Công dân Sài Gòn đầu tiên chào đời năm 2017 là bé gái

01/01/2017 - 13:00
Công dân Sài Gòn đầu tiên chào đời năm 2017 là một bé gái nặng 3,25 kg; Vé số truyền thống chính thức tăng giải độc đắc lên 2 tỉ đồng... là những tin tức đô thi được quan tâm trong ngày đầu năm mới.
Những công dân Sài Gòn đầu tiên chào đời năm 2017

Đồng hồ chuyển qua khoảnh khắc đầu năm 2017, con gái của sản phụ Mai Trâm khóc vang chào đời trong niềm hạnh phúc của gia đình và các y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM). Bé nặng 3,25 kg, dài 52 cm.
be-con-chi-tram-1483232360_660x0.jpg
Con gái của sản phụ Mai Trâm. Nguồn: VnExpress 
Vượt cạn cùng thời khắc giao thừa với chị Mai Trâm là sản phụ Trần Thị Hạ Viên, 31 tuổi, sinh con trai. Công dân nam đầu tiên của TPHCM năm 2017 cân nặng 3,3 kg, dài 55 cm.
be-trai-sinh-mo-luc-0h-1483232370_660x0.jpg
Con trai sản phụ Trần Thị Hạ Viên. Nguồn: VnExpress
Được biết, trong đêm giao thừa, tại Bệnh viện Từ Dũ, TPHCM, có gần 50 em bé chào đời bằng sinh thường và gần 30 bé chào đời bằng sinh mổ.

Vé số truyền thống chính thức tăng giải độc đắc lên 2 tỉ đồng

Từ 1/1/2017, vé số truyền thống chính thức tăng số tiền trúng giải độc đắc thêm 500 triệu đồng, từ 1,5 tỉ đồng lên 2 tỉ đồng/vé, nhằm thu hút người dân quay trở lại với loại hình vé số truyền thống.
vs-1483250720812.jpg
Riêng số tiền trúng giải nhất (dành cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải độc đắc) giảm từ 100 triệu đồng xuống 50 triệu đồng/giải, giải nhì giảm từ 20 triệu đồng xuống 15 triệu đồng/giải.

Được biết, Bộ Tài chính đã đồng ý với đề xuất điều chỉnh cơ cấu giải thưởng mà Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đưa ra.

Giám đốc một công ty xổ số kiến thiết tại miền Tây cho biết, loại hình xổ số mới của Vietlott đã tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp trong quý III và IV năm 2016.

Phát hiện hơn 5 tấn mứt 'bẩn' chuẩn bị bán ra thị trường

Đội Quản lý thị trường 6B, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, bất ngờ kiểm tra và phát hiện cơ sở sản xuất các loại mứt Tết không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nằm trong bãi giữ xe địa chỉ số 127 An Dương Vương, phường 10, quận 6, TPHCM.
ttxvn_3112thucpham.jpg
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 5 tấn mứt táo, mứt cà, mứt nho, vải thiều khô… đựng trong hơn 40 bao tải cùng nhiều thùng giấy không đảm bảo vệ sinh; trong đó, nhiều thùng long nhãn có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

Đại diện cơ sở trên cho biết, số hàng được nhập từ các tỉnh phía Bắc vào TPHCM, sau đó đóng gói vào bịch nylon rồi đựng vào các thùng giấy đem ra chợ Bình Tây bán cho khách hàng trong dịp Tết này.

Hiện cơ quan chức năng lập biên bản, niêm phong, kiểm kê số lượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm