành ngân hàng, khi có sự đóng góp tiêu cực nhất cho thị trường, gồm: VPB (Ngân hàng VPBank, HOSE) tới 2,81 điểm, STB (Ngân hàng Sacombank, HOSE) với 1,17 điểm, VCB (Ngân hàng Vietcombank, HOSE) với 0,98 điểm, LPB (LPBank, HOSE) với 0,85 điểm,...

Đà giảm chiếm ưu thế, áp đảo đà tăng yếu ớt từ FPT (FPT, HOSE), ACB (Ngân hàng Á Châu, HOSE) và VIC (Vingroup, HOSE).

Chứng khoán tuần 18-24/12: Cơ hội ngắn hạn không quá "sáng" - Ảnh 2.

Lực cản chiều tăng yếu ớt tuần qua (Ảnh: SSI iBoard)

Khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng kỷ lục trên sàn HOSE với 1.463 tỷ đồng. Đây là phiên bán ròng thứ 13 liên tục của khối ngoại. Trong đó bị bán ròng mạnh nhất là HPG 287 tỷ đồng, sau đó là SSI (Chứng khoán SSI, HOSE) bị bán 178 tỷ đồng, VCB bị bán 134 tỷ đồng... Ở chiều mua, khối ngoại mua vào 115 tỷ đồng NVL và 111 tỷ đồng VND.

Nhận định và khuyến nghị thị trường thời gian tới

Chứng khoán Agribank - Agriseco (AGR) cho biết, trên phương diện kỹ thuật, VN-Index đang có dấu hiệu đảo chiều và tiềm ẩn rủi ro bước vào một nhịp điều chỉnh trong trung hạn, ngưỡng hỗ trợ quanh 1.090 điểm. Xu hướng giảm điểm của chỉ số vẫn sẽ đóng vai trò chủ đạo.

Nhà đầu tư cần hạn chế đẩy mạnh giải ngân hoặc sử dụng margin tại thời điểm này và khống chế tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục ở mức an toàn. Tái cơ cấu danh mục trung hạn và dài hạn với các cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, tình hình kinh doanh lành mạnh, tỷ trọng nợ vay thấp và triển vọng tương lai tích cực.

Chứng khoán DSC đưa ra quan điểm, giai đoạn cuối năm là thời điểm công bố kết quả kinh doanh cả năm 2023, song, có thể nói, với tình hình kinh tế gần đây, ít nhiều vẫn có sự ảm đạm. Do vậy, DSC đưa ra khuyến nghị về việc đảo hàng, cơ cấu danh mục sang hướng an toàn hơn, giảm tỷ trọng các cổ phiếu vừa và nhỏ.

Trường hợp thị trường tiếp tục giảm điểm và mất đi ngưỡng hỗ trợ hiện nay, nhà đầu tư nên tiếp tục giảm tỷ trọng. Đối với những nhà đầu tư đang giữ tiền, nên thăm dò quan điểm dài hạn. Tuy nhiên, các cổ phiếu có điểm sáng vào năm tới đều đang có mức giá khá đắt do đã tăng đáng kể. Do vậy, cơ hội giao dịch ngắn hạn thời điểm này không quá "sáng".

Nhóm cổ phiếu nên tích lũy thời điểm cuối năm

Chứng khoán Sacombank (SBS) cho rằng, dịp cuối năm là giai đoạn tăng tốc cho việc giải ngân đầu tư công nên nhóm này sẽ đem đến nhiều kỳ vọng tăng trưởng. Ngoài ra, các doanh nghiệp bán lẻ và sản xuất đồ thiết yếu phục vụ mùa tết như bánh kẹo, rượu bia,... cũng hứa hẹn đem đến kết quả tốt. Nhà đầu tư có thể xem xét đón đầu báo cáo tài chính các nhóm ngành này vào quý cuối năm và đầu năm sau.

Theo chứng khoán Agribank (AGR), trong bối cảnh "lúc sáng lúc tối" như hiện nay, nhà đầu tư cần lựa chọn kỹ cơ hội đầu tư. Đưa ra một số nhóm ngành có triển vọng lợi nhuận tích cực, AGR cho biết gồm: bất động sản khu công nghiệp, thép – xây dựng, công nghệ thông tin.

Vietnam Airlines lên tiếng trước nguy cơ bị hủy niêm yết

Báo cáo tài chính năm 2022 cho thấy, Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN, HOSE) vẫn chưa thể thoát lỗ. Số lỗ trước thuế của công ty mẹ và hợp nhất lần lượt là âm 8.841 tỉ đồng và âm 10.945 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu công ty mẹ và hợp nhất tại thời điểm 31-12-2022 ước tính lần lượt là âm 3.579 tỉ đồng và âm 11.056 tỉ đồng.

Do vậy, hãng hàng không quốc gia đã lỗ lũy kế 3 năm liên tiếp, đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết cổ phiếu HVN trên sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) theo quy định.

Chứng khoán tuần 18-24/12: Cơ hội ngắn hạn không quá "sáng" - Ảnh 3.

Diễn biến cổ phiếu HVN từ đầu năm đến nay (Ảnh: SSI iBoard)

Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kế toán trưởng Vietnam Airlines, ông Trần Thanh Hiền khẳng định tình huống bị âm vốn chủ sở hữu, lỗ lũy kế 3 năm liên tiếp của Vietnam Airlines là rất đặc biệt trong đại dịch COVID-19. Hãng mong cơ quan quản lý cân nhắc toàn diện việc hủy niêm yết cổ phiếu

Ngoài ra, ông cho biết thêm, Vietnam Airlines đang tiến hành xây dựng triển khai đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu trong đó giải pháp tự thân là quan trọng nhất. Hãng phải tiến tới có lãi, khả năng thanh toán từ dòng tiền kinh doanh, có giải pháp đồng bộ tái cơ cấu để khắc phục hậu quả của COVID-19.

Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục bán tài sản để trả nợ

Tại hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) (mã chứng khoán: HAG, HOSE), ông Đoàn Nguyên Đức cho biết, sắp tới, công ty sẽ bán Bệnh viện HAGL trong quý 4 năm nay để trả nợ và có tiền để mở rộng trồng sầu riêng.

Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai đã bán khách sạn Hoàng Anh Gia Lai với giá 180 tỷ đồng.

Chứng khoán tuần 18-24/12: Cơ hội ngắn hạn không quá "sáng" - Ảnh 4.

HAG đang giao dịch tích cực nhất trong năm nay (Ảnh: SSI iBoard)

Tính đến 30/9, HAGL có khoản nợ vay 7.778 tỷ đồng, giảm 387 tỷ đồng so với đầu năm. Đồng thời, HAGL cũng có khoản chi phí lãi vay phải trả lên đến 4.830 tỷ đồng.

Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết thêm, công ty đang khẩn trưởng trả nợ thông qua việc bán tài sản, thu hồi nợ phải đòi, phát hành thêm cổ phiếu, lợi nhuận kinh doanh để lại. Đồng thời, HAGL quyết tâm sẽ xóa lỗ lũy kế vào tháng 6/2024, năm 2026 sẽ trả hết nợ và trở thành công ty đầu tiên trên sàn không có nợ, kể cả vay vốn lưu động.

Lịch trả cổ tức tuần này

Theo thống kê, có 18 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 18 - 24/12. Trong đó, toàn bộ doanh nghiệp đều chi trả bằng hình thức tiền mặt.

Trong số các doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt tuần này, cao nhất tới 90% và thấp nhất là 3%.

Lịch trả cổ tức bằng tiền mặt của các doanh nghiệp từ 28/10 - 3/11

* GDKHQ: Giao dịch không hưởng quyền - là ngày giao dịch mà người mua không được hưởng quyền có liên quan (quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự đại hội cổ đông...). Mục đích là để chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty hiện tại.

Mã CKSànNgày GDKHQNgày THTỷ
BAXHNX18/1216/120%
DVPHOSE18/1212/125%
HTCHNX18/129/13%
CNCUPCOM18/1229/1220%
S4AHOSE18/1228/1212%
PATUPCOM19/1218/190%
DGCHOSE19/1218/130%
DRLHOSE19/1229/1220%
NSCHOSE19/1219/120%
BTPHOSE19/1210/14,8%
BELUPCOM21/126/15%
X26UPCOM21/1229/125%
LIXHOSE21/125/110%
NTHHNX22/1211/110%
NSSUPCOM22/1218/63%
DRIUPCOM22/1212/13%
ACVUPCOM22/1214/320,95%
VDPHOSE22/1210/110%
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm