Cơ hội nào cho người lao động Việt sau khủng hoảng việc làm hậu Covid-19?

PV
14/09/2022 - 12:26
Cơ hội nào cho người lao động Việt sau khủng hoảng việc làm hậu Covid-19?

Viva Consulting ký kết hợp đồng với khách hàng theo chương trình EB3 - Lao động định cư Mỹ

Sau đại dịch hơn 8 triệu người Việt Nam bị tác động tiêu cực, 0,4 triệu người mất việc; 0,5 triệu người không tìm được việc làm; 2,4 triệu người bị cắt giảm giờ làm; 6,5 triệu người bị giảm thu nhập. Nhìn chung người lao động đang phải chật vật với nỗi lo việc làm, chi phí sinh hoạt...

Trong lúc tại Việt Nam nguồn lao động thặng dư thì tại các quốc gia Châu Âu, Mỹ lại đang nỗ lực mở cửa nhập cư cho người lao động trên thế giới. Đây được xem là cơ hội mới cho lao động của chúng ta vì gần đây lao động Việt nhận được nhiều sự hoan nghênh từ phía Châu Âu và Mỹ... Việt Nam xếp thứ 38/174 quốc gia xếp hạng về số vốn nhân lực: sức khỏe, dân trí, chất lượng lao động ta ngày một nâng cao và hoàn toàn có khả năng hội nhập vào thị trường quốc tế.

"Một trong những chương trình nhập cư mở ra với người Việt hiện nay phải kể đến chương trình Visa EB-3 của Mỹ - cho 3 diện lao động: chuyên gia, lành nghề, phổ thông. Đây là chương trình cấp thẻ xanh nhanh nhất, cho phép người lao động đưa cả gia đình sang Mỹ; được nhà tuyển dụng tại Mỹ bảo lãnh và chỉ định sang Mỹ làm việc với mức lương 35.000 - 45.000 USD/năm." theo bà Nguyễn Uyên - nhà sáng lập Viva Consulting Service cho biết.

Hiện tại Châu Âu và Mỹ đang thiếu hụt lao động nên thủ tục nhập cư sẽ được đẩy nhanh do đó nếu người lao động mong muốn định cư tại xứ sở cờ hoa như Mỹ thì phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội này.


Nguồn: Viva Consulting Service
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm