Có sai sót trong vận hành thủy điện Hố Hô gây lũ lụt

30/10/2016 - 08:42
Thông tin về kết quả điều tra thủy điện Hố Hô xả lũ gây ngập lụt cho hàng ngàn hộ dân Hà Tĩnh, lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định “có sai sót” trong vận hành hồ chứa.
thuy-dien-ho-ho-xa-lu-bat-ngo-se-xu-ly-nghiem_161512162.jpg
 Lũ gây ngập lụt ở Hương Khê, Hà Tĩnh trung tuần tháng 10 vừa qua

Trả lời báo chí tại buổi họp báo phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, chiều 29/10, ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công thương, cho biết: Ngay sau khi lũ lụt xảy ra, đặc biệt là khu vực Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh ngày 13 đến 15/10, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công thương và các Bộ, cơ quan liên quan vào kiểm tra, xác định xem việc xả lũ của thủy điện Hố Hô có gây ngập lụt cho vùng hạ du hay không.

Theo kết quả kiểm tra tại thực địa, ông Vượng cho biết: “Công ty Thủy điện Hố Hô có sai sót nhất định” về việc chấp hành quy định vận hành hồ chứa, Luật tài nguyên nước.

Chưa tiết lộ những “sai sót” cụ thể trong vận hành hồ chứa thủy điện Hố Hô là gì, ông Hoàng Quốc Vượng khẳng định: Bộ này và các cơ quan liên quan đang hoàn thiện báo cáo đầy đủ về tình hình ngập lụt miền Trung và những tác động của việc vận hành hồ chứa Thủy điện Hố Hô trong thời gian đó ảnh hưởng tới tình trạng ngập lụt ở hạ du thế nào; trách nhiệm của các bên liên quan… Đồng thời báo cáo Thủ tướng vào thứ 2 (ngày 31/10).

thuy-dien-ho-ho-xa-lu-bat-ngo-se-xu-ly-nghiem_161517138.jpg
 Người dân vất vả chống chọi với "lũ chồng lũ"

Trước đó, từ ngày 13 đến 15/10, lượng mưa lớn tới 1.300mm kết hợp với việc xả lũ của đập thủy điện Hố Hô đã khiến nhà dân tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh ngập sâu. Vụ xả lũ bất thình lình từ nhà máy thủy điện khiến “lũ chồng lũ”, buộc hàng ngàn hộ dân phải di tản ra khỏi nhà trong đêm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm