pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp chị em dân tộc thiểu số tăng thu nhập

Tổ may Xuân Hương, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho em dân tộc thiểu số
Hiện nay, Hội LHPN huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ có gần 19.000 hội viên, sinh hoạt tại 186 chi hội. Phần lớn chị em đều làm nông nghiệp và tham gia buôn bán nhỏ, nên cuộc sống còn khá khó khăn, rất cần được hỗ trợ về nguồn vốn để phát triển sản xuất. Vì vậy, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế luôn được các cấp Hội LHPN huyện Yên Lập quan tâm, chú trọng.
Tại xã Xuân Thủy, nhóm liên kết may gia công ở khu 2 được thành lập từ năm 2017 trên cơ sở tập hợp những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và không có việc làm ổn định. Những ngày đầu đi vào hoạt động, do thiếu vốn và máy may nên nhóm chỉ có vài thành viên tham gia. Nhận thấy hiệu quả của mô hình mang lại, các chị em khác trong xã đã đăng ký tham gia. Hiện nay, nhóm có 15 thành viên, sản phẩm đầu ra ổn đinh, giúp chị em có thu nhập bình quân mỗi tháng đạt từ 4 - 8 triệu đồng/người.

Việc thành lập các mô hình, tổ, nhóm liên kết sản xuất của các cấp Hội LHPN trong huyện Yên Lập đã mang lại hiệu quả thiết thực
Việc thành lập các mô hình, tổ, nhóm liên kết sản xuất của các cấp Hội LHPN trong huyện Yên Lập đã mang lại hiệu quả thiết thực.
Đến nay, toàn huyện đã nhân rộng được 96 mô hình tổ, nhóm phụ nữ liên kết phát triển kinh tế tại các xã, thị trấn, thu hút 1.477 hội viên tham gia. Ngoài ra, Hội cũng phối hợp, tổ chức mở các lớp dạy nghề; chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm cho hội viên, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Những nỗ lực của Hội LHPN huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, không chỉ giúp hàng ngàn hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số cải thiện đời sống, mà còn khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.