Tags:

cơ quan an ninh điều tra

Vụ án Xuyên Việt Oil: Khởi tố 11 bị can

Vụ án Xuyên Việt Oil: Khởi tố 11 bị can

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố 4 bị can trong vụ án Công ty Xuyên Việt Oil. Đến nay đã khởi tố tổng cộng 11 bị can.

Đưa người sang Campuchia làm công việc lừa đảo, "nữ quái" bị khởi tố

Đưa người sang Campuchia làm công việc lừa đảo, "nữ quái" bị khởi tố

Nguyệt tuyển dụng và đưa người Việt Nam sang Campuchia làm việc trái phép. Tại đây, người lao động được hướng dẫn làm công việc lừa đảo tiền người khác qua các ứng dụng game.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Ngày 4/1/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Quốc Vượng (nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Viện kiểm sát tung chứng cứ đáp trả cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng vụ "chuyến bay giải cứu"

Viện kiểm sát tung chứng cứ đáp trả cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng vụ "chuyến bay giải cứu"

Tại phiên toà "chuyến bay giải cứu", đại diện Viện kiểm sát (VKS) đưa hàng loạt dẫn chứng cáo buộc bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an) lừa đảo chiếm đoạt 800.000 USD.

Vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu trưởng phòng an ninh đòi chứng cứ buộc tội "chạy án"

Vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu trưởng phòng an ninh đòi chứng cứ buộc tội "chạy án"

Tại tòa, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng thuộc Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) khẳng định không tham gia "chạy án" vụ chuyến bay giải cứu. Sau khi đối chất, 2 bị cáo khác khẳng định đã đưa tiền cho Hưng nhưng bị cáo này đòi viện kiểm sát đưa ra chứng cứ thì sẽ nhận tội.

Nhóm “mẹ mìn” chuyên tìm phụ nữ để bán sang Trung Quốc

Nhóm “mẹ mìn” chuyên tìm phụ nữ để bán sang Trung Quốc

Nhóm đối tượng đã liên kết với nhau thiết lập đường dây để đưa nhiều phụ nữ ra nước ngoài bán làm vợ cho đàn ông nước sở tại. Một số nạn nhân sau khi ra nước ngoài lấy chồng đã bị đánh đập, ngược đãi muốn về Việt Nam thì gia đình họ phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận trước đây, đồng thời lo chi phí nhập cảnh trái phép.

Bộ Giao thông vận tải phản hồi khi được yêu cầu cung cấp thông tin các chuyến bay giải cứu

Bộ Giao thông vận tải phản hồi khi được yêu cầu cung cấp thông tin các chuyến bay giải cứu

Bộ Giao thông vận tải khẳng định, Bộ không được giao trách nhiệm trong việc đánh giá, tổng hợp nhu cầu, phê duyệt danh sách công dân, cấp phép cho các doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay giải cứu, chuyến bay "combo"...

Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị bắt

Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị bắt

Cơ quan Tố tụng đã quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Khởi tố 2 nữ sinh tổ chức cho 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép thuê nhà ở

Khởi tố 2 nữ sinh tổ chức cho 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép thuê nhà ở

Bị can Trần Thị Phương Thảo và Định Thị Huệ đã thuê 3 căn nhà cho 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Trong vụ việc này, bị can Thảo hưởng lợi 140 triệu đồng, còn Huệ hưởng lợi 4 triệu đồng.  

Khởi tố vụ án "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép"

Khởi tố vụ án "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép"

Tổ chức cho người Trung Quốc tới lưu trú trái phép tại Sài Gòn, sau đó đưa đi An Giang để qua Campuchia, Trần Anh Tài, Đổng Duy Trị và Trịnh Minh Hoàng đã bị khởi tố.