Chứng khoán tuần 22-28/1: VN-Index giằng co khi hướng tới mốc 1.200 điểm

Minh Anh
22/01/2024 - 08:11
Chứng khoán tuần 22-28/1: VN-Index giằng co khi hướng tới mốc 1.200 điểm

Chứng khoán tuần 8-14/1: Thị trường giằng co, hướng tới mốc 1.200 điểm. Ảnh minh họa

Báo cáo tài chính quý 4/2023 cho thấy LPBank lãi lớn, nhóm chứng khoán ghi nhận kết quả kinh doanh trái chiều; nhận định chứng khoán tuần này: các nhóm ngành thay nhau dẫn dắt VN-Index, thị trường giằng co khi hướng đến mốc 1200 điểm

Ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, thép luân phiên dẫn dắt thị trường

Thị trường giao dịch tích cực tuần qua. Sau 1 tuần, VN-Index tăng 26,8 điểm, vượt mốc 1.180 điểm, đây cũng là tuần tăng điểm thứ 4 liên tiếp của VN-Index. 

Sàn HNX đạt 229,48 điểm, tăng nhẹ khoảng 2 điểm; sàn UPCoM đạt 87,47 điểm, tăng gần 1 điểm. 

Tuy nhiên, thanh khoản bình quân toàn thị trường có xu hướng giảm nhẹ, đạt gần 16.000 tỷ đồng/phiên, thấp hơn 15,2% so với trung bình 5 tuần gần nhất, giảm 30% so với tuần trước. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng vì thị trường dù tăng nhưng thanh khoản lại giảm.

Thanh khoản giảm ở hầu hết các nhóm chủ chốt: ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thép,... bản lẻ là ngành duy nhất ghi nhận dòng tiền cải thiện nhờ lực cầu vào cổ phiếu MWG.

Chứng khoán tuần 22-28/1: VN-Index còn giằng co, hướng tới mốc 1.200 điểm- Ảnh 1.

Dòng tiên vào thị trường có sự phân hóa không đồng đều

Tâm điểm vẫn tập trung tại nhóm ngân hàng, ngoài ra, các nhóm ngành khác cũng đón sóng tích cực, luân phiên nhau dẫn dắt thị trường.

Đặc biệt, trước thông tin Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) được thông qua, nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản được thúc đẩy thêm: BID (Ngân hàng BIDV, HOSE) tăng 8,4%, VCB (Ngân hàng Vietcombank, HOSE) tăng 4,4%, NLG (Đầu tư Nam Long, HOSE) tăng 7,1%, TIP (Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa, HOSE) tăng 5%,...

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số tuần qua

Chứng khoán tuần 22-28/1: VN-Index còn giằng co, hướng tới mốc 1.200 điểm- Ảnh 2.

MWG dẫn dắt thị trường, đà tăng chiếm ưu thế (Ảnh: SSI iBoard)

Ngoài diễn biến mạnh từ nhóm ngân hàng đang có dấu hiệu suy yếu, VIC (Tập đoàn Vingroup, HOSE) và MWG (Thế giới di động, HOSE) tăng, dẫn dắt thị trường. Cụ thể, ngay sau phiên "rung lắc" nhẹ vào giữa tuần, thị trường nhanh chóng tăng trở lại nhờ sức kéo dẫn đầu thị trường từ VIC. MWG với cả 5 phiên tăng giá, trở thành cổ phiếu đóng góp cho thị trường nhiều nhất tuần qua, với 3,15 điểm tăng.

Theo ý kiến nhiều chuyên gia, các nhóm ngành dần đón sóng tích cực: thép, chứng khoán, bất động sản,... ít nhất thời điểm trước Tết, sẽ luân phiên nhau dẫn dắt thị trường.

Nhận định và khuyến nghị tuần này

Các dự báo được đưa ra trong tuần này đều khá lạc quan, kỳ vọng thị trường hướng tới 1.200 điểm.

Chứng khoán TPS cho biết, VN-Index đã tăng trở lại sau nhịp rung lắc ở tuần trước, phiên tăng cuối tuần đã giúp thị trường vượt vùng kháng cự gần nhất (quanh ngưỡng 1.170 điểm). Do vậy, công ty dự báo, vùng 1.190-1.200 điểm sẽ là mục tiêu ngắn hạn mà chỉ số hướng đến.

Theo Chứng khoán Rồng Việt, mức tăng điểm nhanh nhưng dòng tiền phân bổ không đều, có khả năng vẫn xuất hiện tình trạng "giằng co". Dù vậy, thị trường vẫn tiếp tục nhận được nhiều hỗ trợ và có cơ hội nới rộng nhịp tăng, vùng cản sẽ là 1.200 điểm. Nhà đầu tư có thể kỳ vọng khả năng tăng điểm, cân nhắc lựa chọn cổ phiếu có tín hiệu tốt từ vùng hỗ trợ để mua tích lũy trong nhịp tăng ngắn hạn.

Chứng khoán Vietcap dự báo, nhóm vốn hóa lớn có thể dẫn dắt VN-Index tăng và hướng tới mốc 1.190 điểm cho các phiên tới. Sự giằng co có thể diễn ra do áp lực chốt lời ngắn hạn tại các cổ phiếu dẫn dắt. Lúc đó, nhóm cổ phiếu nhỏ và vừa sẽ chịu ảnh hưởng nhất định từ hiệu ứng điều chỉnh này để thu hút sức mua tại vùng giá thấp.

Đồng quan điểm này, chứng khoán Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư, xu hướng ngắn hạn vẫn ở mức tăng, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu và tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Doanh nghiệp đầu tiên thuộc Vingroup công bố kết quả kinh doanh lãi tăng 36%

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF, UPCoM), là doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup, đã công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý 4/2023.

Theo đó, công ty ghi nhận 9 tỷ đồng doanh thu năm 2023, tăng gấp 9 lần so với năm trước đó. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế đạt 435 tỷ đồng, tăng khoảng 36%.

Mặc dù Tập đoàn Vingroup (VIC, HOSE), Vinhomes (VHM, HOSE) và Vincom Retail (VRE, HOSE) chưa công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2023, nhưng nhiều nhận định ghi nhận tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm trước.

Nợ xấu tại LPBank giảm mạnh

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - LPBank (LPB, HOSE) công bố BCTC quý 4/2023.

Đáng chú ý, tính đến cuối năm, nợ xấu tại nhà băng này chỉ ở mức 3.689 tỷ đồng, giảm 50% so với thời điểm quý 3/2023 là 7.367 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) giảm mạnh nhất tới 60%, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) giảm 48%, nợ nhớm 4 (nợ nghi ngờ) giảm 40%.

Chứng khoán tuần 22-28/1: VN-Index còn giằng co, hướng tới mốc 1.200 điểm- Ảnh 3.

3 nhóm nợ xấu tại LPBank giảm đáng kể (Nguồn: BCTC quý 4/2023)

Kết quả kinh doanh cũng khá tích cực, lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 7.039 tỷ đồng, tăng 23,7% so với năm trước.

Quý 4/2023, nhóm chứng khoán báo cáo kết quả trái chiều

Ngoài các công ty chứng khoán tăng trưởng tích cực sau quý 4/2023, không ít công ty ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh.

Chứng khoán VNDirect (VND, HOSE) với mức lãi trước thuế 991 tỷ đồng, tăng đột biến 116 lần so với cùng kỳ. Tổng năm 2023, lợi nhuận đạt 2.482 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2022.

Chứng khoán SSI (SSI, HOSE) cán mốc lợi nhuận quý 4/2023 cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 616 tỷ đồng. Cả năm 2023, SSI đạt lãi trước thuế vượt 2.700 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước.

Ngược lại, Chứng khoán Tân Việt (TVSI) lỗ lớn nhất quý 4, từ đó, nhanh chóng chuyển từ lãi sang lỗ trong năm 2023. Theo đó, khoản lỗ cả năm đạt 394 tỷ đồng, cách xa so với cùng kỳ năm 2022 là lãi 250 tỷ đồng.

Lịch trả cổ tức tuần này

Theo thống kê, tuần này chỉ có 5 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, trong đó, 4 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền, 1 doanh nghiệp phát hành thêm.

Tỷ lệ trả cao nhất là 30%, thấp nhất là 6,5%.

Tập đoàn ASG (ASG, HOSE) trả cố tức bằng hình thức phát hành thêm, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/1, ngày thực hiện là 6/2, tỷ lệ trả 20%.

Lịch trả cổ tức bằng tiền mặt của các doanh nghiệp từ 22/1 - 28/1

* GDKHQ: Giao dịch không hưởng quyền - là ngày giao dịch mà người mua không được hưởng quyền có liên quan (quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự đại hội cổ đông...). Mục đích là để chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty hiện tại.

SànNgày GDKHQNgày THTỷ lệ
SAFHNX23/11/230%
APFUPCOM24/123/220%
BDTUPCOM24/16/26,5%
SBMUPCOM24/15/210%
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm