Con đường sự nghiệp độc đáo của của bà Sanae Takaichi - tân Chủ tịch Đảng LDP

Bà Sanae Takaichi - tân Chủ tịch Đảng LDP
Từ một tay trống heavy metal, bà Sanae Takaichi (hiện 64 tuổi) đã trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của Đảng LDP. Con đường sự nghiệp tự thân chưa từng có trong chính trường Nhật Bản của bà Sanae, cùng với lập trường bảo thủ cứng rắn, đang báo hiệu một kỷ nguyên lãnh đạo mới đầy quyết liệt, nơi bà tuyên bố sẽ loại bỏ cụm từ "cân bằng giữa công việc và cuộc sống".
Ngày 4/10/2025, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đã tổ chức cuộc bầu cử để chọn ra Chủ tịch Đảng tiếp theo, sau thông báo từ chức của Thủ tướng Ishiba Shigeru vào ngày 7/9. Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, không một ứng viên nào giành được đa số tuyệt đối trên tổng số 590 phiếu (gồm 295 phiếu từ các thành viên LDP trong Quốc hội và 295 phiếu đại diện cho hội viên toàn quốc của đảng).
Điều này dẫn đến một cuộc bỏ phiếu vòng 2 giữa 2 người dẫn đầu. Trong vòng này, bà Takaichi Sanae (64 tuổi) đã giành chiến thắng với 185 phiếu (149 phiếu từ thành viên Quốc hội và 36 phiếu từ các tỉnh), vượt qua ông Koizumi Shinjirō với 156 phiếu (145 từ Quốc hội và 11 từ các tỉnh). Ông Koizumi được nhiều người kỳ vọng sẽ giành thắng nhưng có vẻ những lo ngại về sự thiếu kinh nghiệm đã khiến ông mất đi cơ hội đặc biệt này.

Bà Sanae Takaichi từng là một tay trống heavy metal
Bà Takaichi Sanae xuất thân từ tỉnh Nara giàu truyền thống lịch sử, điều mà bà đã nhấn mạnh trong các bài phát biểu tranh cử: "Tôi là một người phụ nữ Nara. Tôi lớn lên ở vùng đất cổ Yamato". Trong khi nhiều thành viên quyền lực của LDP là những chính trị gia thế hệ thứ hai hoặc thứ ba thì bà lại lớn lên trong một gia đình có cả cha và mẹ đều là công chức. Lý lịch khác thường của bà Sanae Takaichi còn vô cùng đặc biệt khi bà từng là một tay trống heavy metal trong những năm học tại Đại học Kobe.
Năm 1984, sau khi tốt nghiệp đại học, bà tiếp tục theo học tại Học viện Chính trị và Quản lý Matsushita. Tại đây, bà được cử đi công tác tại Washington DC, tham gia trực tiếp trong đội ngũ nhân viên của một thành viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ. Điều này vẫn chưa thúc đẩy bà tham gia chính trị ngay lập tức; mà bắt đầu từ năm 1989, khi làm phát thanh viên tin tức cho TV Asahi, bằng những bài phân tích chính trị sắc xảo, bà Sanae Takaichi đã gây dựng được tên tuổi cho mình.
Bước vào thế giới chính trị
Năm 1992, bà tham gia cuộc bầu cử đầu tiên, tranh cử ghế Thượng viện với tư cách ứng viên độc lập tại khu vực Nara. Thất bại thảm hại khi đó không làm bà nản lòng. Năm sau, bà tranh cử vào Hạ viện và đứng đầu số phiếu tại khu vực Nara, giành được ghế đầu tiên trong Quốc hội.
Năm 1994, bà Takaichi gia nhập Đảng Biên giới Mới và tái đắc cử Hạ viện vào năm 1996 dưới ngọn cờ của đảng này, đại diện cho khu vực Nara 1. Tuy nhiên, thời gian bà ở đảng này không kéo dài - ngay sau khi nhậm chức, bà đã chuyển sang gia nhập Đảng LDP.

Bà Takaichi và ông Abe. Ảnh: AP
Với tư cách là thành viên LDP, bà liên kết với nhóm chính sách có tên là Seiwakai (sau này là phe Mori và rồi phe Abe). Cựu Thủ tướng Mori Yoshiro đặc biệt nâng đỡ bà, và năm 2006, bà được bổ nhiệm vào vị trí nội các đầu tiên, làm Bộ trưởng Nội các phụ trách các vấn đề Okinawa và Lãnh thổ phương Bắc trong nhiệm kỳ đầu tiên của Thủ tướng Abe. Năm 2012, khi LDP giành lại quyền kiểm soát chính phủ, bà được bổ nhiệm làm người phụ nữ đầu tiên đứng đầu Hội đồng Nghiên cứu Chính sách quyền lực của đảng, và năm 2014, bà trở thành nữ Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông đầu tiên.
Trong chính quyền Kishida Fumio giai đoạn 2021-2024, bà Takaichi một lần nữa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách của LDP, cũng như Bộ trưởng Nội các phụ trách các vấn đề An ninh Kinh tế. Tuy nhiên, bà không ngần ngại công khai phản đối các lập trường chính sách của Thủ tướng Kishida, điều này phần nào đã làm giảm uy tín của bà trong đảng.

Bà Sanae Takaichi ăn mừng chiến thắng
Cố Thủ tướng Anh Margaret Thatcher làm hình mẫu
Về mặt chính trị, bà Takaichi được nhận định là một người bảo thủ cứng rắn, coi cố Thủ tướng Anh Margaret Thatcher là hình mẫu lý tưởng. Bà kiên quyết ủng hộ việc duy trì hệ thống kế vị Hoàng gia truyền thống, theo đó chỉ những người con trai thuộc dòng dõi của Hoàng gia mới đủ điều kiện lên ngôi. Về kinh tế, bà tỏ ra sẵn sàng tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ táo bạo và chi tiêu chính phủ mạnh mẽ.
Với sự ủng hộ từ các thành viên LDP có thiện cảm với lập trường bảo thủ của ông Abe Shinzo.
Đời sống cá nhân của bà Sanae Takaichi
Bà Takaichi kết hôn với ông Taku Yamamoto năm 2004, ly hôn năm 2017 nhưng đã tái hôn vào năm 2021. Vợ chồng tân Chủ tịch của LDP không có con chung. Bà Takaichi đã nhận nuôi 3 người con riêng của ông Yamamoto và hiện có 4 người cháu.
Bà được biết đến là người cởi mở trên mạng xã hội, thậm chí cuối năm 2024, bà đã đăng tải thông tin bản thân vừa trải qua một ca phẫu thuật mũi. Ngoài nhạc Rock, bà Sanae Takaichi cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt của đội bóng chày Hanshin Tigers.
Vẫn còn phải xem tân Chủ tịch của LDP sẽ thể hiện như thế nào trong vị trí mới của mình nhưng trong bài phát biểu sau khi giành chiến thắng, bà đã nói với các thành viên rằng họ đã "tạc nên một kỷ nguyên mới cho Đảng Dân chủ Tự do." Bà cũng tuyên bố: "Kể từ hôm nay, tôi loại bỏ cụm từ 'cân bằng giữa công việc và cuộc sống" - một tuyên bố về cường độ làm việc mà bà hy vọng sẽ thực hiện.