Cổ phiếu ngân hàng khởi sắc, VN-Index lập đỉnh mới 1.716 điểm

Ảnh minh họa
Dòng tiền mạnh chảy vào nhóm ngân hàng và bất động sản giúp chỉ số vượt mốc lịch sử, thanh khoản tiếp tục cải thiện
Mở cửa phiên 9/10, VN-Index có phần "ngập ngừng" khi tiếp cận lại ngưỡng 1.700 điểm. Tuy nhiên, nhờ đà tăng mạnh của nhóm ngân hàng và sự bứt phá của mã lớn VHM, thị trường nhanh chóng lấy lại nhịp hưng phấn, vượt đỉnh cũ và vững vàng ở vùng giá cao khi kết thúc phiên.
Tín hiệu kỹ thuật củng cố xu hướng tăng. Trên đồ thị, các chỉ báo kỹ thuật như MACD và Stochastic Oscillator đồng loạt phát tín hiệu mua, cho thấy khả năng duy trì xu hướng tích cực. Vùng kháng cự cũ tháng 9/2025 (1.700–1.711 điểm) đã bị chinh phục, mở ra dư địa hướng tới các mốc cao hơn trong ngắn hạn.
VHM – VRE và nhóm ngân hàng dẫn sóng
Trong phiên chiều, thị trường tiếp tục phân hóa, song trụ đỡ đến từ các mã "họ Vingroup" và dòng bank đã giúp VN-Index giữ vững đà tăng.

Sau thời gian giằng co quanh mốc 1.710 điểm, VHM bứt phá tăng trần 7% lên 115.000 đồng/cp, thanh khoản đạt 12,9 triệu đơn vị, dư mua trần hơn nửa triệu cổ phiếu. VRE cũng tăng 4,7% lên 38.000 đồng/cp, khớp lệnh gần 25,7 triệu đơn vị.
Trong nhóm VN30, chỉ số tăng gần 18 điểm với 18 mã tăng và 11 mã giảm. Đáng chú ý, dòng tiền mạnh mẽ đổ vào nhóm ngân hàng: SHB tăng 3,5% lên 17.900 đồng/cp, thanh khoản kỷ lục gần 190 triệu đơn vị; CTG tăng 4% lên 55.000 đồng/cp, khối lượng khớp lệnh 21,5 triệu đơn vị, gấp 3 lần trung bình 10 phiên; VPB, TPB, MBB tăng lần lượt 3,2%, 2,8% và 1,9%, đều nằm trong top 5 mã giao dịch sôi động nhất sàn.
Ở chiều ngược lại, VCB là điểm trừ khi giảm 1,24%, còn 63.800 đồng/cp, phần nào kìm hãm đà tăng chung.
Thanh khoản cải thiện, dòng tiền lan tỏa
Kết phiên, VN-Index tăng 18,64 điểm (+1,1%) lên 1.716,47 điểm, với 157 mã tăng và 146 mã giảm.
Tổng khối lượng giao dịch đạt 1,1 tỷ cổ phiếu, tương ứng 34.396 tỷ đồng, tăng hơn 3% cả về khối lượng và giá trị so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 2.653 tỷ đồng.
Sắc xanh lan tỏa ra nhiều nhóm ngành. Năng lượng dẫn đầu khi BSR tăng trần 7% lên 28.450 đồng/ cổ phiếu, thanh khoản hơn 21 triệu đơn vị, dư mua trần hơn 3,1 triệu đơn vị. Khối ngoại cũng mua ròng gần 4 triệu cổ phiếu BSR.
Trong khi đó, nhóm bất động sản giữ nhiệt nhờ VHM – VRE, và các mã tầm trung như DIG tăng 5,3% lên 20.800 đồng/cổ phiếu, hồi phục sau 2 phiên giảm mạnh.
Ngược lại, nhóm chứng khoán vẫn "lỗi nhịp" với SSI, VND, VCI giảm hơn 1%. SSI khớp gần 33,5 triệu đơn vị, VND 26,8 triệu đơn vị, VIX chỉ giữ được tham chiếu.
HNX và UPCoM đồng thuận tăng điểm
Trên HNX, nhóm HNX30 giúp chỉ số tăng 1,6 điểm (+0,59%) lên 274,94 điểm, với thanh khoản 76,6 triệu đơn vị, giá trị 1.780 tỷ đồng. Cổ phiếu SHS dẫn đầu thanh khoản gần 16,5 triệu đơn vị, tăng nhẹ 0,4%. Nhóm bất động sản ghi nhận sắc xanh nổi bật: CEO tăng 4% lên 25.900 đồng/cp, IDC tăng 3,5% lên 38.900 đồng/cp. Nhóm năng lượng cũng khởi sắc với PVS, PVC, PVB đồng loạt tăng từ 1,7–3,1%.

Trên UPCoM, chỉ số UPCoM-Index tăng 0,27 điểm (+0,24%) lên 110,7 điểm, với 118 mã tăng và 107 mã giảm. Thanh khoản đạt 41 triệu đơn vị, giá trị 579 tỷ đồng. Điểm sáng là MSR tăng 5,9%, DDV tăng 4,9% và OIL tăng 1,8%. Cổ phiếu ngân hàng ABB và BVB duy trì trạng thái ổn định quanh tham chiếu.
Trên thị trường chứng khoán phái sinh, các hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đều tăng. Trong đó, hợp đồng đáo hạn tháng 10 tăng mạnh nhất là 17,6 điểm (0,9%) lên 1.936,6 điểm với 300.323 hợp đồng được chuyển nhượng, khối lượng mở 46.799 hợp đồng.
Trên thị trường chứng quyền, hôm nay mã CVRE2513 có thanh khoản tốt nhất thị trường với hơn 4,72 triệu đơn vị khớp lệnh, đóng của mã này tăng 21,2% lên mức 4.350 đông/cổ phiếu. Tiếp theo là CFPT2514 khớp lệnh 3,74 triệu đơn vị, đóng cửa đứng giá tham chiếu 10 đồng/cổ phiếu.
Triển vọng: Thị trường đang "vào sóng" Theo giới phân tích, sự luân phiên dẫn dắt của nhóm trụ cùng thanh khoản cải thiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần lạc quan hơn. Các thông tin tích cực như nâng hạng thị trường, mùa báo cáo tài chính quý III/2025 và dòng vốn ngoại quay trở lại được kỳ vọng sẽ tiếp tục là động lực giúp VN-Index hướng đến mốc 1.730–1.750 điểm trong ngắn hạn.