Công an thông tin nguyên nhân vụ bé gái 5 tuổi bị bố ném xuống sông

Nguyễn Long
18/02/2022 - 18:07
Công an thông tin nguyên nhân vụ bé gái 5 tuổi bị bố ném xuống sông

Đối tượng Trần Văn Viên - kẻ ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang.

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi ném con gái ruột xuống sông, đối tượng đã về kể với mẹ đẻ của mình.

Liên quan đến vụ việc bé gái 5 tuổi bị bố đẻ ném xuống sông ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, ngày 18/2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn tới sự việc đau lòng trên là do Trần Văn Viên (SN 1992, xã Tam Hải, huyện Núi Thành) nghi ngờ vợ là Lê Thị Ty N. (SN1992, trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, hiện đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh) ngoại tình với người đàn ông khác.

Theo công an, quá trình đấu tranh, đối tượng Viên khai nhận, do vợ không nghe điện thoại của mình nên khoảng 19h30 ngày 16/2/2022, Viên từ nhà đến nhà mẹ vợ là bà Lê Thị L. (SN 1963, trú cùng thôn) nói chuyện về việc trên. 

Sau đó, Viên nảy sinh ý định giết con nên đã bế con gái ruột là Trần Lê Yến V. (SN 2017, đang ở nhà mẹ vợ) đi đến bến đò Tam Hải, huyện Núi Thành (cách nhà bà L. khoảng 900 mét) rồi ném bé V. xuống sông. 

Sau khi gây án, Viên đi về nhà kể lại nội dung việc với mẹ ruột, sau đó mẹ của Viên đã gọi điện báo lại việc trên cho cha vợ Viên là ông Lê H. (SN 1963). Ông H. đã đến Công an xã Tam Hải để trình báo vụ việc.

* Như PNVN đã đưa tin, khoảng 19h30 tối 16/2, Viên cõng con gái là cháu V. (SN 2017) ném xuống sông Trường Giang. Đến khoảng 0h15, thi thể cháu bé được lực lượng chức năng và người dân tìm thấy cách nơi cháu bé bị ném xuống sông khoảng 100m.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm