Con gái đánh cha tử vong vì bị mắng khi đi chơi về khuya

23/07/2018 - 14:54
Vì con gái đi chơi về khuya, 2 cha con to tiếng, con gái đã dùng cây gỗ, gạch đánh chết cha ruột. Vụ việc đau lòng xảy ra tại thôn Tân Mỹ, xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại thôn Tân Mỹ, xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, khoảng 21 giờ ngày 21/7, con gái ông T. là L.T.K.P cùng chị gái đi hát karaoke với một số thanh niên địa phương. Sau đó, chị gái P. về trước và P. vẫn tiếp tục vui chơi đến 1 giờ sáng ngày 22/7, mới nhờ người đưa về.

images2674993_ngoinhaongtnoixayravuviec_rxid.jpg
Căn nhà của ông L.N.T, nơi xảy ra vụ việc.



Lúc này, cha của P. là ông L.N. T. (sinh năm 1972) thấy con gái về khuya nên đã la mắng con, 2 cha con xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau thì P. bất ngờ dùng gậy, gạch ném vào người ông T. khiến ông này ngã xuống đất. Không dừng lại, P. tiếp tục lao tới tấn công ông T. khiến ông này tử vong tại chỗ.



Ngay sau khi nhận được tin báo, ngày 22-7, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc xảy ra tại thôn Tân Mỹ.



Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm