Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/10/2025 - 13:43 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nâng hạng thị trường chứng khoán tạo cơ hội “đổi chất” dòng vốn và nhà đầu tư

Thùy Linh
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nâng hạng thị trường chứng khoán tạo cơ hội “đổi chất” dòng vốn và nhà đầu tư

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị

Việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra thời cơ vàng để thu hút dòng vốn ngoại, định hình lại cấu trúc nhà đầu tư và thúc đẩy ngành quỹ phát triển theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững.

Sáng 17/10, tại TP.HCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị "Ngành quỹ trong tiến trình phát triển thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam". 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp là cột mốc quan trọng, khẳng định năng lực hội nhập của nền tài chính Việt Nam vào hệ thống tài chính toàn cầu.

"Thị trường được nâng hạng sẽ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế. Đây cũng là cơ hội để thay đổi về chất cho thị trường chứng khoán, đặc biệt là thay đổi cấu trúc nhà đầu tư, tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức, thúc đẩy ngành quỹ đầu tư phát triển chuyên nghiệp, tăng trưởng và bền vững hơn" Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, kinh tế Việt Nam vẫn giữ được đà tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định. Giai đoạn 2021–2025, tăng trưởng GDP bình quân ước đạt 6,3%/năm, thuộc nhóm cao nhất thế giới và khu vực.

Năm 2025, dù chịu tác động từ thiên tai và khó khăn bên ngoài, GDP quý III tăng 8,23%, tính chung 9 tháng đạt 7,85%, cả năm dự kiến đạt 8,1–8,5%.

CPI bình quân 9 tháng duy trì quanh mức 3%, trong khi FDI đăng ký đạt 28,54 tỷ USD, tăng 15,2%; FDI giải ngân đạt 18,8 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bức tranh đó, thị trường chứng khoán tiếp tục thể hiện vai trò kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng. 9 tháng đầu năm 2025, tổng vốn huy động đạt 394,3 nghìn tỷ đồng; vốn hóa thị trường cổ phiếu tương đương 78,5% GDP, dư nợ trái phiếu đạt 22,3% GDP.

Giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu tăng gần 39%, trên thị trường trái phiếu tăng 27,7%. Tính đến cuối tháng 9, số lượng tài khoản chứng khoán vượt 11 triệu, tăng 19% so với cuối năm 2024 – trong đó có gần 48.000 tài khoản nhà đầu tư nước ngoài.

Ngành quỹ đầu tư: tăng trưởng nhanh, còn nhiều dư địa

Việt Nam hiện có 43 công ty quản lý quỹ, quản lý tổng tài sản hơn 800 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 7 lần so với năm 2014, với tốc độ tăng trưởng bình quân 20%/năm. Tuy nhiên, tỷ trọng tài sản quản lý trên GDP mới đạt hơn 6%, thấp hơn đáng kể so với các thị trường trong khu vực như Thái Lan, Malaysia.

"Điều này cho thấy ngành quỹ đầu tư của Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt khi thị trường được nâng hạng và nhà đầu tư tổ chức gia tăng mạnh mẽ trong giai đoạn tới," Bộ trưởng nhận định.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nâng hạng thị trường chứng khoán tạo cơ hội “đổi chất” dòng vốn và nhà đầu tư- Ảnh 1.

Vừa qua, ngày 08/10, tổ chức xếp hạng FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Việc nâng hạng này đã góp phần nâng vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới, khẳng định con đường phát triển đúng đắn, năng lực hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào hệ thống tài chính quốc tế.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, thành quả nâng hạng là kết quả của sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các Bộ, ngành, trong đó có Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, UBCKNN, cùng sự hỗ trợ quý báu từ Ngân hàng Thế giới, FTSE Russell, các tổ chức tài chính quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nâng hạng thị trường chứng khoán tạo cơ hội “đổi chất” dòng vốn và nhà đầu tư- Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu, xây dựng nhiều cơ chế, chính sách mang tính đột phá nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hướng đến một thị trường minh bạch, thông thoáng, thuận lợi theo hướng kiến tạo phát triển, tiệm cận với thông lệ quốc tế, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các thành phần kinh tế,khơi thông nguồn lực, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Trong đó, nhiều đề án lớn đang được triển khai như Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, Nghị quyết về Trung tâm tài chính quốc tế, Đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán... Các chính sách này cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là một động lực quan trọng trong phát triển đất nước.

Hướng tới dòng vốn "chất lượng cao"

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng kỳ vọng, thông qua Hội nghị, các ý kiến đóng góp từ các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp sẽ giúp Bộ Tài chính hoàn thiện khung khổ pháp lý, thúc đẩy ngành quỹ và thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ hơn.

"Chúng ta hướng tới một thị trường chứng khoán không chỉ lớn hơn về quy mô mà còn cao hơn về chất lượng – nơi dòng vốn được phân bổ hiệu quả, hướng tới các ngành có giá trị gia tăng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo ông, việc nâng hạng sẽ là đòn bẩy mạnh mẽ để thu hút dòng vốn ngoại chất lượng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo hướng bền vững, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận