VN-Index lập đỉnh lịch sử mới: MSN và Vingroup dẫn sóng thị trường

Ảnh minh họa
Mặc dù VN-Index chưa chạm tới ngưỡng cao nhất từng đạt được trong quá khứ, nhưng xét về điểm số kết phiên, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 16/10 đã thiết lập một kỷ lục mới – mức đóng cửa cao nhất trong lịch sử.
Thận trọng đầu phiên, bứt tốc cuối giờ
Phiên giao dịch sáng 16/10 diễn ra trong tâm lý thận trọng khi thị trường bước vào ngày đáo hạn phái sinh. Diễn biến giằng co quanh mốc tham chiếu, chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục đi xuống sau khi phát tín hiệu bán trong vùng quá mua (overbought).
Tuy nhiên, sự hồi phục tích cực của nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM, VRE) và "ngôi sao mới" MSN đã giúp thị trường tạm dừng phiên sáng trong sắc xanh nhẹ.
Bước sang phiên chiều, đà tăng tiếp tục được nới thêm đôi chút, trước khi thị trường quay lại trạng thái rung lắc, điều chỉnh nhẹ quanh mốc 1.750 điểm. Tưởng như VN-Index sẽ khép lại phiên thứ ba liên tiếp giảm điểm thì bất ngờ xảy ra trong 2 phút cuối cùng – chỉ số bật tăng gần 10 điểm, chốt phiên tại 1.766,85 điểm, tăng 8,9 điểm (+0,51%).

Đây là mức điểm đóng cửa cao nhất lịch sử của VN-Index, ghi dấu một phiên giao dịch kịch tính hiếm có.
Dòng tiền quay lại, xu hướng tăng được củng cố
Thanh khoản thị trường cải thiện rõ rệt. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1,18 tỷ đơn vị, tương ứng 40.320 tỷ đồng, tăng 7,08% về giá trị so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận chiếm 94,9 triệu đơn vị, giá trị hơn 5.398 tỷ đồng.
Về kỹ thuật, VN-Index vẫn duy trì xu hướng tăng ngắn hạn, với điểm số và thanh khoản cùng đi lên – phản ánh sự quay trở lại của dòng tiền đầu tư. Dù ngưỡng 1.770 điểm (vùng cản Fibonacci mở rộng) còn tạo rung lắc nhẹ, nhưng giới phân tích cho rằng mục tiêu tiếp theo của chỉ số nằm ở vùng 1.786–1.810 điểm nếu lực cầu tiếp tục duy trì.
MSN – "ngôi sao mới" của thị trường
Nhóm VN30 vẫn là đầu tàu kéo thị trường khi kết phiên tăng 12,6 điểm, với 13 mã tăng và 12 mã giảm. Trong đó, MSN của Tập đoàn Masan tiếp tục giữ vai trò "tâm điểm", tăng trần 6,9% lên 88.200 đồng/cổ phiếu, khớp hơn 17,2 triệu đơn vị, còn dư mua trần tới 7,25 triệu đơn vị.
Cổ phiếu này hưởng lợi từ thông tin tích cực: J.P. Morgan dự báo Việt Nam có thể thu hút 1,3 tỷ USD dòng vốn thụ động trong giai đoạn đầu nâng hạng lên thị trường mới nổi, với khoảng 22 cổ phiếu lớn tiềm năng được thêm vào rổ FTSE Emerging Index – trong đó MSN là ứng viên sáng giá nhờ quy mô vốn hóa, thanh khoản cao và vị thế đầu ngành tiêu dùng – bán lẻ.

Bluechip đồng loạt khởi sắc
Bên cạnh MSN, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn cũng tăng mạnh: VJC tăng 6,4% lên 173.500 đồng/cổ phiếu, lập đỉnh mới. VRE tăng 3,6%; VIC tăng 1,7%; BCM tăng 1,6%; MWG tăng 1,4%; TCB và BID cùng tăng hơn 1%.
Ở chiều ngược lại, mức giảm chỉ quanh ngưỡng 1%, đáng chú ý có CTG giảm 1,8% và VHM giảm 1,6%.
Bất động sản bùng nổ, DXG và DIG kéo trần
Nếu phiên sáng, nhóm bất động sản chỉ duy trì sắc xanh nhẹ thì sang phiên chiều, sóng bất động sản chính thức bùng nổ.
DXG tăng trần 6,9% với thanh khoản 65,9 triệu đơn vị, dư mua trần hơn 4,6 triệu cổ phiếu và khối ngoại mua ròng 11,1 triệu đơn vị.
DIG cũng "kéo trần" thành công, tăng 7% lên 24.600 đồng/cổ phiếu, khớp 43,77 triệu đơn vị – thuộc nhóm 5 mã sôi động nhất sàn.
Ngoài ra, NLG, DXS, SJS đồng loạt dư mua trần; CRV tăng 6,8%; KBC tăng 5,9%; NVL, QCG, TCH, LDG đều tăng hơn 4%.
Ngân hàng, chứng khoán và thép phân hóa
Các nhóm trụ cột như ngân hàng, chứng khoán, thép nhìn chung phân hóa nhẹ. Ngân hàng: SHB dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường (89,6 triệu cổ phiếu) nhưng giảm 0,3%; VPB giảm 1,5%; MBB giảm 0,2%. Chứng khoán: VIX khớp 37,1 triệu cổ phiếu, giảm 0,1%; SSI khớp 29,8 triệu cổ phiếu, giảm 0,2%. Thép: nhóm trên HOSE đi ngang, trong khi VGS trên HNX tăng mạnh 6,6% lên 33.600 đồng/cổ phiếu, thanh khoản gần 3,2 triệu đơn vị.
HNX và UPCoM giữ nhịp tăng
Trên sàn HNX, HNX-Index tăng 0,96 điểm (+0,35%) lên 277,08 điểm với 78 mã tăng và 70 mã giảm. Thanh khoản 105,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 2.612 tỷ đồng, tăng gần 10% về khối lượng so với hôm qua.

Nhóm HNX30 tăng hơn 5 điểm, nổi bật có L14 tăng 4,7%, HUT tăng 4,1%, NTP tăng 3,3%, DTD tăng 2,3%, PVS tăng 2%. Hai mã giảm mạnh nhất là PVB và TMB, giảm hơn 2%.
Tâm điểm vẫn là SHS và CEO, trong đó SHS tăng 1,1% lên 27.300 đồng/cổ phiếu, khớp 25,9 triệu đơn vị; CEO tăng 0,3% lên 31.800 đồng/cổ phiếu, khớp 21,8 triệu đơn vị.
Sàn UPCoM diễn biến tương tự khi phần lớn thời gian lình xình dưới tham chiếu, nhưng kịp hồi nhẹ cuối phiên. UPCoM-Index tăng 0,05 điểm lên 112,37 điểm với 107 mã tăng, 109 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch 638,5 tỷ đồng.
Cặp đôi nhà Masan tiếp tục khởi sắc: MSR tăng 3,8%, MML tăng 2,1%. Trong nhóm ngân hàng, ABB dẫn đầu thanh khoản với hơn 5 triệu đơn vị, tăng 1,6% lên 12.900 đồng/cổ phiếu; KLB tăng 5,1% lên 16.500 đồng/cổ phiếu.
Phái sinh và chứng quyền giảm nhẹ
Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai đáo hạn 41I1FA000 giảm 9,3 điểm tương đương (-0,5%) xuống 2.012,7 điểm, khớp lệnh hơn 226.170 đơn vị, khối lượng mở hơn 29.265 đơn vị.
Ở thị trường chứng quyền, CMSN2507 dẫn đầu thanh khoản cao nhất với 3,54 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 59,6% lên 750 đồng/cq; CHPG2520 khớp 3,3 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 1,2% lên 3.340 đồng/cq.