Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/04/2026 - 16:38 (GMT+7)

Chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay cho hội viên phụ nữ

Thúy Anh
Chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay cho hội viên phụ nữ

Bà Trần Thị Thu Hà (bìa phải), Phó Trưởng ban Ban Công tác phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, khảo sát hiệu quả sử dụng nguồn vốn của hội viên phụ nữ xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long

Nội dung này được bà Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng ban Ban Công tác phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, lưu ý trong chương trình làm việc của TƯ Hội LHPN Việt Nam với Hội LHPN xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long, về kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ.

Tham gia đoàn công tác tại tỉnh Vĩnh Long về kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ có bà Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng ban Ban Công tác phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam; bà Hoàng Thị Hạnh, Phó Giám đốc Ban Tín dụng người nghèo, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; bà Đỗ Thị Huệ Anh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Hội LHPN xã Châu Thành; đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Agribank chi nhánh Châu Thành, cùng các Chi hội trưởng phụ nữ, tổ trưởng tổ vay vốn các ấp.

Báo cáo kết quả hoạt động cùng đoàn công tác, đại diện Hội LHPN xã Châu Thành cho biết, hoạt động ủy cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được triển khai tại 28/28 ấp, dư nợ ủy thác qua Hội LHPN xã đạt gần 99,4 tỷ đồng.

Chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay cho hội viên phụ nữ- Ảnh 1.

Bà Thạch Thị Chal SôPhiaRy, Chủ tịch Hội LHPN xã Châu Thành, báo cáo hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác từ năm 2025 đến nay

Chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn ổn định, ngân hàng và các tổ trưởng tổ vay vốn dễ tiếp cận, nắm tình hình kinh tế từng hộ vay, giúp việc quản lý nợ sát với thực tế, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay của hội viên, Hội LHPN xã đã phối hợp triển khai tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý tài chính… giúp hội viên, phụ nữ sử dụng vốn đúng mục đích, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay cho hội viên phụ nữ- Ảnh 2.

Đại diện LHPN xã Châu Thành trao đổi về hiệu quả các tổ vay vốn

Tuy nhiên, việc quản lý nguồn vốn vay hiện nay còn gặp phải một số vướng mắc do điều kiện kinh tế, đời sống một số hộ vẫn còn khó khăn; có hộ rời địa phương đi làm xa nên khó khăn trong liên hệ thu hồi vốn, lãi. Bên cạnh đó, còn có những hạn chế về hiệu quả sử dụng nguồn vốn, việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý vốn…

Đánh giá cao hoạt động ủy cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại xã Châu Thành, bà Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng ban Ban Công tác phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, nhận xét, tại xã, tỷ lệ nợ quá hạn và lãi tồn đọng cao hơn bình quân chung của tỉnh. Vì vậy,  Hội LHPN xã và các tổ cần đôn đốc thực hiện tốt công tác thu hồi nợ, hướng dẫn chị em phân kỳ trả nợ phù hợp. 

Bà Trần Thị Thu Hà cũng nhấn mạnh, để nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn vay, Hội LHPN xã Châu Thành cần quan tâm, tiếp cận chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng. Đồng thời, cần có mô hình liên kết hợp tác trong hội viên, phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Hội, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay cho hội viên phụ nữ- Ảnh 3.
Chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay cho hội viên phụ nữ- Ảnh 4.

Đoàn công tác trao đổi về hiệu quả sử dụng nguồn vốn của hội viên phụ nữ tại xã Châu Thành.

Những trao đổi tại buổi làm việc của đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc đánh giá thực trạng, mà còn mở ra nhiều định hướng quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác của Hội LHPN xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long, trong thời gian tới, để đội ngũ cán bộ Hội thực sự là những người đồng hành, đưa nguồn vốn chính sách đến với phụ nữ, mà còn là lực lượng trực tiếp hỗ trợ, giám sát và nâng cao năng lực, tạo đà cho hội viên, phụ nữ địa phương phát triển kinh tế một cách bền vững.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận