Con 15 tuổi đi xe máy gây tai nạn chết người, mẹ bị khởi tố
Hiện trường nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Công an Phú Thọ
Biết con trai mới hơn 15 tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô nhưng vẫn giao xe, một người mẹ ở Phú Thọ đã bị khởi tố sau khi con gây tai nạn khiến bạn đi cùng tử vong.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Thon (SN 1988, trú xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra, ngày 2/5/2026, bà Thon đã giao xe mô tô cho con trai là B.T.T. (SN 15/8/2010) sử dụng, mặc dù biết con chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe theo quy định.
Rạng sáng 3/5, B.T.T. điều khiển xe mô tô chở theo bạn là B.A.Đ. (SN 2010) lưu thông trên tuyến đường qua xóm Riệc, xã Nhân Nghĩa. Thời điểm xảy ra vụ việc, trời mưa lớn, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Tuy nhiên, T. vẫn tiếp tục điều khiển xe mà không giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn.

Điều tra viên và Kiểm sát viên tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Thon. Ảnh: Công an Phú Thọ
Đến một đoạn đường, xe lao xuống rãnh nước bên phải, cả hai bị hất văng xuống taluy âm ven đường. Vụ tai nạn khiến B.A.Đ. bị chấn thương sọ não. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nạn nhân đã tử vong ngày 8/5 do thương tích quá nặng.
Theo cơ quan điều tra, việc giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển là nguyên nhân dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, Bùi Thị Thon bị khởi tố để điều tra theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo quy định của pháp luật, người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe không được điều khiển xe mô tô tham gia giao thông. Trường hợp giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, nếu gây hậu quả nghiêm trọng, người giao xe có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không giao xe mô tô, xe gắn máy cho con em khi chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện điều khiển. Chỉ một quyết định chủ quan của người lớn cũng có thể dẫn đến hậu quả đau lòng, cướp đi sinh mạng của người khác và khiến chính người giao xe phải đối mặt với trách nhiệm hình sự.