Tags:

chương trình chống lao quốc gia

Phát hiện trên 76.000 người mắc bệnh lao

Phát hiện trên 76.000 người mắc bệnh lao

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Chương trình Chống lao Quốc gia đã phát hiện được 76.072 ca bệnh lao. Kết quả trên cho thấy, mục tiêu phát hiện 100.000 ca lao trong cả năm 2022 là khả thi.

Phấn đấu phát hiện trên 100.000 bệnh nhân lao

Phấn đấu phát hiện trên 100.000 bệnh nhân lao

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Chương trình chống lao Quốc gia đã phát hiện được trên 48.000 ca bệnh lao. Trong năm 2022, Chương trình phấn đấu phát hiện được trên 100.000 bệnh nhân lao để triển khai các biện pháp điều trị hiệu quả.

Ứng dụng trò chơi tương tác để phòng chống lao dành riêng cho thế hệ trẻ

Ứng dụng trò chơi tương tác để phòng chống lao dành riêng cho thế hệ trẻ

Hướng đến mục tiêu năm 2030 chấm dứt bệnh lao của Liên hợp quốc, Johnson & Johnson và Chương trình Chống lao Quốc gia tại 4 nước: Việt Nam, Indonesia, Philippines, Thái Lan, thực hiện giai đoạn hai của chiến dịch "Thế Hệ Trẻ - Những Chiến Binh Chống Lao" nhằm trao quyền cho thế hệ trẻ trong công cuộc chấm dứt bệnh lao.

Phấn đấu 20 triệu phụ nữ có kiến thức để bảo vệ mình và người thân không mắc bệnh lao

Phấn đấu 20 triệu phụ nữ có kiến thức để bảo vệ mình và người thân không mắc bệnh lao

Chương trình chống lao Quốc gia Việt Nam đặt mục tiêu có ít nhất 20 triệu phụ nữ trong 20 triệu gia đình Việt Nam có kiến thức và thực hành bảo vệ mình và gia đình không mắc bệnh lao.

Việt Nam xếp thứ 13 trong các quốc gia có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao

Việt Nam xếp thứ 13 trong các quốc gia có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao

Hiện Việt Nam vẫn là quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 16 trong 30 nước có số người bệnh lao cao, đồng thời đứng thứ 13 trong số 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới.

Điều kỳ diệu với cô gái bị di chứng lao chỉ còn một phần nghìn cơ hội sống

Điều kỳ diệu với cô gái bị di chứng lao chỉ còn một phần nghìn cơ hội sống

Nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, những di chứng để lại do lao vô cùng nặng nề, có những lúc tưởng chừng hy vọng sống chỉ còn 1/1.000 nhưng điều kỳ diệu đã đến với Lò Thị Chài (25 tuổi, người dân tộc Thái) ở tỉnh Nghệ An.

Lí do ít ngờ khiến hơn 12.000 trẻ mắc lao mỗi năm

Lí do ít ngờ khiến hơn 12.000 trẻ mắc lao mỗi năm

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hằng - Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Phổi TƯ, hằng năm nước ta có hơn 12.000 trẻ mắc lao. Trẻ em dễ mắc lao hơn người lớn vì thế các bậc phụ huynh cần tích cực phòng bệnh cho trẻ.

Việt Nam xếp thứ 16 trong số 30 nước có gánh nặng về bệnh lao

Việt Nam xếp thứ 16 trong số 30 nước có gánh nặng về bệnh lao

Theo PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc BV Phổi TƯ, trên thế giới có 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, trong đó Việt Nam xếp thứ 16 và xếp thứ 13 về lao kháng thuốc. Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều biện pháp không chế và đẩy lùi bệnh lao.

Gần 30.000 người mắc lao ở Việt Nam chưa được phát hiện

Gần 30.000 người mắc lao ở Việt Nam chưa được phát hiện

Chương trình Chống lao Quốc gia đã phát hiện được khoảng hơn 100.000 người mắc lao, còn lại gần 30.000 người chưa được phát hiện trong cộng đồng. Đây là mối nguy lớn với người dân, bởi lao dễ lây lan.