Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/11/2025 - 10:01 (GMT+7)

Chuyên gia cảnh báo, không nên dùng sữa mẹ ngoài mục đích nuôi con

Thuỳ Dung
Chuyên gia cảnh báo, không nên dùng sữa mẹ ngoài mục đích nuôi con

Việc sử dụng sữa mẹ cho mục đích khác ngoài nuôi con là không phù hợp và tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe

Trước những tranh cãi xung quanh đoạn clip “pha cà phê bằng sữa mẹ” được đăng tải trên mạng xã hội của nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - chồng của Hoa hậu H’Hen Niê, chuyên gia đã lên tiếng khuyến cáo về những rủi ro khi sử dụng sữa mẹ ngoài mục đích nuôi con.

Cụ thể, đoạn clip do Tuấn Khôi chia sẻ ghi lại cảnh anh "chơi khăm" bạn bè bằng việc dùng sữa mẹ pha cà phê. Hành động này ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội, nhiều người cho rằng trò đùa "quá đà", phản cảm và có thể gây hiểu nhầm về việc sử dụng sữa mẹ.

Trước làn sóng tranh luận, Tuấn Khôi cho biết đây chỉ là "một khoảnh khắc nghịch ngợm giữa những người thân quen", không có mục đích truyền thông hay quảng cáo. Anh gửi lời xin lỗi vì sự thiếu cân nhắc, đồng thời khẳng định sẽ rút kinh nghiệm trong việc đăng tải nội dung công khai.

Về phía H'Hen Niê, nàng hậu cũng lên tiếng xin lỗi công chúng, cho rằng cả hai vợ chồng đã vô tình khiến nhiều người khó chịu và coi đây là một bài học quý giá trong việc chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội.

Chuyên gia cảnh báo, không nên dùng sữa mẹ ngoài mục đích nuôi con- Ảnh 2.

Ảnh cắt từ đoạn clip do Tuấn Khôi chia sẻ

Liên quan đến sự việc, trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, ThS.BS Nguyễn Thị Bích Ngọc - chuyên khoa Sản phụ khoa tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội cho rằng, việc sử dụng sữa mẹ cho mục đích khác ngoài nuôi con là hoàn toàn không phù hợp và tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe.

"Sữa mẹ là kết tinh của tình yêu thương, sự chăm sóc và nỗ lực của người mẹ dành cho con. Việc lấy sữa mẹ để phục vụ mục đích khác, đặc biệt là pha cà phê mời người khác, chắc chắn khiến nhiều người làm mẹ cảm thấy chạnh lòng và xót xa".

Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ dưới góc độ một người mẹ

"Sữa mẹ chỉ thích hợp cho trẻ sơ sinh. Khi bú trực tiếp từ bầu sữa mẹ, bé nhận được lượng kháng thể, enzyme và dinh dưỡng cân đối nhất. Nhưng nếu sữa đã được vắt ra, việc bảo quản phải tuân thủ quy chuẩn nghiêm ngặt. Nếu để ở nhiệt độ không phù hợp, sữa rất dễ bị biến chất hoặc nhiễm khuẩn", bác sĩ Ngọc nhấn mạnh.

Cũng theo chuyên gia, việc dùng sữa mẹ sai mục đích, chẳng hạn như pha cà phê, chế biến đồ uống hoặc sử dụng cho người lớn, có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là ở người có cơ địa nhạy cảm, người cao tuổi hoặc phụ nữ mang thai. Sữa mẹ không phải thực phẩm "đa năng", mà là nguồn dinh dưỡng chỉ phù hợp cho trẻ sơ sinh.

Bên cạnh đó, nhiệt độ cao khi pha cà phê có thể phá hủy phần lớn protein và kháng thể trong sữa mẹ, khiến sữa mất hoàn toàn giá trị dinh dưỡng. Ngược lại, nếu sử dụng sữa bảo quản không đúng cách (rã đông sai quy trình, để quá lâu...), nguy cơ nhiễm khuẩn là rất cao.

Tại các ngân hàng sữa mẹ ở nước ngoài, mọi nguồn sữa hiến tặng đều được kiểm định chặt chẽ, xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm như HIV, Cytomegalovirus (CMV), viêm gan B… Dù tỷ lệ nhiễm bệnh rất thấp, nhưng nguy cơ vẫn tồn tại. Vì vậy, việc dùng sữa mẹ không qua kiểm định trong các tình huống tùy tiện là điều tuyệt đối không nên.

Sự việc lần này không chỉ là bài học cá nhân cho những người nổi tiếng trong việc cân nhắc nội dung chia sẻ, mà còn là lời nhắc nhở cộng đồng về việc trân trọng giá trị thiêng liêng của sữa mẹ – nguồn dinh dưỡng chỉ nên dành trọn vẹn cho đứa trẻ sơ sinh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận