Cõng một học sinh bị ngã gãy chân trên lưng đi hết đoạn đường rừng để về nhà, hình ảnh cô giáo Hạng Thị Séng (phường Hàm Rồng, thành phố Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đã ghi đậm dấu ấn trong lòng học sinh người Mông ở vùng cao.
Từ một cô gái giản dị với quần jeans áo thun, cô giáo trẻ giờ đây có phong cách thời trang đa dạng, mỗi ngày đi dạy là một outfit khác nhau.
Giữa những triền đá lởm chởm, xám lạnh; hình ảnh lớp học với bước chân các em nhỏ ríu rít cùng tiếng học bài ê a… là những gì khiến người ta tin vào một ngày mai tươi đẹp hơn với Cà Lò.
Dù có thân hình chỉ bằng em bé 4 tuổi nhưng “bà đồng nát” Ngọc Tâm khiến nhiều người cảm phục và yêu mến bởi sự lạc quan, hài hước.
Trong lúc đi đám tang và đỗ xe ô tô ngay nghĩa trang, cô giáo bị kẻ gian đập vỡ kính xe Toyota Yaris trộm cắp túi xách lấy sạch tiền cùng nhiều giấy tờ liên quan
Không may bị bại liệt từ nhỏ nhưng với nghị lực và tài năng của mình, 15 năm nay, Nguyễn Thị Kim Hòa (Ninh Thuận) vừa làm nghề “gõ đầu trẻ”, vừa gặt hái nhiều thành công trong văn chương. Cô là 1 trong 20 phụ nữ Việt Nam truyền cảm hứng được Forbes Việt Nam tôn vinh năm 2021.
50 cán bộ, giáo viên tại TPHCM vừa nhận được giải thưởng Võ Trường Toản, giải thưởng danh giá nhất dành cho các nhà giáo tại TPHCM.
Tối 29/9, Tổ chức World Vision Việt Nam và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) đã tổ chức buổi Toạ đàm trực tuyến với chủ đề "Thầy cô bình dị phi thường: Mâu thuẫn không là Zero - Giải quyết mâu thuẫn là Hero". Đây là sự kiện cuối cùng trong chuỗi toạ đàm trực tuyến “Người bình dị phi thường” do hai tổ chức phối hợp triển khai từ tháng 7 đến hết tháng 9/2021 để truyền thông bảo vệ trẻ em trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn rất phức tạp.
Clip đang lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt ghi lại cảnh một nam sinh tát cô giáo trong giờ học, hiện vẫn chưa tìm được nơi xảy ra vụ việc. Đại diện Bộ GD&ĐT đã có thông tin cho Báo PNVN.
Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người là bấy nhiêu năm cô Bùi Thị Nguyệt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Châu I (Di Linh, Lâm Đồng), trăn trở tìm ra giải pháp để đẩy mạnh công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật. Với cô, mọi trẻ em dù khuyết tật nhưng vẫn có những năng lực nhất định. Đủ yêu thương, đủ kiên nhẫn sẽ tạo được “hạt giống” tốt.