Chuyện hi hữu: Một phụ nữ sinh con của người lạ

Nguyễn Phượng
17/04/2025 - 15:26
Chuyện hi hữu: Một phụ nữ sinh con của người lạ

Monash IVF xác nhận, có một phụ nữ đã sinh con cho một người lạ

Vụ việc chấn động vừa xảy ra tại Úc khi một phụ nữ vô tình sinh con từ phôi thai của người khác do sai sót tại phòng khám IVF Monash ở Brisbane.

Các chuyên gia nhận định đây là "cơn ác mộng" về pháp lý và đạo đức chưa từng có trong luật pháp Úc, có thể tạo tiền lệ mới về quyền nuôi con và định danh cha mẹ hợp pháp.

Theo thông tin từ Monash IVF - hệ thống phòng khám thụ tinh nhân tạo hoạt động trên toàn nước Úc - đây là sai sót do lỗi con người, và là trường hợp cá biệt. Phòng khám đã gửi lời xin lỗi chính thức đến những người liên quan.

Frances Bertram, luật sư về lĩnh vực sơ suất y tế tại Shine Lawyers, cho biết vụ việc đặt ra những câu hỏi phức tạp về quyền nuôi con, vì cần xác định ai là cha mẹ hợp pháp - người sinh ra đứa trẻ hay cha mẹ ruột?

"Tình huống này vượt xa một vụ việc pháp lý thông thường. Nó sẽ ảnh hưởng sâu sắc về tâm lý với các gia đình liên quan, đặc biệt là trong mỗi dịp lễ như Ngày của mẹ, lễ Giáng sinh…"- bà Bertram chia sẻ.

Các chuyên gia cho rằng những người liên quan có thể được bồi thường một khoản tiền đáng kể. Đây không phải là bê bối đầu tiên của phòng khám Monash IVF. Vào năm 2024, công ty đã chấp nhận chi 56 triệu đô la Úc để dàn xếp vụ kiện tập thể của hơn 700 bệnh nhân vì lỗi xét nghiệm di truyền khiến hàng trăm phôi thai bị hủy nhầm.

Chuyện hi hữu: Một phụ nữ sinh con của người lạ- Ảnh 1.

Monash IVF cho biết vụ việc là sự cố đơn lẻ và do "lỗi của con người"

Katherine Dawson, một người từng sinh ra từ IVF và tin rằng mình có thể có đến 700 anh chị em ruột, lên tiếng kêu gọi các bậc phụ huynh từng sử dụng IVF nên làm xét nghiệm ADN cho con cái. Bà cho rằng nếu không có luật pháp bang Queensland buộc Monash phải công khai sự việc, vụ việc có thể đã bị che giấu.

Các chuyên gia IVF khác tại Úc cho biết, dù quy trình kiểm soát đã rất nghiêm ngặt, sai sót vẫn có thể xảy ra do người thực hiện. Sai sót phổ biến nhất trước đây thường là dùng nhầm tinh trùng khi thụ tinh trong ống nghiệm.

Giám đốc điều hành Monash IVF, ông Michael Knaap, đã gửi lời xin lỗi và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ các bệnh nhân liên quan, đồng thời tiến hành thêm nhiều cuộc kiểm tra để đảm bảo không còn trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai.

Nguồn: The Guardian
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm