Sau 10 ngày triển khai chuẩn hóa, đã có trên 1 triệu thuê bao đã được các nhà mạng viễn thông di động thực hiện chuẩn hóa thông tin theo cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 27% trong tổng số thuê bao.
Những ngày gần đây đã bắt đầu xuất hiện nhiều trường hợp người dân nhận được cuộc gọi thông báo từ các số điện thoại lạ mạo danh cơ quan quản lý nhà nước hoặc các nhà mạng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân phục vụ chuẩn hóa thông tin thuê bao nếu sẽ khoá máy
Sau khi sổ hộ khẩu giấy bị khai tử, việc quản lý thông tin cư trú của người dân được thực hiện thông qua hình thức điện tử. Dưới đây là hướng dẫn tra cứu thông tin hộ khẩu qua bảo hiểm xã hội online.
Khi thực hiện một số thủ tục hành chính có yêu cầu mã định danh cá nhân, nhiều người không nhớ mã của mình như thế nào. Luật sư sẽ hướng dẫn người dân các bước tra cứu mã định danh cá nhân online.
Hiện nay BHXH Việt Nam đã hoàn thành kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng dịch vụ xác thực thông tin hộ gia đình; nâng cấp, điều chỉnh phần mềm để triển khai dịch vụ Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình, có giảm trừ mức đóng, tích hợp trên Cổng dịch vụ công.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Hiện Bộ Y tế đang triển khai cấp Hộ chiếu vaccine điện tử cho người dân. Để làm rõ những băn khoăn, thắc mắc của người dân, Bộ Y tế đã thông tin 8 vấn đề về Hộ chiếu vaccine điện tử.
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở tiêm chủng chuẩn bị các điều kiện cần thiết, triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng Covid-19 để Bộ Y tế tiến hành cấp "Hộ chiếu vaccine" cho người dân, dự kiến bắt đầu từ ngày 15/4/2022.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 phê duyệt Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 2/12/2021 phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030.