Tags:

côn đảo

Anh hùng Võ Thị Sáu trong tâm thức người đang sống

Anh hùng Võ Thị Sáu trong tâm thức người đang sống

Khí phách của chị Võ Thị Sáu đã truyền dẫn đến nhiều thế hệ, đặc biệt những nữ tù Côn Đảo. Với các cựu nữ tù chính trị Côn Đảo và tù binh, tấm gương anh hùng của chị Võ Thị Sáu là nguồn động viên to lớn, giúp các chị vượt qua những thử thách nghiệt ngã nơi nhà tù được mệnh danh là "địa ngục trần gian".

Cựu tù Côn Đảo - Rưng rưng ngày trở lại chốn "địa ngục trần gian"

Cựu tù Côn Đảo - Rưng rưng ngày trở lại chốn "địa ngục trần gian"

Những dịp trở lại Côn Đảo, gặp nhau rộn ràng, họ hát bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Cựu tù Côn Đảo - những nhân chứng sống của một thời khốc liệt đã qua. Giờ họ đang hạnh phúc giữa ánh nắng và gió mát Côn Sơn...

Cựu tù Côn Đảo "gom lửa" cho thanh niên qua những ca khúc Cách mạng

Cựu tù Côn Đảo "gom lửa" cho thanh niên qua những ca khúc Cách mạng

Ở tuổi 87, cựu tù Côn Đảo Trần Văn Nhiệm vẫn luôn hào hứng, linh hoạt hẳn khi nhắc đến chuyến vượt ngục ly kỳ ngày xưa. Gần đây có thêm câu chuyện khiến ông say sưa chia sẻ, đó là công trình sách “Chống xâm lăng trong ca khúc Việt Nam” - một việc được ông ví như “gom lửa” để trao truyền cho thế hệ trẻ.

Cựu tù Côn Đảo truyền lửa đến thanh niên Côn Đảo nhân ngày thành lập Đoàn TNCSHCM

Cựu tù Côn Đảo truyền lửa đến thanh niên Côn Đảo nhân ngày thành lập Đoàn TNCSHCM

Trong những ngày cuối tháng 3, Tháng Thanh niên, tuổi trẻ huyện Côn Đảo đã có buổi giao lưu đặc biệt với các cựu tù Côn Đảo để chào đón kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/03/1931-26/03/2023. Chương trình gặp gỡ được tổ chức nhân chuyến trở lại thăm Côn Đảo của 40 cựu tù từng bị địch bắt và giam giữ tại đây.

Loại quả mọc đầy rừng không ai hái, đem ngâm rượu thành đặc sản Côn Đảo

Loại quả mọc đầy rừng không ai hái, đem ngâm rượu thành đặc sản Côn Đảo

Rượu được làm từ loại quả này có vị thơm ngon đặc trưng, khiến nó trở thành đặc sản Côn Đảo được nhiều người yêu thích.

Món ngon làm từ loài vật chỉ có ở Côn Đảo

Món ngon làm từ loài vật chỉ có ở Côn Đảo

Đến với Côn Đảo, bạn có thể nếm thử đặc sản cua vang ở đây, đảm bảo ăn một lần sẽ nhớ mãi.

"Đến không mang theo nhựa, đi để lại yêu thương" giảm thiểu rác thải tại Côn Đảo

"Đến không mang theo nhựa, đi để lại yêu thương" giảm thiểu rác thải tại Côn Đảo

Đây là thông điệp của chuỗi hoạt động giảm rác nhựa trong du lịch tại Côn Đảo, tập trung nâng cao nhận thức của du khách, góp phần xây dựng hình ảnh hòn đảo đẹp xinh, giảm nhựa, sạch và trong lành.

Lắp cáng trên máy bay đưa nữ hành khách 90 tuổi từ Côn Đảo về TPHCM

Lắp cáng trên máy bay đưa nữ hành khách 90 tuổi từ Côn Đảo về TPHCM

Chuyến bay từ Côn Đảo về TPHCM ngày 20/10 đã được lắp cáng để phục vụ một nữ hành khách cao tuổi từng bị tai biến không thể ngồi ghế như khách thông thường.

Côn Đảo trở lại nhịp sống chậm của 10 năm trước

Côn Đảo trở lại nhịp sống chậm của 10 năm trước

Thị trấn Côn Đảo vắng vẻ, gần như trở lại nhịp sống chậm của 10 năm về trước khi không còn khách du lịch do toàn bộ các khu di tích, bảo tàng, nghĩa trang Hàng Dương… tạm đóng cửa để phòng chống dịch Covid 19.

TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” tại Côn Đảo

TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” tại Côn Đảo

Ngày 9/7/2020, đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam do Chủ tịch Hội Hà Thị Nga làm trưởng đoàn, đã về nguồn tại Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Đây là hoạt động nằm trong chương trình Tháng “đền ơn, đáp nghĩa” của các cấp Hội.