"Cõng" vật liệu lên núi xây nhà cho người nghèo

Minh Châu
02/08/2025 - 07:19
"Cõng" vật liệu lên núi xây nhà cho người nghèo

Công an và người dân xã Lượng Minh "cõng" vật liệu lên núi xây nhà cho ông Hiệp

Nhiều hộ dân người dân tộc Thái, Khơ Mú ở xã Lượng Minh (Nghệ An) sống trên những ngọn đồi cao chót vót, đường lên nhỏ hẹp, khúc khuỷu và khi họ được hỗ trợ xây nhà, chính quyền địa phương đã phải huy động lực lượng "cõng" từng viên gạch, gùi từng bao xi măng leo bộ lên địa điểm làm nhà, vô cùng vất vả.

Công an là lực lượng xung kích 

Tháng 4/2025, đánh dấu "mốc son" vô cùng đáng nhớ đối với gia đình ông Vi Văn Hiệp, ở bản Lạ, xã Lượng Minh. Nhà ông Hiệp sống trên đỉnh núi, cuộc sống chỉ trông chờ vào nương rẫy mùa được, mùa mất nên kinh tế vô cùng khó khăn.

May mắn, nhờ chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn, giúp họ có một mái ấm kiên cố, để an cư lập nghiệp và ông Hiệp là 1 trong số 230 hộ được hỗ trợ xây nhà trong năm 2025. Tuy nhiên, nhà ông Hiệp neo người lại ở trên ngọn đồi cao, đường lên nhỏ hẹp, khúc khuỷu nên việc vận chuyển vật liệu đến địa điểm để xây nhà là thách thức vô cùng lớn.

Để kịp tiến độ, xã Lượng Minh đã huy động sức dân và các lực lượng cùng chung tay, góp sức, giúp đỡ các hộ nghèo vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng làm nền... trong các hoạt động này lực lượng Công an xã là một trong những lực lượng xung kích, tích cực phối hợp với các lực lượng khác và người dân tham gia xóa nhà tạm bợ, dột nát cho người nghèo.

"Cõng" vật liệu lên núi xây nhà cho người nghèo- Ảnh 1.

Lực lượng Công an không ngại khó, ngại khổ, giúp người dân xây nha

Thời điểm triển khai làm nhà cho ông Hiệp, thời tiết nắng nóng và khối lượng công việc nhiều, nhưng lực lượng Công an tình nguyện tham gia đã không ngại khó, ngại khổ. Người dân trong bản, hòa cùng tinh thần của những chiến sĩ công an đã cùng nhau góp sức, tạo nên một không khí lao động vui tươi, góp phần lan tỏa nghĩa cử đẹp, đầy tính nhân văn.

Thượng úy Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Công an xã Lượng Minh, chia sẻ: Với phương châm “Khi dân cần, khi dân khó có Công an” trong thời gian qua, song song với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trận tự trên địa bàn, lực lượng Công an xã còn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. 

Thời điểm này, địa phương đang triển khai xóa nhà tạm bợ, dột nát cho người nghèo. Lực lượng Công an xã cùng chung tay phối hợp với các lực lượng tích cực hỗ trợ người dân san lấp mặt bằng, làm nền nhà, vận chuyển nguyên vật liệu.

Hoạt động này vừa góp phần đẩy nhanh tiến độ để người dân sớm có nhà mới để ở, vừa củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Nhân dân với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng "thế trận an ninh nhân dân" vững chắc.

"Cõng" vật liệu lên núi xây nhà cho người nghèo- Ảnh 2.

Hoạt động này đã thể hiện tình dân quân gắn bó, đùm bọc

“Xã Lượng Minh có 230 hộ gia đình trong diện xóa nhà tạm, dột nát trong năm 2025. Đến thời điểm tháng 4/2025 đã khởi công xây dựng và sửa chữa được hơn 50%. Theo tiến độ này thì xã sẽ hoàn thành xóa nhà tạm bợ, dột nát đúng theo kế hoạch đề ra. 

Trong quá trình thực hiện, lực lượng Công an xã cũng đóng vai trò khá quan trọng, lực lượng Công an vừa làm công tác đảm bảo an ninh trật tự, giúp bà con xây dựng nhà ở đúng tiến độ, vừa cùng với các lực lượng hỗ trợ sức lực vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng làm nền nhà...”, một lãnh đạo xã Lượng Minh cho biết.

Hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an

Không chỉ có Công an xã Lượng Minh, hưởng ứng “chiến dịch” xóa nhà tạm, nhà dột nát, Công an nhiều xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An là một trong những lực lượng xung kích, chung tay cùng hệ thống chính trị xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở. 

Giai đoạn 2023 - 2025, trên địa bàn huyện Con Cuông (cũ) có 977 hộ có nhu cầu được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở (xây dựng mới 724 nhà, sửa chữa 253 nhà). Với phương châm để những người nghèo “không ai bị bỏ lại phía sau”, lãnh đạo địa phương đã phát động chiến dịch xây nhà cho người nghèo, phấn đấu hoàn thành sớm chỉ tiêu xóa nhà dột nát, nhà tạm bợ, trong đó đặc biệt là địa bàn xã Môn Sơn.

"Cõng" vật liệu lên núi xây nhà cho người nghèo- Ảnh 3.

Công an xã Môn Sơn tích cực phối hợp với các lực lượng xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo

Xã Môn Sơn là xã biên giới, nơi đây, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhiều hộ gia đình vẫn đang sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát. Trên địa bàn xã có 118 hộ, trong đó có 78 hộ thuộc 2 bản Cò Phạt và Khe Búng là 2 bản xa nhất của xã; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 19% hộ nghèo toàn xã. 

Thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, Công an xã Môn Sơn đã huy động 100% cán bộ chiến sỹ, tích cực phối hợp với các lực lượng an ninh cơ sở, biên phòng, ban chỉ huy quân sự và bà con địa phương triển khai các công đoạn như san lấp mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu… Những ngôi nhà mới, kiên cố, vững chắc được xây dựng từ sự chung tay của cả hệ thống chính trị là tiền đề để bà con an cư lập nghiệp, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Trước đó, từ giữa tháng 3/2023, thực hiện chủ trương xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An, cấp ủy, chính quyền xã đã và đang tập trung hỗ trợ người dân vận chuyển vật liệu phục vụ xây dựng móng nhà, lắp ghép nhà ở. 

"Cõng" vật liệu lên núi xây nhà cho người nghèo- Ảnh 4.

Công an Nhôn Mai chuyển vật liệu xuống thuyền để mang đến bản xây nhà cho người dân

Hai bản Piêng Luống, Phia Òi thuộc xã Nhôn Mai nằm biệt lập, đường vào bản duy nhất chỉ đường sông, khiến quá trình vận chuyển vật liệu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tất cả đang nỗ lực hoàn thiện trước mùa nước cạn. Lực lượng Công an cùng chính quyền xã Nhôn Mai phải vận chuyển vật liệu qua sông để tới hai bản Piêng Luống, Phia Òi xây nên từng ngôi nhà cho người dân nghèo...

Cùng với các lực lượng khác, việc làm ý nghĩa, thiết thực của Công an xã Lượng Minh, Môn Sơn, Nhôn Mai và lực lượng Công an xã nói chung trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hoạt động giúp người dân nghèo xây nhà không chỉ mang lại mái ấm ước mơ cho những gia đình khó khăn, mà còn khắc họa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an luôn tận tâm, hết lòng vì dân. Đây là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến của các chiến sĩ Công an, qua đó góp phần giúp người dân, ổn định cuộc sống, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm