Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/11/2025 - 09:56 (GMT+7)

Con gái nén đau thương hiến tạng ba để cứu nhiều người

Đông Quân
Con gái nén đau thương hiến tạng ba để cứu nhiều người

Ê-kíp bác sĩ thực hiện phẫu thuật

Trường hợp nam bệnh nhân 49 tuổi, ngụ ở TP HCM, bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn không thể qua khỏi. Vượt qua nỗi đau mất mát, con gái của bệnh nhân đã có ý nguyện hiến tặng các tạng để cứu sống những người bệnh có chỉ định ghép.

Chỉ trong vòng 3 ngày (từ ngày 7-9/11) các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã phối hợp cùng Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM thực hiện lấy, ghép tạng từ 2 người chết não để cứu sống, hồi sinh cuộc đời của 12 người bệnh khác.

Vợ của bệnh nhân 49 tuổi, ngụ ở TPHCM - một trong 2 người hiến tạng nêu trên, chia sẻ: Sau khi bác sĩ thông báo não của chồng đã chết, cả gia đình như sụp đổ. Con gái 22 tuổi của bệnh nhân đã quyết định một việc mà nhiều người không thể làm được: Chủ động gọi điện xin phép hiến tạng của ba để cứu những người bệnh khác.

Bà nghẹn ngào: "Trước sự mất mát đau thương khi người thân không còn, nhiều người lớn như chúng tôi còn không đủ can đảm chấp nhận để người thân bị mổ xẻ khi qua đời. Đau xót lắm. Nhưng con tôi đã làm được điều thiêng liêng, cao cả - giúp ba tiếp tục sống theo một cách khác; hiến tạng để giúp hồi sinh cho nhiều người khác", người mẹ xúc động chia sẻ và cho biết bản thân tự hào vì sự kiên cường, quyết định của con gái.

Với trường hợp bệnh nhân này, BS Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc Phụ trách Quản lý, điều hành - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Nam bệnh nhân (49 tuổi, ngụ TPHCM) được chuyển đến Bệnh viện ngày 6/11 trong tình trạng bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn sinh hoạt. 

Sau nỗ lực cứu chữa cho người bệnh không thành công, thân nhân bệnh nhân đã có ý nguyện hiến tặng các tạng để cứu sống những người bệnh có chỉ định ghép.

Kết quả, 6 tạng đã được nhận và ghép cho 6 người bệnh gồm: 1 trường hợp ghép tim, 1 trường hợp ghép phổi, 2 trường hợp ghép thận được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bên cạnh đó, 2 giác mạc được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho 2 người bệnh khác.

Đáng chú ý, trong các ca ghép tạng này, lần đầu tiên Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ghép phổi với sự trợ giúp của các chuyên gia từ Hàn Quốc và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Con gái nén đau thương hiến tạng ba để cứu nhiều người- Ảnh 1.

Bác sĩ thực hiện ghép tạng cho người bệnh

TS.BS Nguyễn Hoàng Bình, Trưởng Khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu cho biết, trước khi thực hiện ca ghép phổi đầu tiên, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử nhân sự đi học kỹ thuật ghép ở Hàn Quốc và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Song song đó, Bệnh viện cũng tiến hành mua sắm trang thiết bị để chuẩn bị triển khai ghép phổi. Ngay sau khi nhận được trường hợp chết não hiến tạng, các bác sĩ đã bắt tay thực hiện ca ghép phổi đầu tiên.

Theo bác sĩ Bình, thực hiện ca ghép phổi rất khó, nặng nề nhưng cả ê-kíp đã giảm bớt bằng cách chuẩn bị mọi thứ chu đáo, kỹ lưỡng nhất, đưa ra các phương án để giảm tối đa rủi ro. 

Người được ghép phổi là nam bệnh nhân 39 tuổi bị xơ phổi, phải thở oxy liên tục, không thể ăn uống được, bệnh ngày càng tiến triển nặng nếu không có phổi thay thế. Sau ghép, hiện bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi điều trị tích cực.

Ngay sau khi hoàn thành các ca ghép tạng từ người hiến chết não thứ nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy nhận được thông tin về một người chết não hiến tạng tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Người hiến là nam bệnh nhân 32 tuổi (ngụ xã Long Hải, TPHCM), bị chấn thương sọ não nghiêm trọng do tai nạn giao thông. Ngay lập tức, các ê-kíp lấy tạng của Bệnh viện Chợ Rẫy không nghỉ ngơi mà lên đường để kịp thời lấy tạng hiến. 

Với trường hợp này các bác sĩ đã lấy được 1 quả tim, 2 quả thận đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy ghép cho 3 người bệnh; phổi được điều phối về Bệnh viện Phổi Trung ương (Hà Nội), gan được tách đôi một nửa đưa về ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, 1 nửa vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Con gái nén đau thương hiến tạng ba để cứu nhiều người- Ảnh 2.

Bác sĩ thực hiện ghép tạng cho người bệnh

TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khi nhận được 2 trường hợp hiến tạng liên tiếp, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chia thành nhiều ê-kíp phối hợp nhịp nhàng với nhau nhằm thực hiện việc lấy và ghép tạng một cách nhanh nhất nhưng cũng đảm bảo an toàn nhất. 

Các y bác sĩ đã làm việc liên tục, trắng đêm không kể ngày nghỉ cuối tuần để kịp thời tiếp nhận những món quà quý giá của 2 người hiến tạng. Đặc biệt, khâu hồi sức bảo vệ tạng trước và sau ghép được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tạng hiến được ghép cho người bệnh trong tình trạng tốt nhất.

Thành công khi thực hiện lấy tạng, ghép tạng từ 2 trường hợp hiến tạng liên tiếp không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn, tinh thần tận tâm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở y tế, mà còn là minh chứng sống động cho giá trị nhân văn của nghĩa cử hiến tạng. Đặc biệt, ca ghép phổi đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã đánh dấu cho hành trình không ngừng nâng cao kỹ thuật chuyên môn của y bác sĩ Bệnh viện, mở ra bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực hiến – ghép tạng ở khu vực phía Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận