Chứng khoán giằng co cuối phiên 30/9: Ngân hàng giữ nhịp, bất động sản "gánh" áp lực

Ảnh minh họa
Phiên giao dịch chứng khoán cuối cùng của tháng 9 khép lại trong trạng thái đầy biến động. Đây cũng là phiên các quỹ và công ty quản lý tài sản thực hiện việc “chốt sổ” giá trị tài sản ròng (NAV) cho quý III, nên tâm lý nhà đầu tư càng thêm căng thẳng.
Ngay từ đầu phiên sáng, VN-Index vẫn giữ được sắc xanh. Nhưng áp lực bán cổ phiếu, nhất là nhóm bất động sản và xây dựng, khiến chỉ số nhanh chóng giảm về mức 1.665 điểm. Sang phiên chiều, áp lực càng mạnh hơn, có lúc VN-Index tụt xuống dưới mốc 1.650 điểm – một ngưỡng kỹ thuật quan trọng – khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng.
Rất may, dòng tiền bắt đáy xuất hiện, tức là nhiều nhà đầu tư tranh thủ mua vào khi giá giảm sâu. Nhờ đó, VN-Index bật lên, dù vẫn có những nhịp "đảo chiều" thất thường. Khi kết thúc phiên, chỉ số dừng ở mức 1.661 điểm, thu hẹp đáng kể đà giảm.
Kết quả giao dịch
Đóng cửa ngày 30/9, VN-Index giảm nhẹ 4,78 điểm (-0,29%), xuống 1.661,7 điểm. Toàn sàn HOSE chỉ có 82 mã cổ phiếu tăng, trong khi tới 241 mã giảm giá, cho thấy thị trường chung vẫn chịu áp lực lớn.

Điểm tích cực là dòng tiền vẫn chảy mạnh. Tổng cộng có hơn 1,14 tỷ cổ phiếu được giao dịch với giá trị hơn 32.000 tỷ đồng, tăng trên 20% so với phiên trước. Điều này phản ánh lực cầu bắt đáy vẫn khá dồi dào, giúp thị trường không bị rơi tự do.
Tính trong cả tháng 9, VN-Index mất hơn 20 điểm, tương ứng giảm 1,22%. Tuy nhiên, nhìn dài hơi hơn, cả quý III/2025, chỉ số đã tăng hơn 285 điểm, tức tăng tới 20,75% so với cuối quý II. Đây là mức tăng quý ấn tượng, cho thấy xu hướng hồi phục của thị trường vẫn được duy trì.
Ngân hàng nâng đỡ, bất động sản chịu áp lực bán mạnh
Nhóm ngân hàng là điểm sáng hiếm hoi trong phiên. Các cổ phiếu MBB, TCB, HDB, STB, VIB, SHB duy trì sắc xanh, trong đó LPB tăng mạnh 3,6% lên 49.450 đồng. Ngoài ra, một vài cổ phiếu khác như MWG hay SSI cũng góp phần giữ nhịp thị trường.
Trong nhóm Vingroup, Vincom Retail (VRE) tăng kịch trần lên 32.100 đồng, còn VIC và VHM chỉ nhích nhẹ trên 1%. Ở chiều ngược lại, nhiều "ông lớn" như VCB, MSN, HPG, PLX, GAS, DGC, GVR đều giảm từ 1–2%. FPT giảm mạnh nhất trong nhóm vốn hóa lớn, mất 2,6% xuống còn 93.000 đồng/cổ phiếu.
Nhóm bất động sản, xây dựng và đầu tư công tiếp tục là tâm điểm bán tháo. Hàng loạt mã như NLG, DIG, CII, DXG, FCN, HTN, SJS lao dốc 3–6%. Thậm chí DRH và SGR còn giảm sàn.
Diễn biến các sàn khác
HNX-Index (sàn Hà Nội) giảm 1,99 điểm (-0,72%) xuống còn 273,16 điểm. Thanh khoản đạt hơn 118 triệu cổ phiếu, trị giá 2.732 tỷ đồng. Một số cổ phiếu như SHS và MBS tăng lần lượt 3,1% và 4,3%. Riêng CEO tiếp tục giao dịch sôi động nhất với hơn 28 triệu cổ phiếu được trao tay.
UpCoM-Index (sàn dành cho cổ phiếu chưa niêm yết chính thức) nhích nhẹ 0,16% lên 109,46 điểm. Thanh khoản đạt 43 triệu đơn vị, giá trị 666 tỷ đồng. LSG gây chú ý khi tăng mạnh 8,4% lên 33.400 đồng.
Phái sinh: hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn gần nhất giảm không đáng kể, giữ ở mức 1.885 điểm.
Chứng quyền - vốn đầu tư nhỏ và tỷ suất sinh sinh lời cao: mã CVRE2514 giao dịch bùng nổ với hơn 4,2 triệu đơn vị và tăng tới 166%, lên 1.280 đồng/cổ phiếu.
Kết phiên giao dịch cuối tháng 9 cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá nhạy cảm trước áp lực "chốt sổ" của các quỹ. Thị trường rung lắc mạnh, nhưng việc VN-Index vẫn đứng vững trên 1.660 điểm và khép lại quý III với mức tăng hơn 20% là tín hiệu tích cực.