Ưu tiên nuôi con bằng sữa mẹ: Tạo dựng hệ thống hỗ trợ bền vững

B.N - Ảnh: WV
05/08/2025 - 19:57
Ưu tiên nuôi con bằng sữa mẹ: Tạo dựng hệ thống hỗ trợ bền vững

Các đại biểu tham dự Hội nghị cùng bấm cam kết Tạo dựng hệ thống hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ bền vững.

Đây là chủ đề của Hội nghị Hưởng ứng Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ do Viện Dinh dưỡng Quốc gia phối hợp với World Vision International tại Việt Nam tổ chức vào hôm nay (5/8) tại Thanh Hóa.

Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2025 nhấn mạnh sự thiết yếu của việc xây dựng các hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ và bền vững cho các bà mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Văn Chi – Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ Trẻ em, Bộ Y tế nhấn mạnh: "Tại Việt Nam, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và Bộ Y tế, cùng sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, các Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình Dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời đã góp phần cải thiện đáng kể nhận thức và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ trong cộng đồng. Như một trong các thông điệp hưởng ứng năm nay đã nhấn mạnh: ‘Chung tay hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ - vì môi trường bền vững’, tôi tin tưởng rằng sự kiện hôm nay sẽ là khởi đầu cho nhiều hành động thiết thực và lan tỏa sâu rộng. Hãy cùng nhau tạo dựng một hệ thống hỗ trợ vững chắc - để mọi bà mẹ đều có thể cho con mình khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống, bằng chính giọt sữa của mình."

"World Vision International tại Việt Nam tự hào được đóng góp vào chiến lược dinh dưỡng quốc gia. Việc này cũng phù hợp với mục tiêu cải thiện an sinh cho 8 triệu trẻ em từ năm 2023 đến 2027, chúng tôi tiếp tục mở rộng các mô hình dinh dưỡng cộng đồng mang tính toàn diện, bền vững và do chính người dân địa phương làm chủ."

Trưởng Đại diện Tổ chức World Vision International tại Việt Nam, ông Doseba Sinay

Bác sĩ Horton Jennifer - Phó trưởng đại diện tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cũng kêu gọi các bên cùng hành động với những mục tiêu cụ thể như: Tăng đầu tư vào các dịch vụ hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ, thực thi nghiêm túc Bộ quy tắc quốc tế về tiếp thị sản phẩm thay thế sữa mẹ, phát triển hệ thống y tế thân thiện với việc nuôi con bằng sữa mẹ và Đào tạo và nâng cao năng lực cho nhân viên y tế để hỗ trợ hiệu quả cho các bà mẹ.

Quảng cáo sữa công thức không đúng quy định vẫn còn phổ biến

Tại Hội nghị đã diễn ra các phiên thảo luận, tọa đàm chia sẻ thông tin và các kinh nghiệm, bài học thực tiễn từ đại diện các đơn vị xoay quanh các phương pháp và cách thức hỗ trợ và thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ.

Tại Việt Nam, theo số liệu từ Điều tra dinh dưỡng quốc gia 2019 –2020, tỷ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn ở mức thấp – chỉ khoảng 45%. Trong khi đó, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những quốc gia đạt tỷ lệ này trên 70% sẽ giảm đáng kể gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế.

Đại diện Cục Bà mẹ Trẻ em, Bộ Y tế - Ông Nguyễn Văn Chi chia sẻ những phương thức đã và đang được triển khai để cải thiện tình hình này "Các địa phương đang đẩy mạnh tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các bà mẹ, đặc biệt nhóm yếu thế. Các cơ sở y tế thực hiện nghiêm quy định về nuôi con bằng sữa mẹ theo Thông tư 38 và Nghị định 100 về thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ. Chúng tôi cũng ghi nhận sự đồng hành của các tổ chức quốc tế trong việc xây dựng mạng lưới hỗ trợ bền vững. Đồng thời, đội ngũ cán bộ y tế cần phát huy vai trò tư vấn và đồng hành để tạo niềm tin cho các bà mẹ."

Ưu tiên nuôi con bằng sữa mẹ: Tạo dựng hệ thống hỗ trợ bền vững- Ảnh 1.

Đội ngũ cán bộ y tế cần phát huy vai trò tư vấn và đồng hành để tạo niềm tin cho các bà mẹ.

Ông cũng chia sẻ một số rào cản còn tồn tại, bao gồm "tỉ lệ trẻ bú sớm trong vòng một giờ sau sinh, bú mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu và bú kéo dài đến 24 tháng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Tình trạng quảng cáo sữa công thức không đúng quy định vẫn còn phổ biến, thiếu hỗ trợ cho bà mẹ trong thai kỳ và sau sinh, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số."

Thanh Hóa - một trong những tỉnh đông dân, địa hình phức tạp và nhiều nhóm cộng đồng dân tộc thiểu số đang sinh sống, Sở Y tế đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các chương trình nuôi con bằng sữa mẹ. Theo ông Đỗ Thái Hoà, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá: "Để nuôi con bằng sữa mẹ trở thành chuẩn mực văn hóa, đó phải là trách nhiệm chung của cả cộng đồng - từ người mẹ, người cha, ngành y tế, giáo dục, truyền thông đến doanh nghiệp và hệ thống chính trị. Trong giai đoạn vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều chiến lược can thiệp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em, với mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở cả ba thể: thấp còi, nhẹ cân và gầy còm."

Phiên tọa đàm kết thúc với một mục tiêu chung của các bên liên quan: Đảm bảo mọi bà mẹ - dù ở bất cứ đâu - đều được tiếp cận với thông tin, dịch vụ và sự hỗ trợ cần thiết để có thể nuôi con bằng sữa mẹ một cách an toàn, tự tin và trọn vẹn trong thời gian mà họ mong muốn.

Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ, được tổ chức từ ngày 1-7/8 hàng năm, do Liên minh Thế giới Hành động vì Nuôi con bằng sữa mẹ (WABA) phát động từ năm 1992. Đây đã trở thành sự kiện thường niên quan trọng tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, nhằm ghi nhận vai trò quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ như một nền tảng vững chắc cho sức khỏe suốt đời, sự phát triển và công bằng, đồng thời khuyến khích các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ và cải thiện sức khỏe của trẻ sơ sinh trên khắp thế giới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm