Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
14/04/2026 - 12:40 (GMT+7)

Công an TPHCM ra Kết luận điều tra vụ cha ruột xâm hại 2 con gái

Đinh Thu Hiền
Công an TPHCM ra Kết luận điều tra vụ cha ruột xâm hại 2 con gái

Cháu N.T.Q.L đau đớn kể lại câu chuyện bị bố xâm hại, tại toà soạn Báo Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Đ.T.H

Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số 483 của Công an TPHCM đã đề nghị truy tố ông Ngô Văn Kế trong vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là con gái ruột của Kế.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã vừa ra Bản Kết luận điều tra (KLĐT) số 483 ngày 13/4/2026, đề nghị truy tố ông Ngô Văn Kế, sinh năm 1979 tại Nam Định, trong vụ án "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" xảy ra tại TPHCM. 

Theo Bản KLĐT, bà Đỗ T.H và ông Ngô Văn Kế là vợ chồng, cùng sinh năm 1979, cư ngụ tại TPHCM. Hai người có 3 con là: N.T.Q.H (sinh năm 2004), N.T.Q.L (sinh năm 2007) và N.Q.N (sinh năm 2017). 

Ngày 13/06/2024, trong lúc dọn dẹp bàn học tập của cháu Q.L thì bà H. phát hiện một mảnh giấy nhỏ có bút tích của L. để lại. Bà nhờ con gái lớn là cháu Q.H đọc và dịch nghĩa cho bà nghe. Sau khi Q.H đọc xong nội dung trong mảnh giấy thì bà H. mới biết Ngô Văn Kế đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục con gái thứ 2 là cháu Q.L. 

Sau khi tìm được Q.L về để hỏi chuyện thì lúc này cả 2 cháu Q.H và Q.L đều kể về việc bị bố là Ngô Văn Kế xâm hại tình dục khi còn nhỏ. (Q.H bị xâm hại năm 2011, Q.L bị xâm hại năm 2018). 

Công an TPHCM ra Kết luận điều tra vụ cha ruột xâm hại 2 con gái- Ảnh 1.

Hai cháu Q.H và Q.L. Ảnh: LST

Ngày 25/6/2024, khi đi về quê thăm gia đình, thời điểm này ông Kế cũng đang ở quê, bà H. đã đưa cháu Q.H và Q.L đến Công an xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định tố giác hành vi phạm tội của Ngô Văn Kế.

Theo đó, cháu Q.H bị bố xâm hại 2 lần vào năm 2011 (khi đó Q.H đang học lớp 1, khoảng 7 tuổi) tại nhà trọ nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh, TPHCM.

Còn cháu Q.L thì bị bố xâm hại 3 lần vào khoảng tháng 8/2018 (thời điểm này, Q.L khoảng 10 tuổi)

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác của 2 cháu Q.H và Q.L, Công an xã Hải Phú đã mời Ngô Văn Kế đến làm việc, khai báo, có sự chứng kiến của ông Nguyễn Văn Sứng.

"Kế không khai nhận đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu Q.H nhưng Kế khai nhận đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu Q.L 3 lần. Khoảng 1 tiếng sau khi làm việc với Điều tra viên Công an xã Hải Hậu, Ngô Văn Kế chỉ khai nhận đã xâm hại tình dục cháu Q.L 1 lần trên tầng một tại nhà trọ tại quận Bình Thạnh, TPHCM. Kế cam đoan lời khai với điều tra viên công an xã Hải Hậu là khách quan, đúng sự thật nhất do Kế tự khai báo, không bị ai đánh đập hay ép buộc gì. Nếu sau này Kế có thay đổi lời khai trên với mục đích chối tội là do Kế bị tác động nhằm chối tội. Ngoài ra Ngô Văn Kế còn tự viết "Bản kiểm điểm" khai nhận hành vi xâm hại tình dục cháu Q.L 3 lần", Bản KLĐT nêu rõ.

Sau khi làm việc tại Công an xã Hải Phú xong, Kế đi đến nhà bà T.T.T là bà ngoại của các cháu Q.H và Q.L với mục đích gặp chị Đỗ T.H xin rút đơn tố giác. Tuy nhiên, Kế không gặp được chị H. nên Kế đã nhiều lần quỳ gối cầu xin bà T.T.T nói chị H. rút đơn tố giác. Sự việc này được bà T.T.T xác nhận và có sự chứng kiến của chị T.T.N là hàng xóm của bà T.

Cầu xin bà T.T.T không được, Kế ra về, thì gặp cháu Q.H và Q.L trên đường về nhà bà T. nên Kế lại quỳ gối xin 2 con gái tha tội nhưng không được chấp nhận nên Kế ra về.

Ngày hôm sau, Kế viết đơn gửi đến công an xã Hải Phú phủ nhận toàn bộ lời khai trước đó tại Công an xã Hải Phú và lời khai với Điều tra viên. Ngoài ra, trong suốt giai đoạn điều tra vụ án, Ngô Văn Kế không thừa nhận đã xâm hại tình dục cháu Q.H.

Quá trình điều tra, bà T.T.T xác nhận Kế có đến nhà nhiều lần quỳ gối xin bà tác động nói chị H. rút đơn tố giác Kế. Chị T.T.N là hàng xóm của bà T. cũng xác nhận có thấy Ngô Văn Kế quỳ gối cầu xin bà T. Ông Nguyễn Văn Sứng cũng xác nhận quá trình làm việc với Công an xã Hải Phú, Ngô Văn Kế khai báo trong trạng thái tinh thần tỉnh táo, minh mẫn, không bị ai đánh, ép buộc, xúi giục Kế khai báo.

Chứng nhận giám định số 601/CN-BVPS ngày 02/7/2024 của Bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam Định đối với N.T.Q.L kết luận màng trinh giãn rộng, có vết rách cũ vị trí 7 giờ, không bầm tím, không trầy xước, không chảy máu, trong mẫu bệnh phẩm không có xác tinh trùng.

Chứng nhận giám định số 600/CN-BVPS ngày 02/7/2024 của Bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam Định đối với N.T.Q.H kết luận màng trinh giãn rộng, không có vết rách cũ không bầm tím, không trầy xước, không chảy máu, trong mẫu bệnh phẩm không có xác tinh trùng.

Kết quả giám định chữ viết của N.T.Q.L cho thấy, chữ viết trên tài liệu cần giám định so với chữ viết trên tài liệu mẫu so sánh do cùng một người viết ra.

Ngày 20/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM có Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", xảy ra năm 2011 tại Phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Ngày 07/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Văn Kế về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Ngày 08/10/2025, Viện KSND TPHCM có Quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can; Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Văn Kế về tội danh nêu trên; Ngày 16/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Văn Kế.

Công an TPHCM ra Kết luận điều tra vụ cha ruột xâm hại 2 con gái- Ảnh 2.

Ngô Văn Kế đã bị bắt tạm giam vào tháng 10/2025. Ảnh: Gia đình cung cấp

Ngày 06/4/2026, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra Quyết định tách vụ án hình sự "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", xảy ra năm 2011 tại Phường 13, quận Bình Thạnh, do quá trình điều tra đến nay chưa đủ tài liệu chứng cư để chứng minh Ngô Văn Kế đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu N.T.Q.H. Cơ quan điều tra Quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ và đề nghị xử lý sau.

KLĐT khẳng định, bị can Ngô Văn Kế là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý. Mặc dù ban đầu, bị can Ngô Văn Kế khai nhận đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu N.T.Q.L, nhưng sau đó bị can Kế đã chối tội, phủ nhận toàn bộ lời khai của mình. Tuy nhiên căn cứ kết quả điều tra, đủ căn cứ kết luận khoảng tháng 8/2018, lợi dụng sự thơ dại của cháu N.T.Q.L, bị can Kế đã có 3 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu Q.L khi cháu đang ở độ tuổi khoảng 10 tuổi 9 tháng.

Hành vi của Ngô Văn Kế đã xâm hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em được pháp luật quan tâm bảo vệ, do đó cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa xã hội chung.

Vụ án này đã được báo Phụ nữ Việt Nam điều tra, thực hiện, đấu tranh ngay từ những ngày đầu tiên, cho tới khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can. 

Công an TPHCM ra Kết luận điều tra vụ cha ruột xâm hại 2 con gái- Ảnh 3.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh trao đổi với 2 cháu và mẹ của 2 cháu. Ảnh: Đ.T.H

Trong thời gian thực hiện đề tài này, chúng tôi đã nhận được sự đồng hành sát sao của các luật sư Đỗ Ngọc Thanh, luật sư Đào Thị Bích Liên, luật sư Đậu Thị Quyên, thuộc Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tới bạn đọc ngay khi có thông tin mới nhất về vụ án này.

Căn cứ vào kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, đủ căn cứ kết luận hành vi của Ngô Văn Kế đã cấu thành tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" với tình tiết định khung "có tính chất loạn luân; Phạm tội 2 lần trở lên" được quy định tại điểm a, đ khoản 2 Điều 142 Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận