Chung tay tiết kiệm điện: Cần sự vào cuộc của cả cộng đồng

An Khê - Ảnh: EVN
01/07/2023 - 16:06
Chung tay tiết kiệm điện: Cần sự vào cuộc của cả cộng đồng

Ảnh minh họa

Từ cuối tháng 6 năm nay, tình hình thiếu điện đã được khắc phục. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng điện tăng cao nên nguy cơ thiếu điện vẫn hiện hữu. Vì thế, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cần sự chung tay của cả cộng đồng trong sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Những giải pháp thiết thực của EVN trong triển khai tiết kiệm điện

Bước vào mùa hè 2023, thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng, khô hạn kéo dài trên diện rộng, các hồ chứa thủy điện đều có mực nước rất thấp. Bên cạnh đó, các nguồn nhiệt điện than, dầu, tua bin khí đều bị giảm công suất do thiếu nguyên liệu dẫn đến nguy cơ thiếu điện cho sản xuất và tiêu dùng. 

Trước tình hình đó, EVN đã đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện. EVN cũng coi đây là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện cho phát triển kinh tế và đời sống xã hội trước mắt, cũng như lâu dài.

Chung tay tiết kiệm điện: Cần sự vào cuộc của cả cộng đồng - Ảnh 1.

Các công ty điện lực trong cả nước đã làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương, các khách hàng sử dụng điện triển khai thực hiện tốt các giải pháp, chỉ tiêu tiết kiệm điện

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và EVN đã kêu gọi và đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các hộ gia đình và mọi tầng lớp nhân dân trên toàn quốc hãy đồng tình ủng hộ, chung tay chia sẻ khó khăn với ngành Điện, tăng cường thực hiện đồng bộ, triệt để các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, cùng nhau lan tỏa thông điệp "Tiết kiệm điện, thành thói quen" đóng góp vào sự ổn định và bền vững của hệ thống điện quốc gia.

EVN đã vào cuộc quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đồng bộ mang lại hiệu quả cao trong việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Để làm gương, EVN cũng đã yêu cầu các đơn vị thành viên tại miền Bắc tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện trong việc sử dụng các thiết bị điện như: Đèn chiếu sáng, điều hoà nhiệt độ, màn hình, cây nước nóng lạnh...

Theo ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc EVN, năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về cơ cấu nguồn điện và cân đối tài chính do giá nhiên liệu đầu vào cho sản xuất điện tăng cao, nhưng EVN vẫn luôn nỗ lực và đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu phát triển của đất nước.

Cùng với nỗ lực của EVN, các tổng công ty, công ty điện lực trong cả nước cũng triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện. Cụ thể, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội đã tham mưu cho UBND Thành phố ban hành ngay Văn bản số 1487 ngày 19/5/2023 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân triển khai đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện nhằm góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong giai đoạn cao điểm hè năm 2023.

Chung tay tiết kiệm điện: Cần sự vào cuộc của cả cộng đồng - Ảnh 2.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng cơ chế linh hoạt, đảm bảo tiết kiệm trên 2% tổng sản lượng điện tiêu thụ

Với phương châm "Tinh thần tiết kiệm triệt để, giải pháp tiết kiệm linh hoạt", Tổng công ty Điện lực miền Bắc thường xuyên bám sát chỉ đạo của ngành triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình, hoạt động tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt với các tỉnh như Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang và một số địa phương khác có nhu cầu tiêu thụ sản lượng điện lớn cho sản xuất công nghiệp - xây dựng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng cơ chế linh hoạt, đảm bảo tiết kiệm trên 2% tổng sản lượng điện tiêu thụ. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, dựa trên dây chuyền và kế hoạch sản xuất, thực hiện tiết giảm các trang thiết bị không cần thiết.

Các công ty điện lực trong cả nước đã làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương, các khách hàng sử dụng điện triển khai thực hiện tốt các giải pháp, chỉ tiêu tiết kiệm điện. Cụ thể, các cơ quan hành chính sự nghiệp tiết kiêm 10% tổng mức tiêu thụ điện; chiếu sáng công cộng tiết kiệm 50%; chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời tiết kiệm 50%; các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tiết kiệm 2%. Cùng với đó, tại các trụ sở, cơ quan làm việc của ngành Điện, thực hiện tiết kiệm 10% tổng lượng điện năng tiêu thụ; riêng các tháng 5 đến tháng 7 sẽ tiết kiệm 15%…

Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong tiết kiệm điện

Chung tay tiết kiệm điện: Cần sự vào cuộc của cả cộng đồng - Ảnh 3.

Hoạt động tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng của Hội LHPN tỉnh Phú Thọ

Cùng với ngành Điện, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong cả nước đã triển khai nhiều biện pháp để chung tay sử dụng điện tiết kiệm. Theo đó, Hội LHPN Việt Nam, với gần 20 triệu hội viên và 4 cấp Hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn, đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông, vận động phụ nữ và người dân tiết kiệm điện trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh.

Tại Bắc Kạn, bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn cho biết, Hội LHPN tỉnh đã triển khai, đề nghị các đơn vị tăng cường công tác tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn trong toàn hệ thống Hội ngay từ những ngày đầu mùa hè. Cụ thể, nhiều đơn vị đã tuyên truyền đến hội viên và hộ gia đình hội viên tăng cường sử dụng đèn điện LED thay cho bóng điện truyền thống; sử dụng năng lượng mặt trời để lấy điện chiếu sáng. Hiện nay nhiều con đường làng tự quản của chị em phụ nữ đã huy động các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp hỗ trợ bóng điện dùng bằng năng lượng mặt trời, tiết kiệm điện năng và kinh phí mua điện thường xuyên.

Bà Hoàng Thu Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN Hà Nội cho biết, thời gian qua, Hội LHPN thành phố Hà Nội đã triển khai mô hình "Gia đình tiết kiệm điện" - một hoạt động góp phần thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hiện 100% cơ sở Hội trong toàn Thành phố đều tham gia thực hiện mô hình tiết kiệm điện. 

Có thể thấy, thông qua các hoạt động tuyên truyền và thực hiện sử dụng điện tiết kiệm đã giúp chị em hiểu sâu hơn về lợi ích của sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, biết cách tuyên truyền, vận động mọi người cùng hưởng ứng. Kết quả mô hình mang lại không chỉ là hình thành thói quen tiết kiệm trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, mà đây đã trở thành việc làm thiết thân hàng ngày, được chị em thực hiện một cách tự giác, thường xuyên.

Chung tay tiết kiệm điện: Cần sự vào cuộc của cả cộng đồng - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Trên thực tế, phụ nữ là đối tượng trực tiếp chịu tác động của sự thiếu hụt năng lượng bởi họ thường vừa là người sử dụng, là người quản lý (chi trả) chi phí điện năng và các nguồn năng lượng khác trong gia đình nên họ ý thức được rất rõ ý nghĩa của việc sử dụng năng lượng hiệu quả. Vì thế, ngay tại mỗi gia đình, phụ nữ cũng luôn nhắc nhở các thành viên sử dụng điện tiết kiệm.

Cũng như Hà Nội và Bắc Kạn, có thể nói trong nhiều năm qua, các cấp Hội phụ nữ trong cả nước đã triển khai nhiều mô hình tiết kiệm điện mang lại hiệu quả trong thực hành tiết kiệm điện. Những hoạt động trên tiếp tục được triển khai trong thời gian tới, góp phần cùng cả nước chung tay sử dụng điện tiết kiệm. 

Để ứng phó với tình hình vận hành hệ thống điện quốc gia có nhiều khó khăn trong mùa hè năm nay, theo EVN, cần sự chia sẻ và tích cực phối hợp của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào thời gian cao điểm. Cụ thể là từ 10h00 đến 14h00 và từ 19h00 đến 23h00 hàng ngày.

Đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở mức 26-27 độ, sử dụng kết hợp với quạt) và chú ý không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm