Cổ phiếu nào giúp thị trường “khoác áo xanh” hôm nay?

Ảnh minh họa
VIC xác lập đỉnh lịch sử, các mã chứng khoán thuộc Vingroup kéo VN-Index tăng hơn 8 điểm mặc dù thanh khoản thấp.
Sau hai phiên hồi phục, thị trường chứng khoán ngày 23/10 tiếp tục duy trì sắc xanh nhờ lực đỡ mạnh từ nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup, đặc biệt là VIC – mã cổ phiếu xác lập mức giá đóng cửa cao nhất trong lịch sử.
Phiên sáng, VN-Index diễn biến giằng co khi lực cung - cầu cân bằng, nhà đầu tư vẫn thận trọng trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm. Tuy nhiên, về cuối phiên, dòng tiền bắt đầu cải thiện, nhiều mã bluechip hồi phục giúp chỉ số đảo chiều tăng khá tốt.
Dù thanh khoản tiếp tục ở mức thấp, dưới 25.000 tỷ đồng trên HOSE, nhưng VN-Index vẫn đóng cửa tăng 8,56 điểm (+0,51%), lên 1.687,06 điểm. Toàn sàn ghi nhận 157 mã tăng, 156 mã giảm.

Các mã chứng khoán thuộc Vingroup trở lại vị thế "đầu tàu"
Động lực tăng chính của thị trường đến từ bộ ba VIC – VHM – VRE. Trong đó, VIC tăng 5,9% lên 215.000 đồng/cổ phiếu, xác lập đỉnh lịch sử; VHM tăng 1,8% lên 115.000 đồng/cổ phiếu; còn VRE tăng 1% lên 39.400 đồng/cổ phiếu.
Chỉ tính riêng VIC và VHM đã đóng góp gần 13 điểm cho VN-Index, trở thành tâm điểm của phiên.

Nhờ hiệu ứng lan tỏa từ nhóm Vingroup, cổ phiếu bất động sản ghi nhận diễn biến khởi sắc. KDH tăng 4,2%, CTD tăng 5,5%, dù mất sắc tím nhưng vẫn nằm trong nhóm dẫn dắt. NVL cũng duy trì đà hồi phục, tăng 1,4% với thanh khoản hơn 13 triệu đơn vị.
Các nhóm trụ còn lại rung lắc, vận tải cảng biển giữ "phong độ"
Trái ngược với nhóm bất động sản, các nhóm trụ cột như ngân hàng, chứng khoán, thép tiếp tục điều chỉnh nhẹ.
Trong nhóm bank, SHB dẫn đầu thanh khoản với hơn 80 triệu cổ phiếu khớp lệnh, HDB tăng 1,5% lên 33.000 đồng/cổ phiếu với thanh khoản trên 34 triệu đơn vị.
Cổ phiếu chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh mạnh: SSI giảm 2,5%, VIX giảm gần 5%; nhóm thép cũng giao dịch kém tích cực.
Ngược lại, nhóm vận tải - cảng biển tiếp tục tỏa sáng. VSC tăng 6,9%, HAH tăng 6,7%, đều tiến sát giá trần với khối lượng khớp lệnh lớn.
Sàn HNX và UPCoM phân hóa, ABB và AAS dẫn sóng
Trên HNX, áp lực bán tại nhóm bluechip khiến HNX-Index giảm 1,91 điểm (-0,71%) xuống 266,78 điểm. Thanh khoản đạt hơn 82 triệu đơn vị, giá trị hơn 2.000 tỷ đồng.
Các mã chứng khoán như SHS (-3,6%), MBS (-3,4%) giảm sâu; CEO cũng đảo chiều mất 4,5%, khối ngoại bán ròng gần 2,5 triệu đơn vị.

Ngược lại, nhóm năng lượng giữ nhịp tích cực, với PVS tăng 1,3%, PVC tăng 3,1%.
Trên UPCoM, AAS có lúc tăng kịch trần, đóng cửa tăng 3,2%, thanh khoản thuộc top đầu. ABB tiếp tục là tâm điểm, tăng 3,9% với hơn 7 triệu đơn vị khớp lệnh, còn BVB tăng nhẹ 0,8%. UPCoM-Index kết phiên tăng 1,21 điểm (+1,1%) lên 111,03 điểm.
Thanh khoản thấp, thị trường vẫn giữ được sắc xanh
Tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt 24.382 tỷ đồng, giảm hơn 24% so với phiên trước, cho thấy dòng tiền vẫn khá dè dặt. Tuy vậy, việc VN-Index giữ được đà tăng trong bối cảnh thanh khoản thấp phản ánh trạng thái "ngưng bán" của nhà đầu tư sau giai đoạn điều chỉnh mạnh.
Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 tháng 11 (41I1FB000) tăng 17,5 điểm lên 1.943,5 điểm, cho thấy kỳ vọng tích cực thận trọng.
Như vậy, dù phần lớn nhóm ngành còn phân hóa, đà tăng mạnh của cổ phiếu họ Vingroup – đặc biệt là VIC – đã trở thành điểm sáng hiếm hoi, giúp VN-Index tiếp tục "khoác áo xanh" trong phiên 23/10.