“Chuyển viện trong tử cung” cứu bé trai sinh cực non

Đông Quân
25/12/2019 - 21:05
“Chuyển viện trong tử cung” cứu bé trai sinh cực non
Nhờ “chuyển viện trong tử cung” mà bé mới 26 tuần tuổi, nặng chỉ 800 gram đã chào đời và được chăm sóc thành công.

Sau nhiều năm kết hôn, anh Nguyễn Trương Hoàng Phương và chị Dương Thị Diễm Linh (ngụ TPHCM) nhận tin mừng khi chị Linh đậu thai thành công nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại một bệnh viện ở TPHCM.

Thế nhưng, khi thai được 24 tuần tuổi thì chị Linh phải nhập viện vì bị rỉ ối, phải nhập viện để theo dõi. Hơn 1 tuần sau đó, bác sĩ khuyên nên lấy bé ra nếu không sẽ ảnh hưởng đến mẹ.

Trong lúc rất hoang mang thì gia đình chị Linh được giới thiệu đến gặp bác sĩ Lê Văn Đức, cố vấn cấp cao Sản - Phụ khoa, Trưởng khoa Sản Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc (Bình Dương). "Khi ở bệnh viện tại TPHCM, khi nghe bác sĩ tư vấn thì khả năng giữ được bé là 50/50, rất mông lung. Tôi được người quen giới thiệu đến bác sĩ Đức, được tư vấn và tự tìm hiểu thông tin, sau đó thì quyết định chuyển vợ đến Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc", anh Phương kể.

“Chuyển viện trong tử cung” cứu bé sinh cực con - Ảnh 1.

Bé phát triển ổn định và đã được cho xuất viện

Ngày 7/8, chị Linh nhập viện Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc trong tình trạng vỡ ối, sốt khi thai được 25 tuần 5 ngày. Đây được đánh giá là một ca bệnh khó, bị động. Tại đây, bác sĩ Đức đã kiểm tra kỹ sức khỏe của mẹ và bé, tư vấn những khó khăn, nguy cơ có thể xảy ra, cố gắng kéo dài thêm tuổi thai để tốt cho em bé.

Vào ngày 12/8, sau 5 ngày theo dõi, các bác sĩ quyết định cho chị Linh sinh thường bé trai 26 tuần 3 ngày tuổi, cân nặng gần 800 gram. Sau khi chào đời, bé được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Đến ngày 2/11, bé nặng 4.5kg, phát triển ổn định và được cho xuất viện. Bé sẽ được tiếp tục thăm khám định kỳ để đánh giá về vận động, thần kinh, dinh dưỡng.

Các bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc cho biết, thành công của ca bệnh là nhờ thực hiện "chuyển viện trong tử cung", nghĩa là chuyển thai phụ có nguy cơ sinh non đến bệnh viện có khả năng hồi sức trẻ sinh rất non. Đây là giải pháp cải tiến chất lượng, giúp giảm đáng kể tỉ lệ tử vong trẻ sinh rất non.

“Chuyển viện trong tử cung” cứu bé sinh cực con - Ảnh 2.

Gia đình và đội ngũ y bác sĩ hạnh phúc với sự phát triển, khỏe mạnh của bé

Theo TS.BS Cam Ngọc Phượng, Trưởng khoa Nhi Sơ sinh và Hồi sức Sơ sinh, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, "chuyển viện trong tử cung" không phải là khái niệm mới, ở các nước phát triển đã thực hiện từ lâu nhưng ở Việt Nam thì vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Bác sĩ Phượng lưu ý những bà mẹ có nguy cơ sinh non cần có sự chuẩn bị kỹ càng, lựa chọn bệnh viện có khả năng hồi sức trẻ sinh rất non. "Khi sinh non tại một trung tâm mà không nuôi được, bắt buộc phải chuyển đi nơi khác thì rất không an toàn. Bé có thể tử vong trên đường vận chuyển. Nếu bà mẹ nằm trong nhóm nguy cơ sinh non thì càng phải quan tâm đến việc việc chuyển viện trong tử cung. Nên tìm hiểu những bệnh viện sản chăm sóc bé sinh non có nguy cơ để chuẩn bị, tiên liệu trước", bác sĩ Phượng nhấn mạnh.

Việc có "chuyển viện trong tử cung" hay không thuộc về quyết định cuối cùng của bà mẹ, dựa trên cơ sở tham vấn ý kiến của bác sĩ. Nếu thai phụ sắp sinh, đường chuyển viện quá xa, thai phụ bị băng huyết, cao huyết áp… thì không thể thực hiện "chuyển viện trong tử cung".

Hầu hết các trường hợp sinh non đều không biết nguyên nhân. Tuy nhiên, có một số yếu tố nguy cơ như thai phụ dưới 16 tuổi hay trên 35 tuổi, thai phụ có công việc phải đứng lâu, thai phụ có các bệnh lý như dị dạng tử cung, cổ tử cung ngắn… Các yếu tố nguy cơ từ thai như thai chậm tăng trưởng trong tử cung, thai thụ tinh ống nghiệm (IVF) đa thai như sinh đôi, sinh ba.

Trẻ sinh rất non và cực non là nhóm trẻ dễ bị tổn thương nhất, với tỉ lệ tử vong cao do các cơ quan trong cơ thể chưa trưởng thành. Sau sinh, trẻ sinh non có nhiều nguy cơ như hạ thân nhiệt, hạ đường huyết và nhiễm trùng. Nhóm trẻ này có nhu cầu chăm sóc đặc biệt, cần được hồi sức ngay sau sinh, không chỉ cần có nhân viên y tế với đội ngủ bác sĩ chuyên khoa sơ sinh, cùng các điều dưỡng Nhi sơ sinh có kỹ năng chuyên sâu, mà còn cần các máy móc theo dõi và điều trị, cùng phương tiện xét nghiệm hiện đại, cũng như môi trường chăm sóc vệ sinh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm