"Cô gái vàng Wushu" Thúy Hiền: Hạnh phúc đâu chỉ đến từ tình yêu đôi lứa

Mai Minh
14/04/2022 - 10:37
"Cô gái vàng Wushu" Thúy Hiền: Hạnh phúc đâu chỉ đến từ tình yêu đôi lứa

Cựu VĐV Thúy Hiền

Trải qua 2 cuộc hôn nhân không suôn sẻ, Thúy Hiền bằng lòng với cuộc sống an yên hiện tại. Chị quan niệm, hạnh phúc đến từ nhiều điều trong cuộc sống, không nhất thiết chỉ từ một cuộc hôn nhân với vẻ ngoài lành lặn.

Từng rơi vào khủng hoảng

Nguyễn Thúy Hiền sinh năm 1979 tại Hà Nội. Năm 14 tuổi, chị đã trở thành vận động viên Wushu đầu tiên của Việt Nam giành Huy chương Vàng ở một Giải vô địch thế giới. Cũng từ đó, cái tên Thúy Hiền luôn có mặt trong bảng vàng vinh danh các vận động viên hàng đầu tại Việt Nam nhiều năm. Cho đến khi giải nghệ vào năm 2005, chị đã thực sự trở thành một huyền thoại.

Giành được nhiều vinh quang trong sự nghiệp nhưng đời tư của Thúy Hiền lại trải qua không ít gập ghềnh: "Sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ chia tay từ khi tôi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ sẽ cố gắng để có một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng cuối cùng mình lại không làm được" - chị tâm sự.

Năm 2001, khi vừa đi tập huấn tại Trung Quốc về, Thúy Hiền gặp gỡ nhạc sĩ Anh Tú (ban nhạc Quả dưa hấu) và nhanh chóng trúng "tiếng sét ái tình: "Tôi được bạn bè rủ đi một bữa tiệc sinh nhật. Chị ấy bảo tôi?: "Có "Dưa hấu" đấy". Nghe nói vậy, tôi tự hỏi: "Bữa tiệc sinh nhật nào chẳng có dưa hấu, sao mà phải nhắn trước?". Lúc sau hỏi lại, tôi mới biết đó là ban nhạc "Quả dưa hấu" đang rất "hot" trong giới trẻ thời bấy giờ. Khi ấy, vì quá bận rộn tập luyện, tôi không biết anh Bằng Kiều, Anh Tú hay Tuấn Hưng là ai cả. Tại buổi tiệc sinh nhật hôm ấy, các thành viên trong ban nhạc đều tỏ ý hâm mộ. Anh Tú nhanh tay hơn khi xin được số điện thoại của tôi. Cũng từ đó mà chúng tôi yêu nhau rồi cưới", chị kể.

Được coi là cặp đôi đình đám bậc nhất thời bấy giờ nhưng cuộc hôn nhân của Thúy Hiền chỉ kéo dài gần 5 năm, sau khi có 2 bé gái sinh năm 2004 và 2006: "Cuộc sống giữa một nghệ sĩ và một vận động viên có quá nhiều khác biệt. Tính tôi đã nói là làm, vô cùng dứt khoát. Tôi đã chờ đợi và cho anh ấy một khoảng thời gian để thay đổi. Thế nhưng đến ngày đến tháng, mọi sự vẫn như thế, tôi quyết định nói chia tay. Anh Tú đã rất bất ngờ. Anh không nghĩ tôi lại nhanh và kiên định tới vậy".

Sau khi chia tay nhạc sĩ Anh Tú, Thúy Hiền rơi vào khủng hoảng một thời gian, chị tránh tiếp xúc với báo chí và gần như không lộ diện trên truyền thông: "Tôi sợ nếu gặp, khi họ hỏi chuyện cá nhân thì mình không biết trả lời thế nào. Thời điểm ly hôn còn trẻ, ít va chạm và cảm thấy việc vợ chồng bỏ nhau là điều gì đó khủng khiếp, nặng nề lắm. Sau này trải qua rồi tôi mới thấy bình thường. Các con vẫn là con chung, bố mẹ cùng quan tâm chia sẻ".

Năm 2019, Thúy Hiền quyết định lên xe hoa lần hai với một người bạn thân từ nhỏ. Tuy vậy, cuộc hôn nhân này cũng không "đơm hoa kết trái": "Khi là bạn bè, chúng tôi rất yêu quý, trân trọng nhau, thế nhưng đến lúc về một nhà, mọi thứ lại trái ngược. Mâu thuẫn đến từ những chuyện rất nhỏ và giản đơn. Vì cả hai bên cùng không vui vẻ, tôi nhanh chóng thống nhất quay lại là bạn, đúng như vị trí ban đầu".

"Cô gái vàng Wushu" Thúy Hiền: Hạnh phúc đâu chỉ đến từ tình yêu đôi lứa? - Ảnh 1.

Thúy Hiền và con gái

Dành nhiều tình yêu và sự quan tâm đến các con

Ở tuổi 43, Thúy Hiền vẫn trẻ đẹp và tràn đầy nhựa sống. Chị bảo: "Trước giờ, tôi luôn nghĩ hạnh phúc không chỉ đến từ tình yêu đôi lứa. Cuộc sống còn có những niềm đam mê khác nhau, có con cái, bè bạn. Tôi vẫn đang tận hưởng mọi thứ quanh mình".

Thúy Hiền dành nhiều tình yêu và sự quan tâm cho các con: "Từ khi 1-2 tuổi, các con tôi đã quen cuộc sống chỉ có mẹ rồi nên cũng không có gì khó xử. Tôi và các con như những người bạn, chia sẻ cùng nhau mọi vấn đề trong cuộc sống. Khi có thời gian, bố vẫn tới nhà đưa các bé đi chơi".

Gần đây, cựu vận động viên Wushu còn tìm thấy niềm vui trong việc ca hát: "Trước kia, tôi không dám hát bởi khi còn sống chung với một nhạc sĩ, mỗi lần cất giọng, anh ấy lại bảo tôi: "Em hát kiểu gì vậy". Đứng trước người có chuyên môn, tôi mất tự tin nên không dám hát nhiều. Mới đây, trong một lần giao lưu ở công ty vài tháng trước, tôi mới mạnh dạn thử hát một bài và được đồng nghiệp khen tặng. Cũng bởi vậy, tôi có động lực và muốn làm vài điều mới mẻ".

Sắp tới, Thúy Hiền sẽ cho ra mắt MV "Đường đến đỉnh vinh quang" nhằm cổ vũ SEA Games 31 tại Việt Nam. Chị cũng tham gia biểu diễn trong MV chính thức của sự kiện này. "Tuy đã giải nghệ từ lâu, tôi vẫn muốn truyền lửa cho những thế hệ vận động viên trẻ trong sự kiện thể thao của khu vực. Mong họ sẽ luôn mạnh mẽ, tự tin và cống hiến hết mình", chị tâm sự.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm