Con gái bị cho là chủ mưu thuê người đốt xe khiến cha ruột tử vong

17/10/2017 - 23:21
Theo thông tin điều tra ban đầu, bà Trang thuê nhóm người chặn đường xịt hơi cay và đổ xăng đốt xe ô tô để dằn mặt “bồ nhí” của cha. Không ngờ, ông Ri cũng có mặt trên xe dẫn đến tử vong do vết bỏng quá nặng.

Chiều 17/10, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an cho biết đã bắt giữ 6 đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng “Giết người và hủy hoại tài sản” gây hoang mang dư luận ở tỉnh Hậu Giang xảy ra vào đêm 4/10 vừa qua.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng 5, C45, cho biết 6 đối tượng liên quan đến vụ án mạng này gồm: Trần Kiều Trang  (46 tuổi, hộ khẩu phường 11 quận 6, con gái ông Trần Văn Ri) và các đồng phạm Ca Văn Chung (35 tuổi, thường trú Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu); Nguyễn Thị The (56 tuổi); Phạm Thanh Toàn (46 tuổi); Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi); Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi, cùng ngụ TP. Bến Tre).

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Trần Kiều Trang là chủ mưu thuê người chặn đường đốt xe khiến ông Trần Văn Ri tử vong. Theo điều tra viên, Trang đã cho người chặn đường tấn công đốt xe ô tô giữa đêm để “dằn mặt” bà Chiến vì cho rằng bà cặp bồ với cha mình. Tuy nhiên, bà Trang không ngờ ông Ri lại có mặt trên xe vào đêm xảy ra vụ việc.

22554591_10154825469967116_775058524_n3.jpg
Nghi can Trần Kiều Trang tại cơ quan điều tra.

Theo công an, bà Trang làm nghề buôn bán tôm khô tại TP.HCM. Trang rất tức giận vì cha mình thường qua lại, cặp bồ với phó giám đốc là bà Chiến. Nhiều lần bà Trang tỏ thái độ không đồng tình nhưng không có tác dụng nên tức giận thuê người “xử lý” bà Chiến.

22642079_10154825470807116_1110406669_o.jpg6 nghi can trong vụ án Giết người và hủy hoại tài sản xảy ra tại QL61C ngày 4/10.

 Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 4/10, xe ôtô 7 chỗ mang BKS: 52P-0778 do tài xế Cao Văn Trung (35 tuổi, ngụ TP. Vũng Tàu) chở ông Trần Văn Ri (74 tuổi) và bà Võ Thị Chiến (cùng ngụ TP. Hồ Chí Minh) là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Kiên Bình lưu thông trên Quốc lộ 61C, hướng từ TP. Cần Thơ đi Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Khi đến địa phận xã Nhơn Nghĩa, huyện Châu Thành A (Hậu Giang), một nhóm đối tượng đi trên xe máy chặn đầu ép xe ô tô dừng lại. Ngay lập tức, các đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào ba người ngồi trong xe. Tiếp đó, các đối tượng đã dùng hung khí đâm bà Võ Thị Chiến trọng thương. Không chỉ vậy, các đối tượng còn đổ xăng đốt xe rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

22627807_10154825470652116_837893736_n1.jpg
Hiện trường vụ án.

Ngay sau đó, các nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hai nạn nhân bị bỏng nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ là ông Trần Văn Ri và tài xế Trung. Bệnh nhân Ri bị bỏng 71%, độ I, II và III, còn bệnh nhân Trung bỏng 15%, độ I, II.

Sau đó, các bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh điều trị. Theo cơ quan điều tra, sau một tuần điều trị, ông Ri đã tử vong vào ngày 11/10. Hiện hai bệnh nhân Trung và Chiến vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi C45 phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Hậu Gang, Công an tỉnh Bến Tre điều tra, xác minh đã làm rõ các đối tượng tham gia gây án. Căn cứ vào các tài liệu, thông tin đã thu thập được, ngày 17/10 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đồng loạt các đối tượng gây ra vụ án này như kể trên. Hiện các nghi phạm đang được di lý từ các địa phương về TP.HCM để tiếp tục điều tra.

Đồng thời, một số đối tượng có liên quan khác đang được di lý từ một số tỉnh miền Tây về TP HCM để điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 12/10, Công an tỉnh Hậu Giang cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người và hủy hoại tài sản”.

Vụ án này được C45 điều tra xử lý.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm