Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
02/06/2026 - 14:14 (GMT+7)

Có 2.088 vướng mắc của doanh nghiệp cần được tháo gỡ

HTK
Có 2.088 vướng mắc của doanh nghiệp cần được tháo gỡ

Thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh minh họa

Nền kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực trên 8%, ghi nhận kỷ lục gần 300.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường năm 2025. Đằng sau những con số ấn tượng đó là những "dòng chảy" lặng lẽ nhưng quyết liệt trong hệ thống pháp luật kinh doanh, nơi các "điểm nghẽn" đang dần được tháo gỡ để nhường chỗ cho tư duy kiến tạo phát triển.

5 "dòng chảy" chính sách lớn

Báo cáo "Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2025" vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố ngày 2/6. Báo cáo nhằm ghi lại những chuyển động đáng chú ý trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật kinh doanh trong năm 2025, qua đó phác thảo nên một bức tranh toàn cảnh về nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp của Chính phủ và các cơ quan lập pháp.

Theo Báo cáo, tâm điểm của nỗ lực tháo gỡ khó khăn trong năm qua chính là việc tiếp nhận, phân loại và xử lý một khối lượng khổng lồ các phản hồi từ thực tế sản xuất kinh doanh. Cụ thể, đã có 2.088 vướng mắc của doanh nghiệp được gửi về Bộ Tư pháp, trong đó có 787 vướng mắc đã chính thức được công nhận và đưa vào lộ trình giải quyết.

Những vướng mắc này tập trung vào ba nhóm rào cản cốt lõi: Quy định thiếu rõ ràng dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau; Quy định phát sinh gánh nặng chi phí gây hạn chế đổi mới sáng tạo; Sự chồng chéo, thiếu thống nhất giữa các văn bản pháp luật hiện hành.

Dù đã có 3.085 quy định kinh doanh được cắt giảm, giúp tiết kiệm hơn 29.300 ngày giải quyết thủ tục, nhưng thực tế vẫn còn những gam màu trầm khi 33,33% doanh nghiệp cho biết thời gian giải quyết thủ tục vẫn bị kéo dài hơn so với quy định và hơn 38% vẫn phải trả chi phí không chính thức.

Có 2.088 vướng mắc của doanh nghiệp cần được tháo gỡ- Ảnh 1.

PGS TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI khẳng định: thể chế không còn chỉ mang tính quản lý, kiểm soát, mà từng bước chuyển sang vai trò kiến tạo phát triển, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Ảnh VCCI

Để giải quyết triệt để những bất cập này, hệ thống pháp luật kinh doanh năm 2025 đã hình thành nên 5 "dòng chảy" chính sách lớn, mang tính định hướng cho giai đoạn phát triển mới.

Dòng chảy thứ nhất đánh dấu sự chuyển biến mang tính bước ngoặt từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo phát triển", nơi doanh nghiệp được nhìn nhận là chủ thể phát triển thay vì chỉ là đối tượng bị quản lý. 

Dòng chảy thứ hai ghi nhận sự đổi mới trong tư duy lập pháp, chuyển sang xây dựng các đạo luật theo hướng quy định nguyên tắc khung, trao quyền linh hoạt cho Chính phủ và các bộ ngành để phản ứng nhanh với thực tiễn. 

Dòng chảy thứ ba tập trung vào cải cách hành chính và Chính phủ số, với gần 90% doanh nghiệp đánh giá cao hiệu quả của các thủ tục trực tuyến trong việc tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đặc biệt, dòng chảy thứ tư chính là hoạt động thực chất tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý thông qua việc tiếp nhận và xử lý hơn 2.000 vướng mắc nêu trên, thể hiện tinh thần cầu thị chưa từng có của các cơ quan quản lý. 

Điểm tựa vững chắc cho dòng chảy này là Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc, cho phép Chính phủ xử lý ngay các điểm nghẽn cấp bách mà không phải chờ quy trình sửa luật kéo dài.

Cuối cùng, dòng chảy thứ năm mở ra không gian tăng trưởng mới thông qua việc định hình khung pháp lý cho "kinh tế tầm thấp", một lĩnh vực tiềm năng có thể đạt quy mô 10 tỷ USD và tạo ra 1 triệu việc làm vào năm 2035.

Có 2.088 vướng mắc của doanh nghiệp cần được tháo gỡ- Ảnh 2.

Nguồn: Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2025

Công cụ khơi thông nguồn lực

Dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, PGS.TS Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI nhấn mạnh rằng thể chế hiện nay không còn chỉ đóng vai trò kiểm soát mà đã từng bước trở thành công cụ khơi thông nguồn lực.

Việc Quốc hội thông qua con số kỷ lục 89 đạo luật chỉ trong ba kỳ họp là minh chứng cho tốc độ xây dựng pháp luật nhanh chưa từng có nhằm hỗ trợ hoạt động đầu tư.

Tuy nhiên, để những chính sách này thực sự đi vào đời sống, tinh thần thượng tôn pháp luật và tính minh bạch ở khâu thực thi cơ sở vẫn là nhóm vấn đề cần ưu tiên hàng đầu. Khi những dòng chảy chính sách này được khơi thông đồng bộ, niềm tin kinh doanh sẽ được củng cố, tạo tiền đề vững chắc cho một kỷ nguyên phát triển bứt phá của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Năm 2025 chứng kiến hàng loạt quyết sách mang tính chiến lược, mở đầu bằng "bộ tứ trụ cột" gồm bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị: Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế; Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Đây thực sự là bốn cột trụ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho nền kinh tế Việt Nam, nơi thể chế không còn chỉ mang tính quản lý, kiểm soát, mà từng bước chuyển sang vai trò kiến tạo phát triển, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

PGS.TS Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận