“Có miệng mà chẳng nói chi. Bụng phình như chửa, bỏ gì cũng ăn, là cái gì?” - Đáp án quá đơn giản

Hiểu Đan
27/06/2022 - 05:40
“Có miệng mà chẳng nói chi. Bụng phình như chửa, bỏ gì cũng ăn, là cái gì?” - Đáp án quá đơn giản
Phải cực kỳ cẩn thận với câu đố tiếng Việt này, nếu không bạn rất dễ ăn "quả lừa"!

Khi nhắc đến các câu đố mẹo, nhiều người đã hình dung ra những câu đố tưởng chừng rất hóc búa nhưng khi giải xong mới thấy đơn giản. Dù có nhiều lúc đau đầu vì nghĩ đáp án, thế nhưng giải các câu đố cũng giúp chúng ta có những phút giây giải trí với bạn bè, người thân mỗi khi rảnh rỗi.

Bên cạnh đó, khi cố gắng suy nghĩ để tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi - đây là yếu tố kích thích bộ não làm việc, liên tưởng nhiều hơn đến các sự vật và hiện tượng xung quanh mình. Nói cách khác, các câu đố mẹo giúp rèn luyện tư duy và phát triển trí não.

Chẳng hạn, một câu hỏi từng gây "lú não" sau đây: 

Có miệng mà chẳng nói chi. Bụng phình như chửa, bỏ gì cũng ăn, là cái gì?

Nghe qua thật bí ẩn nhưng đáp án lại vô cùng đơn giản. Đó chính là CÁI CHUM.

Chum là loại dụng cụ bằng đất nung (sành), dùng để trữ nước, tương, nước mắm hay nông sản, hạt giống với số lượng ít trong các gia đình ở nông thôn Việt Nam. Chum có hình tròn, miệng thu lại, phần giữa phình ra, phần đáy thót vào. 

Câu đố tiếng Việt: Có miệng mà chẳng nói chi. Bụng phình như chửa, bỏ gì cũng ăn, là cái gì? - Câu hỏi nghe kì quặc, đáp án quá đơn giản! - Ảnh 1.

Người ta hay để cái chum đựng nước trước hiên nhà, dưới máng xối, trên có nắp đậy hờ với cái gáo múc bằng sọ dừa.

Với nhiều người, chum là vật dụng gắn liền với tuổi thơ, gợi nhớ nơi chôn rau cắt rốn với bao kỉ niệm thân thương nhất. 

Hiện nay, khi điều kiện kinh tế khá giả lên, cộng với công nghệ phát triển, những loại vật dụng là nhựa, tôn nhẹ, bền hơn đã dần thay thế những chum, vại cồng kềnh dễ vỡ. Vì thế chỉ còn rất ít người sử dụng chiếc chum.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm