Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/04/2026 - 15:02 (GMT+7)

Ra mắt tủ sách "Huyền thoại Côn Đảo"

Trần Hồ Lam
Ra mắt tủ sách "Huyền thoại Côn Đảo"

Bà Hoàng Thị Khánh trao tặng nhiều tư liệu quý cho Tủ sách. Ảnh: Hồ Lam

Chia sẻ tại buổi ra mắt, nữ cựu tù Côn Đảo Hoàng Thị Khánh - Trưởng Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TPHCM - cho rằng, xây dựng một tủ sách về lịch sử của Côn Đảo có nghiên cứu, kiểm chứng là rất cần thiết.

Sáng ngày 23/4, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức chương trình ra mắt tủ sách Côn Đảo với chủ đề "Huyền thoại Côn Đảo" và phát động hiến tặng tài liệu, sách.

Chương trình có sự tham dự của các cựu tù Côn Đảo và gia đình; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; cơ quan Trung ương và địa phương; các nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách, trường học...

Tuyển chọn 309 bài báo về Côn Đảo để hiến tặng tủ sách

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức công bố danh mục các bài báo toàn văn đề xuất hiến tặng tủ sách "Huyền thoại Côn Đảo", bao gồm 309 bài viết, được tuyển chọn, hệ thống theo các nhóm nội dung chính sau:

62 bài viết về địa danh, giai thoại: giới thiệu tổng quan về Côn Đảo, các địa danh tiêu biểu, giá trị văn hóa - lịch sử - tâm linh và những câu chuyện, giai thoại gắn với vùng đất này.

110 bài viết về nhà tù Côn Đảo, Nghĩa trang Hàng Dương: tái hiện lịch sử hệ thống nhà tù, các trại giam, đời sống và tinh thần đấu tranh của tù nhân chính trị; đồng thời phản ánh ý nghĩa tri ân, tưởng niệm tại Nghĩa trang Hàng Dương - nơi an nghỉ của hàng vạn anh hùng liệt sĩ.

137 bài viết về phong trào đấu tranh của tù chính trị: khắc họa sâu sắc ý chí kiên trung, tinh thần bất khuất của các chiến sĩ cách mạng qua các phong trào đấu tranh trong nhà tù; phản ánh vai trò lãnh đạo, tổ chức và sức mạnh đoàn kết của tù nhân chính trị trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

Một số tựa sách về Côn Đảo hiến tặng cho Tủ sách được giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: Hồ Lam

Một số tựa sách về Côn Đảo hiến tặng cho Tủ sách được giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: Hồ Lam

Danh mục này là nguồn tư liệu báo chí phong phú, có giá trị lịch sử và ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần hình thành nền tảng nội dung quan trọng cho tủ sách "Huyền thoại Côn Đảo", hướng tới xây dựng một không gian tri thức có chiều sâu, phục vụ hiệu quả cho công tác nghiên cứu, giáo dục và truyền thông.

Bên cạnh lễ ra mắt tủ sách, chương trình cũng phát động hoạt động hiến tặng tài liệu, sách, tư liệu quý liên quan đến lịch sử, văn hóa, con người Côn Đảo nói riêng và lịch sử Việt Nam nói chung cho tủ sách. Ban Tổ chức kêu gọi các cá nhân, nhà nghiên cứu, nhà xuất bản, nhà báo, tác giả và các tổ chức trong và ngoài nước chung tay đóng góp, làm phong phú nguồn tư liệu, qua đó lan tỏa rộng rãi các giá trị lịch sử - văn hóa đến cộng đồng.

Thông qua việc xây dựng tủ sách với chủ đề "Huyền thoại Côn Đảo", ban tổ chức mong muốn tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần bất khuất của các thế hệ cha ông tại Côn Đảo - một địa danh thiêng liêng gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc và góp phần lan tỏa tri thức, giáo dục truyền thống yêu nước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nhiều đơn vị xuất bản, công ty sách quyên tặng hàng trăm cuốn sách cho Tủ sách Huyền thoại Côn Đảo. Ảnh: Hồ Lam

Nhiều đơn vị xuất bản, công ty sách quyên tặng hàng trăm cuốn sách cho Tủ sách Huyền thoại Côn Đảo. Ảnh: Hồ Lam

Đề xuất mở rộng nội dung sang ngôn ngữ quốc tế 

Ở góc nhìn của một nhân chứng lịch sử, Trưởng Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TPHCM, nữ cựu tù Côn Đảo Hoàng Thị Khánh chia sẻ nhiều trăn trở về việc tái hiện lịch sử về Côn Đảo qua sách một cách trung thực.

Bà cho biết, dù đã có nhiều sách, phim và tư liệu về Côn Đảo, nhưng cách hiểu vẫn chưa đồng nhất: 

"Có những câu chuyện chưa thật sự chính xác. Viết về lịch sử thì yêu cầu cao nhất là tính chính xác và trung thực. Không thể thêm thắt hay sai lệch, bởi điều đó rất nguy hiểm đối với nhận thức của thế hệ sau. Việc nhìn nhận lại vẻ đẹp thiên nhiên, quá trình lịch sử đấu tranh của Côn Đảo một cách chính xác cũng cần được lưu tâm. 

Trưởng Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TPHCM, nữ cựu tù Côn Đảo Hoàng Thị Khánh chia sẻ tại sự kiện. Video: Hồ Lam

Vì vậy, việc xây dựng một tủ sách về lịch sử của Côn Đảo có nghiên cứu, có kiểm chứng là rất cần thiết. Bởi Côn Đảo là "bàn thờ" của Tổ Quốc, nơi đấu tranh gian nan của lớp lớp người tù chính trị trong lịch sử và cần được ghi nhớ và lan toả nhiều hơn". 

Bà cũng đề xuất mở rộng nội dung tủ sách "Huyền thoại Côn Đảo" sang các ngôn ngữ quốc tế để phục vụ du khách và giới nghiên cứu nước ngoài: "Côn Đảo không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là nơi nghiên cứu lịch sử. Sinh viên quốc tế đến đây không chỉ tham quan mà còn tìm hiểu, nên cần có tài liệu bằng tiếng nước ngoài". 

Tủ sách cộng đồng "Huyền thoại Côn Đảo" được xây dựng với khoảng 500 đầu sách, đặt tại không gian đọc trong khuôn viên khoảng 125m² tại Bảo tàng Côn Đảo, phục vụ đa dạng đối tượng: học sinh, người dân địa phương, cán bộ và du khách. Không gian này còn tích hợp các khu vực đọc sách truyền thống, sách nói, sách điện tử và hệ thống thư viện số.

Đồng hành cùng dự án, các đơn vị Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM, Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Kim Đồng cùng nhiều công ty sách Trí Việt, Thái Hà… đã đóng góp hàng trăm đầu sách. Nguồn lực này góp phần hiện thực hóa tủ sách quy mô khoảng 500 tựa, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập và tra cứu tại chỗ của người dân và du khách tại Côn Đảo.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận