Cô dâu Việt ôm con gái mới sinh nhảy lầu tự tử ở Hàn Quốc

PV
03/01/2020 - 19:00
Cô dâu Việt ôm con gái mới sinh nhảy lầu tự tử ở Hàn Quốc
Một phụ nữ Việt tại thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsang Nam (Hàn Quốc) đang trong tình trạng nguy kịch sau khi ôm con gái mới 2 tuần tuổi nhảy lầu tại chung cư. Vụ việc hiện đang được cảnh sát Hàn Quốc điều tra.
Sở cảnh sát thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsang Nam

Sở Cảnh sát thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsang Nam

Cảnh sát địa phương cho biết, người phụ nữ 24 tuổi chưa được công bố danh tính đã ôm con gái nhảy xuống từ căn hộ tầng 8 của chung cư tại thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsang Nam (Hàn Quốc) ngày 2/1. Sau khi nhận được tin báo từ chồng nạn nhân, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và đưa cô cùng con đến bệnh viện. Tuy nhiên, bé gái mới hai tuần tuổi đã thiệt mạng, còn người mẹ hiện trong tình trạng nguy kịch.

Theo điều tra ban đầu, người phụ nữ Việt Nam nói trên đã kết hôn với chồng là người Hàn Quốc cách đây 2 năm. Cảnh sát cũng tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh trong nhà. Người chồng Hàn Quốc cho hay gần đây vợ anh uống thuốc để điều trị chứng trầm cảm sau sinh. Cảnh sát đang nỗ lực làm rõ sự việc dựa trên bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân và lời khai của hàng xóm, đồng thời khám nghiệm tử thi bé gái để xác định nguyên nhân cái chết.

Cảnh sát điều tra vụ nhảy lầu tự tử của cô dâu Việt

Cảnh sát điều tra vụ nhảy lầu tự tử của cô dâu Việt

Cô dâu Việt tự tử là vấn đề không hiếm ở Hàn Quốc. Nguyên nhân dẫn đến những vụ việc đau lòng thường là bạo hành gia đình, vỡ mộng bởi cuộc sống nơi xứ người, áp lực kinh tế… Trước đó, theo tờ Chosun, một cô dâu Việt có tên Võ Thị Minh Phương đã ôm hai con nhảy lầu tự tử hồi tháng 11/2012. Cả ba mẹ con sau đó đã tử vong. Nguyên nhân được cảnh sát Hàn Quốc công bố là người vợ bị bế tắc khi thường xuyên bị chồng đánh đập tàn nhẫn do ghen tuông.

Việt Nam đứng đầu về số phụ nữ kết hôn với đàn ông Hàn Quốc với khoảng 6.000 người một năm. Theo báo cáo năm 2018 của Ủy ban Nhân quyền Hàn Quốc, cứ 10 cô dâu nhập cư thì có 4 người bị chồng bản địa bạo hành. Ít nhất 19 người đã bị sát hại trong 10 năm qua.

Nguồn: Yonhap News, Chosun
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm