Cô gái bị chồng hờ của mẹ đánh nhập viện, Hội LHPN Thanh Hóa lên tiếng

Đình Nguyên
10/03/2020 - 10:36
Cô gái bị chồng hờ của mẹ đánh nhập viện, Hội LHPN Thanh Hóa lên tiếng
“Hiện chúng tôi đã phối hợp cùng cơ quan chức năng các cấp và yêu cầu vào cuộc điều tra, làm rõ, xem xét và giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật...”, bà Bùi Thị Thu Hoan, Trưởng ban Tuyên giáo, Hội LHPN Thanh Hóa bày tỏ quan điểm về vụ việc một phụ nữ bị chồng hờ của mẹ đánh nhập viện.

Sáng ngày 10/3, Hội LHPN Thanh Hóa đã trao đổi với phunuvietnam.vn xung quanh vụ việc chị Nguyễn Thị H. (SN 1985, là con gái của bà Nguyễn Thị Th. ở số nhà 44, ngõ 417, đường Lê Thánh Tông, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị dượng hờ ("chồng hờ" của mẹ) dùng dao nhọn đâm vào người và dùng vật cứng đánh vào đầu. Hội LHPN Thanh Hóa cho biết, hội đã chỉ đạo Thành hội Thanh Hóa và hội LHPN phường Đông Sơn kịp thời đến thăm hỏi, động viên, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thanh Hóa yêu cầu điều tra, làm rõ vụ con gái bị dượng hờ đánh nhập viện - Ảnh 1.

Chị H. bị bố dượng đâm nhiều nhát trên cơ thể.

"Quan điểm của Hội LHPN Thanh Hóa là bảo vệ quyền lợi cho chị H.. Sau khi nắm bắt thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo Hội LHPN TP Thanh Hóa và hội LHPN phường Đông Sơn trực tiếp đến thăm hỏi động viên. Đồng thời thu thập thông tin cụ thể sự việc và báo cáo nhanh về cho Hội LHPN tỉnh để có cơ sở phối hợp cùng cơ quan chức năng các cấp, yêu cầu vào cuộc điều tra, làm rõ, xem xét và giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật...", bà Bùi Thị Thu Hoan, Trưởng ban Tuyên giáo, Hội LHPN Thanh Hóa nói.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thanh Hóa yêu cầu điều tra, làm rõ vụ con gái bị dượng hờ đánh nhập viện - Ảnh 2.

Nhiều vết thương khác ở vai, gáy.

Trước đó, theo trình bày của chị Nguyễn Thị H., trưa ngày 8/3, chị từ Nghệ An về nhà mẹ đẻ mình là bà Nguyễn Thị T. (SN 1955, ở số nhà 44, ngõ 417 đường Lê Thánh Tông, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa - Thanh Hóa). Đến khoảng 16h cùng ngày, khi chị H. đang đi cùng con trai từ tầng 3 xuống đến tầng 2 thì bị ông Phạm Minh K. (SN 1946, ở cùng mẹ mình nhưng không đăng ký kết hôn) dùng dao chạy từ trong phòng tầng 2 ra đâm vào người.

Đến 17h30' ngày 8/3, mọi người đã đưa chị H. vào Bệnh viện đa khoa Thanh Hà ở TP Thanh Hóa cấp cứu.

Qua thăm khám, chị H. bị 6 vết thương ở phần mềm do bị đâm ở vai trái, thái dương trái, tay...Ngay sau đó khi thăm khám, bệnh nhân đã được xử lý khâu các vết thương.

Được biết, ông K. đã về ở như vợ chồng với bà Th. 15 năm rồi nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm