Cô bé 8 tuổi vẽ minh họa cho tập thơ của mẹ

04/07/2018 - 19:53
Mới 8 tuổi nhưng bé Ong đã là họa sĩ minh họa cho tập thơ ‘Ngày xưa của con’ của mẹ mình là tác giả Huỳnh Mai Liên, vừa được NXB Hội Nhà văn phát hành.
Buổi ra mắt tập thơ thiếu nhi “Ngày xưa của con” của tác giả Huỳnh Mai Liên đã được tổ chức vào ngày 4/7/2018 tại Hà Nội. Tác giả Huỳnh Mai Liên tốt nghiệp khoa Văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội, hiện là biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam. Trước “Ngày xưa của con”, chị đã xuất bản tập thơ “Biển là trẻ con”. Bên cạnh đó, chị cũng viết nhiều kịch bản phim hoạt hình như “Thỏ và rùa”, “Khu đầm có cánh”, “Khúc nhạc diệu kỳ”…
Buổi ra mắt tập thơ thiếu nhi “Ngày xưa của con” của tác giả Huỳnh Mai Liên đã được tổ chức vào ngày 4/7/2018 tại Hà Nội. Tác giả Huỳnh Mai Liên tốt nghiệp khoa Văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội, hiện là biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam. Trước “Ngày xưa của con”, chị đã xuất bản tập thơ “Biển là trẻ con”. Bên cạnh đó, chị cũng viết nhiều kịch bản phim hoạt hình như “Thỏ và rùa”, “Khu đầm có cánh”, “Khúc nhạc diệu kỳ”…
Đây là tập thơ gồm hơn 50 bài thơ về gia đình, về cuộc sống xung quanh, về tình yêu dành cho thiên nhiên và các loài vật, được viết dưới dạng các khổ thơ tự do 3, 4, 5 chữ, mang âm hưởng đồng dao, giản dị về hình thức nhưng sâu lắng về tình cảm.
Đây là tập thơ gồm hơn 50 bài thơ về gia đình, về cuộc sống xung quanh, về tình yêu dành cho thiên nhiên và các loài vật, được viết dưới dạng các khổ thơ tự do 3, 4, 5 chữ, mang âm hưởng đồng dao, giản dị về hình thức nhưng sâu lắng về tình cảm.
Những bài thơ trong tập “Ngày xưa của con” được Huỳnh Mai Liên (phải) viết cho 2 con của mình, như một cách lưu giữ những khoảnh khắc trong veo, tinh khôi của con.
Những bài thơ trong tập “Ngày xưa của con” được Huỳnh Mai Liên (phải) viết cho 2 con của mình, như một cách lưu giữ những khoảnh khắc trong veo, tinh khôi của con.
Điều thú vị là tham gia vẽ minh họa cho tập thơ có bé Ong - cô con gái 8 tuổi của chị.
Điều thú vị là tham gia vẽ minh họa cho tập thơ có bé Ong - cô con gái 8 tuổi của chị.
Bé Ong tên thật là Bùi Mai Khuê, năm nay 8 tuổi. Theo chia sẻ của mẹ, Mai Khuê là một cô bé cực kỳ ngỗ nghịch nhưng cũng có lúc… siêu dịu dàng. Cô bé rất muốn trở thành ca sĩ, nhưng niềm đam mê lớn nhất hiện tại vẫn là vẽ tranh.
Bé Ong tên thật là Bùi Mai Khuê, năm nay 8 tuổi. Theo chia sẻ của mẹ, Mai Khuê là một cô bé cực kỳ ngỗ nghịch nhưng cũng có lúc… siêu dịu dàng. Cô bé rất muốn trở thành ca sĩ, nhưng niềm đam mê lớn nhất hiện tại vẫn là vẽ tranh.
Đảm nhận vai trò dẫn chương trình ra mắt tập thơ “Ngày xưa của con” là MC Minh Trang.
Đảm nhận vai trò dẫn chương trình ra mắt tập thơ “Ngày xưa của con” là MC Minh Trang.
MC Ninh Quang Trường - người dẫn dắt chương trình “Lớp học Cầu Vồng” của VTV7 cũng tham gia trò chuyện trong buổi ra mắt sách.
MC Ninh Quang Trường - người dẫn dắt chương trình “Lớp học Cầu Vồng” của VTV7 cũng tham gia trò chuyện trong buổi ra mắt sách.
Nhà thơ Dương Thuấn nhận xét tại buổi ra mắt tập thơ: “Thơ của Huỳnh Mai Liên thoát khỏi kiểu làm thơ thông thường cho trẻ nhỏ. Nhiều người làm thơ cho trẻ nhỏ thường nhằm vào mục đích dạy trẻ. Còn Huỳnh Mai Liên là tâm sự của mẹ với con, của con với mẹ. Đọc như những câu nói giản dị hằng ngày, dễ nhớ, đầy tình cảm”.
Nhà thơ Dương Thuấn nhận xét tại buổi ra mắt tập thơ: “Thơ của Huỳnh Mai Liên thoát khỏi kiểu làm thơ thông thường cho trẻ nhỏ. Nhiều người làm thơ cho trẻ nhỏ thường nhằm vào mục đích dạy trẻ. Còn Huỳnh Mai Liên là tâm sự của mẹ với con, của con với mẹ. Đọc như những câu nói giản dị hằng ngày, dễ nhớ, đầy tình cảm”.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm