Cô Bí thư Đoàn dân tộc Cao Lan: Tuyên truyền phù hợp sẽ giúp người dân thay đổi hành vi

Linh An
15/05/2023 - 15:09
Cô Bí thư Đoàn dân tộc Cao Lan: Tuyên truyền phù hợp sẽ giúp người dân thay đổi hành vi

Chị Tô Thị Nhim người dân tộc Cao Lan rất tâm huyết với công tác vận động bình đẳng giới ở địa phương

Là Bí thư Chi đoàn thanh niên thôn Tân Trung, xã Đại Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, chị Tô Thị Nhi (sinh năm 1987) người dân tộc Cao Lan rất tâm huyết với công tác vận động bình đẳng giới ở địa phương.

Tỉnh Bắc Giang đã và đang hoàn thiện các điều kiện để triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ 2021-2025. Các ban, ngành, đoàn thể từ cấp thôn, xã, huyện đến tỉnh đều đang vào cuộc để giải quyết các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, trong đó có những tập thể, cá nhân tiêu biểu như chị Tô Thị Nhi. 

Chị là một cán bộ Hội phụ nữ đồng thời là Chi hội trưởng phụ nữ thôn và cũng là một Bí thư chi đoàn thôn.

Cô Bí thư dân tộc Cao Lan: Mong muốn lớn nhất là mọi đứa trẻ trong thôn được đến trường - Ảnh 1.

Theo chị Tô Thị Nhi, về lâu dài, để phá bỏ định kiến giới, phụ nữ cần tự khẳng định vị thế, vai trò của mình trong xã hội

Theo chị Tô Thị Nhi, mỗi tổ chức, cá nhân khi thực hiện chính sách cần công bằng về quyền lợi, nghĩa vụ, phân công lao động, cơ hội việc làm, thăng tiến, tiền lương, thu nhập giữa nam và nữ. Chị cũng cho rằng, nam nữ cần có vai trò, vị trí ngang nhau về mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình; bình đẳng với nhau trong việc tham gia và ra quyết định, hưởng thụ thành quả của sự phát triển.

Tại thôn Tân Trung, mặc dù các đoàn thể đã tích cực tham gia vận động bình đẳng giới tại địa phương và đạt được những thành quả nhất định, nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.

"Có thể thấy rõ nhất một trong những hạn chế đó là vị trí nữ tham gia là đại biểu hội đồng nhân dân, các cấp ngành còn hạn chế. Trong khi đó phụ nữ tham gia làm kinh tế gia đình đóng vai trò quan trọng nhưng chưa có sự thu hút về nữ tham gia xây dựng chính quyền. Tôi mong muốn trong thời gian tới, phụ nữ tham gia chính trị - xã hội nhiều hơn", chị Nhi nói.

"Xã Đại Trung với 80% là người dân tộc thiểu số còn gặp nhiều vấn đề về bạo lực gia đình, trẻ em gái nghỉ học sớm, tảo hôn. Bản thân tôi và chị em trong Chi hội thường gặp gỡ, chia sẻ những khó khăn mà chị em phụ nữ đang phải gánh chịu. Đồng thời lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống"-  chị Nhi chia sẻ.

Cô Bí thư dân tộc Cao Lan: Mong muốn lớn nhất là mọi đứa trẻ trong thôn được đến trường - Ảnh 2.

Chị Nhi hướng dẫn bà con cài mã định danh điện tử

Bên cạnh các vấn đề liên quan đến đời sống, gia đình, chị Nhi cũng khẳng định quan điểm, phụ nữ cần vươn lên làm chủ kinh tế, khi bỏ sức lao động ra thì phải được đối xử công bằng. Chị đã phối hợp với Hội LHPN xã giúp đỡ chị em làm kinh tế, giảm nghèo, làm giàu, từ đó gia đình ấm no hạnh phúc, trẻ em có điều kiện đến trường.

Với quyết tâm không ngại khó, không ngại khổ, chị tìm tòi và nghiên cứu tài liệu, học hỏi thêm thế hệ đi trước, thường xuyên xuống cơ sở, gặp gỡ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em. Chị cũng luôn cố gắng sử dụng các hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, giúp người dân nhận thức, hành động đúng, từ đó thay đổi hành vi liên quan đến bất bình đẳng giới.  

Cô Bí thư dân tộc Cao Lan: Mong muốn lớn nhất là mọi đứa trẻ trong thôn được đến trường - Ảnh 3.

Tỉnh Bắc Giang đã và đang hoàn thiện các điều kiện để triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em"

Là một cán bộ Đoàn tâm huyết, không chỉ làm tốt công tác bình đẳng giới, chị Nhi còn vận động từ thiện để hỗ trợ bà con, để không có người dân nào bị đói trong mùa giáp hạt, như vận động "Hũ gạo tình thương", tham gia tổ chức Tết Sum vầy cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn… Và chị còn tham gia vận động người dân xử lí rác thải tại nguồn, không vứt rác bừa bãi, có lối sống xanh, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường sống.

Với sự năng động, nhiệt tình, tâm huyết, có trách nhiệm cao trong công việc, chị Tô Thị Nhi đã có những đóng góp không nhỏ cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thôn Tân Trung cũng như xã Đại Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm