Những cách làm sáng tạo để tiết kiệm điện của các doanh nghiệp

Linh An
30/06/2023 - 10:30
Những cách làm sáng tạo để tiết kiệm điện của các doanh nghiệp

Chị Hồng Lam, Giám đốc Công ty TNHH Sense Plus (TP.HCM) tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm điện tại cơ quan và gia đình cho nội bộ công nhân viên

Trước thực trạng nguồn cung điện khó khăn trong mùa nắng nóng năm nay, các doanh nghiệp trong cả nước đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều giải pháp cụ thể nhằm tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh.

Sử dụng năng lượng tái tạo

Từ góc độ của người tiêu dùng nói riêng và là chủ một doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất thương mại nói chung, chị Hồng Lam, Giám đốc Công ty TNHH Sense Plus (TP.HCM) cho hay: "Vì là một doanh nghiệp đến từ phía Nam nên việc thiếu điện của chúng tôi không gặp các vấn đề nghiêm trọng phải dừng sản xuất như một số anh chị em ngoài miền Bắc. Tuy nhiên, việc giá điện tăng trong thời buổi hiện tại, dù ít dù nhiều cũng làm ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và công suất làm việc chung. Trong khi tiêu dùng giảm, doanh thu giảm, giá thành lại không thể tăng lên mà chi phí bị ảnh hưởng cũng góp phần tác động đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung".

Nhìn nhận, với tình hình hiện tại là khó khăn chung của cả nước nên doanh nghiệp Sense Plus cũng tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm điện tại cơ quan và gia đình cho nội bộ công nhân viên nhiều hơn. Không chỉ trong thời điểm hiện tại mà còn về lâu dài như sử dụng ánh sáng trời và quạt thay vì máy lạnh trước 9h30 sáng và tắt máy lạnh lúc 5h chiều; rút phích cắm tất cả các thiết bị điện hay sạc pin khỏi ổ cắm khi không có nhu cầu sử dụng. Nhiệt độ máy lạnh luôn đảm bảo được duy trì từ 25oC - 27oC và điều hòa phải được vệ sinh định kỳ 6 tháng một lần. Đèn được sử dụng là bóng đèn LED và luôn tắt công tắc khi không có nhu cầu sử dụng ở tất cả khu vực.

"Tất cả những nỗ lực giảm lãng phí tiêu thụ điện năng, sử dụng đúng lúc đúng chỗ không chỉ tiết kiệm chi phí mà nhìn sâu xa hơn còn là bảo vệ nguồn tài nhiên thiên nhiên từ nước, than, dầu khí… không bị nhanh chóng cạn kiệt. An ninh năng lượng, trái đất ấm dần lên, luôn là những từ khóa thách thức của rất nhiều ban ngành trong việc cải thiện thói quen và chuyển đổi năng lượng xanh, tránh lãng phí tài nguyên thiên nhiên. Tôi tin với sự sáng tạo vô hạn của con người, mọi giải pháp đều là có thể nếu chúng ta lựa chọn tương lai của sự bền vững!", chị Hồng Lam nhấn mạnh.

Tắt các thiết bị không cần thiết

Là doanh nghiệp về thương mại dịch vụ, công ty TNHH Đại Cát Hy (TP.HCM) nên việc tiết kiệm điện sẽ giúp cho công ty giảm bớt chi phí khi nắng nóng. Chị Nguyễn Thùy Linh Cát, chủ doanh nghiệp cho biết, Công ty thường xuyên tuyên truyền để nhân viên có ý thức về việc tiết kiệm điện, vừa là tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Chung tay tiết kiệm điện: Những cách làm sáng tạo để sử dụng tiết kiệm điện  - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thùy Linh Cát - Công ty TNHH Đại Cát Hy (TP.HCM): Tắt các thiết bị không cần thiết như tắt quạt, máy lạnh, đèn

"Hiện nay, tại địa bàn không cắt điện và không ảnh hưởng đến kinh doanh. Tháng 4, công ty chi trả khoảng 35,8 triệu đồng tiền điện, còn tháng 5 nhỉnh hơn một chút, vào khoảng trên 38 triệu đồng. Nhân viên công ty có ý thức tắt các thiết bị không cần thiết như tắt quạt, máy lạnh, đèn,…", chị Cát cho biết.

Chung tay tiết kiệm điện: Những cách làm sáng tạo để sử dụng tiết kiệm điện  - Ảnh 3.

NTK Phạm Thị Anh (Quảng Nam)

Chịu ảnh hưởng của việc thiếu điện và bị cắt điện luân phiên, cơ sở kinh doanh áo dài của chị Phạm Thị Anh (Quảng Nam) sẽ không thể thực hiện may sản phẩm khi mất điện.

Cùng với đó, cơ sở có nhu cầu sử dụng điện cao bởi tính chất công việc phải làm trong môi trường có ánh sáng tốt và liên tục từ sáng đến tối. Chính vì vậy, cơ sở may đã hạn chế sử dụng mọi thiết bị, để dành điện dùng cho việc chiếu sáng phục vụ may sản phẩm.

Tận dụng ánh sáng tự nhiên

Tận dụng ánh sáng tự nhiên để tiết kiệm điện là việc làm của nhiều doanh nghiệp, trong đó có Công ty Central Việt Nam (Đà Nẵng) do chị Lương Anh Thư làm chủ. Central Việt Nam kinh doanh thương mại và dịch vụ ngành hàng khách sạn, spa và sản xuất xà bông thảo mộc, nến thơm Hiyoufarm thiên nhiên. Nhu cầu sử dụng điện của doanh nghiệp không thường xuyên nhiều, riêng mảng sản xuất cũng tùy thuộc vào thị trường, vào đơn hàng và do qui mô nhỏ thủ công nên việc sử dụng điện ở mức trung bình.

Chung tay tiết kiệm điện: Những cách làm sáng tạo để sử dụng tiết kiệm điện  - Ảnh 4.

Chị Lương Anh Thư - Công ty Central Việt Nam (Đà Nẵng): Mở cửa thông thoáng, lấy ánh sáng, không khí trong lành, tắt/giảm bóng đèn điện

Chị Thư cho biết: "Tại địa phương chúng tôi luôn được tuyên truyền về tiết kiệm điện, thành phố cũng có những nhóm, hội thanh niên, phụ nữ hưởng ứng giờ trái đất, rồi có những cuộc họp tuyên truyền về vấn đề này. Thời điểm trước tháng 5, tiền điện trung bình chúng tôi phải đóng tầm 4 triệu, sau tháng 5 tăng hơn vì thời điểm vào mùa du lịch nên tăng gia sản xuất và làm dịch vụ", chị Thư cho biết.

Việc sử dụng điện cũng ảnh hưởng đến kinh tế, chi phí của công ty, đồng thời làm nóng trái đất và ảnh hưởng đến sức khỏe, chính vì vậy theo chị Thư, công ty chỉ sử dụng vào thời điểm diễn ra công việc vận hành trong sản xuất, kinh doanh, còn lại sẽ được tiết kiệm một cách tối ưu. Công ty lúc nào cũng mở cửa thông thoáng, lấy ánh sáng, không khí trong lành, tắt giảm những bóng đèn điện. Nến công ty sản xuất cũng là giải pháp mà công ty và đội ngũ, một số khách hàng sử dụng thay thế điện vào những ngày hưởng ứng giờ trái đất, những ngày khác do sở thích, do nhu cầu của từng thành viên.

Chị Trần Thị Kim Huệ, chủ cơ sở Thịt hun khói khói Huệ Tâm Măng Đen (Măng Đen, Kon Tum) chia sẻ, nhu cầu sử dụng điện của cơ sở chủ yếu thắp sáng vận hành máy móc phục vụ trong quá trình sản xuất thịt hun khói và làm bò khô. Trong quá trình sản xuất, cơ sở thường nâng cao việc sử dụng điện thắp sáng vận hành máy móc một cách hợp lý tránh gây lãng phí và thất thoát điện.

Chung tay tiết kiệm điện: Những cách làm sáng tạo để sử dụng tiết kiệm điện  - Ảnh 5.

Chị Trần Thị Kim Huệ, chủ cơ sở Thịt hun khói khói Huệ Tâm Măng Đen (Măng Đen, Kon Tum) luôn tắt các thiết bị điện khi không cần sử dụng

Tại địa phương, các cấp chính quyền và ban ngành đã tiến hành tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất và các hộ gia đình tiến hành sử dụng điện một cách tiết kiệm hợp lý tránh gây lãng phí thất thoát điện, đặc biệt trong mùa hè nắng nóng tăng cao. Nhờ tiết kiệm điện đúng lúc, cơ sở sản xuất của chị Huệ không bị tăng lượng tiêu thụ điện, việc sản xuất kinh doanh vẫn được đảm bảo.

"Để giảm thiểu chi phí tiền điện, cơ sở của tôi thắp sáng và vận hành máy móc hợp lý; thiết kế nhà ở và kho xưởng lợi dụng ánh sáng tự nhiên để hạn chế việc thắp sáng; đóng tắt các thiết bị điện khi không cần sử dụng", chị Huệ cho biết thêm.

Trong điều kiện giá nhiên liệu tăng cao đòi hỏi các doanh nghiệp phải thực hành tiết kiệm năng lượng để hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đây cũng là cách để doanh nghiệp do nữ làm chủ chia sẻ với ngành điện trong việc tiết giảm lượng điện năng tiêu thụ, nhất là trong thời gian cao điểm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm