Cô đào thương cải lương Bạch Lan qua đời ở tuổi 58

24/05/2018 - 06:00
Nữ nghệ sĩ cải lương Bạch Lan, tên thật là Lê Thị Hương Lan, từng vào vai nàng Tấm hiền lành trong vở cải lương "Tấm Cám" vừa từ trần vào chiều 23/5 tại nhà riêng ở TPHCM, hưởng dương 58 tuổi.
Nghệ sĩ Bạch Lan sinh năm 1960, là em gái của soạn giả Bạch Mai, cũng là dì ruột của nữ nghệ sĩ Bình Tinh. Bà vừa trút hơi thở cuối cùng lúc 15 giờ ngày 23/5 tại nhà riêng sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư phổi.
bach-lan.jpg
Nghệ sĩ Bạch Lan thời trẻ

Bà theo nghiệp hát, diễn cải lương từ nhỏ nhờ được cả ba và mẹ là ông bầu Ngọc Huỳnh - bà bầu Ngọc Hương ủng hộ, tạo điều kiện lên sân khấu tham gia nhiều vở tuồng. Bạch Lan hưởng thụ tài năng của cha mẹ nên sớm bộc tài ca diễn, được cha mẹ giao đóng những vai đào nhì, sau đó được hát các vai đào chánh.

Khán giả mến mộ cải lương hẳn vẫn nhớ vở "Tấm Cám" của soạn giả Huy Trường, đạo diễn - NSND Huỳnh Nga dàn dựng cho đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Trong vở này, Bạch Lan đã thể hiện rất thành công vai cô Tấm. Đó là một cô Tấm rất duyên dáng, có tâm hồn trong sáng, rất hợp với vẻ ngoài và nét diễn duyên dáng của nữ nghệ sĩ.
bach-lan-1.jpg
Nghệ sĩ Bạch Lan thành công với vai Tấm trong vở cải lương "Tấm Cám"

Ngoài ra, Bạch Lan còn đóng cặp cùng NSƯT Vũ Linh trong vở cải lương Về đất Kinh Châu. Các vai diễn gây chú ý khác như Thứ phi (vở Mặt trời đêm thế kỷ), Bội Lan (vở Anh hùng bán than)...  Trong đó, vai diễn Thứ Phi trong vở Mặt trời đêm thế kỷ đã mang về cho nghệ sĩ Bạch Lan huy chương vàng tại Hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990. 

Tang lễ của nghệ sĩ Bạch Lan bắt đầu từ sáng 24/5 tại đình Cầu Muối (Đình Nhơn Hòa, số 27 Cô Giang, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, TPHCM), sau đó sẽ đưa đi hỏa táng vào ngày 26/5. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm